Thôn Trù Sán, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc nơi đây là một xã khó khăn, có 29 hộ dân tộc H’Mông sinh sống nhưng bao năm qua vẫn chưa có đường có thể đi bằng xe máy chưa nói đến đường bê tông.
Thôn nằm cách trung tâm xã hơn 12 km việc. đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Từ chương trình "Ngày thứ bảy cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới" của huyện Mèo Vạc phát động sau hơn 5 tháng thi công với gần 3.000 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ, các đoàn thể và nhân dân địa phương.
Đến nay tuyến đường chính liên thôn đã được bê tông hóa hoàn thành trong niềm vui mừng, hạnh phúc của đồng bào nơi đây.
Tại những địa phương khác có điều kiện kinh tế xã hội tốt hơn, sau khi được Nhà nước hỗ trợ xi măng, người dân đã chủ động tham gia đóng góp nguồn lực như tiền mặt, vật liệu xây dựng, hiến đất để làm đường bê tông nông thôn.
Chỉ riêng trong năm 2020, toàn tỉnh Hà Giang đã hoàn thành bê tông hoá được hơn 200km đường, trong đó chủ yếu tại các huyện vùng cao, vùng 135.
Cùng với đó là có 45 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ đường trục thôn, liên thôn được bê-tông hóa đạt gần 40%.
Cũng từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh Hà Giang đã cứng hoá được gần 7.000km đường giao thông nông thôn, trong đó có hơn 2.500km đường bê tông.
Ông Lê Minh Đức - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang cho rằng, đến nay giao thông vẫn đang được xác định là nút thắt về phát triển KTXH của tỉnh, do đó xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông sẽ là khâu đột phá trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.
Mục tiêu, đến cuối nhiệm kỳ này tất cả các thôn bản ở xã biên giới có đường giao thông đạt tiêu chí nông thôn mới.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, đối với một tỉnh vùng cao biên giới như Hà Giang, tiêu chí bê tông hoá hệ thống giao thông là một thách thức khi xây dựng nông thôn mới.
Với đề án “một triệu tấn xi măng”, tỉnh Hà Giang đã vận dụng nhiều cách làm mới để huy động nguồn lực của toàn dân tham gia xây dựng đường bê tông nông thôn như: các thành viên Ban Thường vụ tỉnh tự nguyên đóng góp xi măng cho các huyện, xã nơi mình phụ trách; chương trình "Ngày thứ bảy cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới…