Hà Giang đạt doanh thu 160 tỉ từ du lịch trong dịp Tết

Phong Quang |

Hà Giang - Theo số liệu từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, chỉ riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, địa phương này đón và phục vụ trên 86.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt gần 160 tỉ đồng.

Thống kê cho thấy, lượng khách du lịch đến Hà Giang trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay tăng đột biến, đa dạng từ khách theo đoàn đến khách cá nhân, gia đình. Nhiều cơ sở du lịch, lưu trú hoạt động hết công suất, một số homestay, khách sạn đã không còn phòng trống.

Thời tiết thuận lợi nên du khách chọn đến với 4 huyện vùng cao nguyên đá và khám phá các điểm du lịch dọc cung đường này như Dinh Thự nhà Vương, phố cổ Đồng Văn (huyện Đồng Văn), Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc), Cột cờ Lũng Cú…

Bên cạnh đó, một số điểm đến tâm linh như Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Đài hương tưởng niệm 468 Thanh Thủy (Vị Xuyên)… được nhiều du khách tìm đến.

Bà Triệu Thị Tình - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang cũng cho biết, các sự kiện văn hóa trong dịp Tết Nguyên Đán 2022 được chuẩn bị chu đáo, diễn ra với quy mô và hình thức phù hợp, phục vụ người dân đón năm mới và Tết cổ truyền. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19.

Các hoạt động kinh doanh và tham quan du lịch đều được kiểm soát, không có vi phạm đáng tiếc xảy ra. Trong thời gian tới, địa phương này sẽ tiếp tục đa dạng hoá các hoạt động, sản phẩm dịch vụ để thu hút du khách và xây dựng thương hiệu du lịch Hà Giang.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ mở lại các chuyến bay và hoạt động du lịch trong tháng 3.2022

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Trong chuyến đi thăm chúc Tết các doanh nghiệp dịp đầu năm mới, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, trong tháng 3 sắp đến, Đà Nẵng sẽ khôi phục lại tất cả các chuyến bay và hoạt động du lịch.

Khách du lịch dịp Tết đến các địa phương miền Trung chênh lệch bất thường

Thanh Hải |

Đà Nẵng là cửa ngõ của khu vực miền Trung, Tây Nguyên, là đầu mối giao thông, là điểm đến tương đối nổi tiếng... Tuy nhiên, lượng khách du lịch trở lại dịp Tết thấp hơn rất nhiều so với các địa phương trong cùng khu vực này...

Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khách du lịch đến Quảng Bình tăng so với cùng kỳ năm ngoái, đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch Quảng Bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng sẽ mở lại các chuyến bay và hoạt động du lịch trong tháng 3.2022

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Trong chuyến đi thăm chúc Tết các doanh nghiệp dịp đầu năm mới, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, trong tháng 3 sắp đến, Đà Nẵng sẽ khôi phục lại tất cả các chuyến bay và hoạt động du lịch.

Khách du lịch dịp Tết đến các địa phương miền Trung chênh lệch bất thường

Thanh Hải |

Đà Nẵng là cửa ngõ của khu vực miền Trung, Tây Nguyên, là đầu mối giao thông, là điểm đến tương đối nổi tiếng... Tuy nhiên, lượng khách du lịch trở lại dịp Tết thấp hơn rất nhiều so với các địa phương trong cùng khu vực này...

Khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 16%

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khách du lịch đến Quảng Bình tăng so với cùng kỳ năm ngoái, đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch Quảng Bình.