Hà Giang đã không còn vùng đỏ

Phong Quang |

Hà Giang - Chiều 30.11 tỉnh Hà Giang ban hành quyết định phân loại cấp độ dịch COVID-19. Đáng chú ý, trên địa bàn đã không còn vùng đỏ (vùng nguy cơ rất cao).

Theo đó, từ ngày 30.11 toàn tỉnh Hà Giang duy trì cấp độ 1 (nguy cơ thấp - vùng xanh). Đối với cấp huyện, tỉnh Hà Giang có toàn bộ 11 huyện, thành phố đạt cấp độ dịch cấp 1 (nguy cơ thấp - vùng xanh).

Đối với cấp xã, toàn tỉnh Hà Giang chỉ còn chỉ còn 3 xã ở huyện Yên Minh (xã Sủng Cháng và Đông Minh) và huyện Quản Bạ (xã Nghĩa Thuận) thuộc vùng cam (cấp độ 3), 5 xã vùng vàng (cấp độ 2) và có 185 xã, phường, thị trấn còn lại cấp độ 1 (vùng xanh).

Trước đó, từ 25.10 (thời điểm xuất hiện ca nhiễm cộng đồng đầu tiên) tỉnh Hà Giang liên tiếp ghi nhận các F0 trong cộng đồng. Cao điểm có những ngày ghi nhận hơn 100 ca.

Trước tình hình đó, địa phương này đã phân lại cấp độ dịch với toàn tỉnh Hà Giang cấp độ 2. Toàn thành phố Hà Giang cấp độ 4. Đối với cấp xã có 5 xã vùng cam và 6 xã vùng đỏ.

Tính đến nay, toàn tỉnh Hà Giang đã ghi nhận 4.643 ca mắc COVID-19, trong đó 711 ca tại cộng đồng.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang phát phiếu đi chợ cho người dân “vùng cam”, “vùng đỏ”

Tạ Quang |

Hậu Giang - Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các ca nhiễm liên tục tăng cao, tỉnh Hậu Giang quyết định nâng cấp độ dịch theo từng vùng. Tỉnh này cũng áp dụng phát phiếu đi chợ không quá 15 lần/tháng đối với khu vực cấp độ 3 trở lên và người đi chợ phải được tiêm đủ 02 mũi vaccine.

Thành phố Phan Thiết siết chặt kiểm soát người dân ra vào vùng đỏ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - 16h ngày 23.11, Công an TP.Phan Thiết triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát nghiêm việc người dân đi lại trong các xã, phường vùng đỏ thuộc TP.Phan Thiết.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Hậu Giang phát phiếu đi chợ cho người dân “vùng cam”, “vùng đỏ”

Tạ Quang |

Hậu Giang - Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các ca nhiễm liên tục tăng cao, tỉnh Hậu Giang quyết định nâng cấp độ dịch theo từng vùng. Tỉnh này cũng áp dụng phát phiếu đi chợ không quá 15 lần/tháng đối với khu vực cấp độ 3 trở lên và người đi chợ phải được tiêm đủ 02 mũi vaccine.

Thành phố Phan Thiết siết chặt kiểm soát người dân ra vào vùng đỏ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - 16h ngày 23.11, Công an TP.Phan Thiết triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát nghiêm việc người dân đi lại trong các xã, phường vùng đỏ thuộc TP.Phan Thiết.