Hà Giang cho cấp mầm non và tiểu học tạm dừng đến trường

Phong Quang |

Hà Giang - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với số F0 tăng cao, tỉnh Hà Giang quyết định cho trẻ em cấp mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh dừng đến trường từ ngày 28.2.

Theo Quyết định số 271 ngày 27.2, UBND tỉnh Hà Giang cho cấp mầm non, học sinh tiểu học toàn tỉnh và học sinh THCS, THPT, học viên các cơ sở giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ - tin học, các nhóm lớp bồi dưỡng, dạy thêm trên địa bàn thành phố Hà Giang, và các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình nghỉ học trực tiếp kể từ ngày 28.2 đến hết ngày 12.3.

Các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Xín Mần căn cứ tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, xem xét quyết định cho học sinh cấp THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học trực tiếp. Trường hợp cần thiết cho học sinh toàn huyện nghỉ học, phải báo cáo UBND tỉnh trước khi quyết định.

Ngành giáo dục thường xuyên, linh hoạt trong đề xuất về việc dạy học phù hợp, hiệu quả, vừa bảo đảm chất lượng dạy học, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh.

UBND tỉnh Hà Giang cũng chỉ đạo huy động toàn lực để chống dịch từ cấp tỉnh đến các tổ COVID cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao ý thức phòng dịch của người dân, thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, chỉ riêng trong 24h qua toàn tỉnh Hà Giang ghi nhận thêm 1.708 F0 mới.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 1-6 ngoại thành Hà Nội tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Ninh Bình: Số ca F0 tăng cao, học sinh tiểu học tạm dừng đến trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số F0 tăng cao, mỗi ngày có trên 2.000 ca mắc mới, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo học sinh tiểu học tạm dừng đến trường.

Phú Thọ cho học sinh một số bậc học dừng đến trường

Trần Trọng |

Phú Thọ - Ngày 20.2, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Học sinh lớp 1-6 ngoại thành Hà Nội tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Ninh Bình: Số ca F0 tăng cao, học sinh tiểu học tạm dừng đến trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số F0 tăng cao, mỗi ngày có trên 2.000 ca mắc mới, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo học sinh tiểu học tạm dừng đến trường.

Phú Thọ cho học sinh một số bậc học dừng đến trường

Trần Trọng |

Phú Thọ - Ngày 20.2, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.