Hà Giang chỉ còn 3 đơn vị cấp xã thuộc vùng vàng

Anh Minh |

Hà Giang- Tỉnh Hà Giang chỉ còn 3 địa phương nằm trong vùng nguy cơ trung bình (vùng vàng). Toàn bộ các đơn vị hành chính còn lại đều là vùng xanh.

Ngày 4.1, UBND tỉnh Hà Giang ban hành văn bản số 07/QĐ- UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với cấp xã chỉ còn 3 địa phương thuộc vùng vàng gồm phường Nguyễn Trãi (TP Hà Giang), thị trấn Việt Quang (Bắc Quang), xã Tùng Vài (Quản Bạ). 190 đơn vị cấp xã còn lại thuộc vùng nguy cơ thấp (vùng xanh).

Đối với cấp huyện, toàn bộ 11 huyện, thành phố của Hà Giang đều là vùng xanh. Xét tổng thế, tỉnh Hà Giang thuộc vùng xanh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở ban ngành căn cứ vào phân loại cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dân Hà Nội "tranh thủ" uống cafe, ngồi trà đá vỉa hè ở quận vùng vàng

Hà Giang |

Hà Nội - Hiện nay, quán ăn, cửa hàng cafe, trà đá vỉa hè ở các quận "vùng vàng" vẫn đông nghịt khách tụ tập. Trong khi đó, không khí kinh doanh dịch vụ này ở các quận "vùng cam" ảm đảm, đìu hiu.

Hà Nội: Chủ nhà hàng vùng cam càng cố càng lỗ, quán xá vùng vàng thấp thỏm

Phạm Đông |

Hà Nội - Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống lo lắng khi thành phố liên tục mở rộng địa bàn dừng hoạt động không thiết yếu. Thậm chí, nhiều người phải đắn đo, lựa chọn giữa việc đóng hay tiếp tục mở hàng quán để duy trì kinh doanh bởi “càng cố càng lỗ”.

Hà Nội: Quận vùng cam dừng ăn uống tại chỗ, dân vùng vàng thấp thỏm lo âu

Tô Thế |

Hà Nội - Toàn TP được xác định thuộc cấp độ 2 (Vùng vàng) nhưng đã có 8 quận đạt cấp độ 3 (Vùng cam) như Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ. Theo quy định, 8 quận này sẽ phải siết chặt nhiều hoạt động phòng, chống dịch; dừng bán hàng ăn uống tại chỗ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dân Hà Nội "tranh thủ" uống cafe, ngồi trà đá vỉa hè ở quận vùng vàng

Hà Giang |

Hà Nội - Hiện nay, quán ăn, cửa hàng cafe, trà đá vỉa hè ở các quận "vùng vàng" vẫn đông nghịt khách tụ tập. Trong khi đó, không khí kinh doanh dịch vụ này ở các quận "vùng cam" ảm đảm, đìu hiu.

Hà Nội: Chủ nhà hàng vùng cam càng cố càng lỗ, quán xá vùng vàng thấp thỏm

Phạm Đông |

Hà Nội - Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống lo lắng khi thành phố liên tục mở rộng địa bàn dừng hoạt động không thiết yếu. Thậm chí, nhiều người phải đắn đo, lựa chọn giữa việc đóng hay tiếp tục mở hàng quán để duy trì kinh doanh bởi “càng cố càng lỗ”.

Hà Nội: Quận vùng cam dừng ăn uống tại chỗ, dân vùng vàng thấp thỏm lo âu

Tô Thế |

Hà Nội - Toàn TP được xác định thuộc cấp độ 2 (Vùng vàng) nhưng đã có 8 quận đạt cấp độ 3 (Vùng cam) như Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ. Theo quy định, 8 quận này sẽ phải siết chặt nhiều hoạt động phòng, chống dịch; dừng bán hàng ăn uống tại chỗ.