Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh các em học sinh và người dân nhiễm COVID-19 phải cách ly, điều trị trong các lán trại tạm tại xã Ngọc Long (huyện Yên Minh, Hà Giang).
Những hình ảnh các em nhỏ gầy gò trong manh áo cộc nép mình dưới những túp lều dựng tạm bằng tre và vải bạt dưới thời tiết lạnh giá của vùng núi cao đã gây xúc động mạnh đối với dư luận.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 tại các lán tại tạm như trên liệu có đảm bảo an toàn về sức khoẻ và hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh.
Trao đổi với PV về nội dung này, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tich UBND huyện Yên Minh khẳng định: "Đó chỉ là những lều trại tạm được dựng lên để phân loại các cháu học sinh trong lúc đợi lấy mẫu xét nghiệm. Khi có kết quả và là F0 thì sẽ được chuyển ngay tới bệnh viện dã chiến điều trị".
Hiện tại, trường cấp 2 xã Ngọc Long đã được trưng dụng thành bệnh viện dã chiến với quy mô gần 500 giường để thu dung điều trị các ca mắc COVID-19. Mọi điều kiện sinh hoạt, phòng chống dịch tại đây được đảm bảo.
Ông Tuấn thông tin thêm, trong ngày 13.11 toàn xã Ngọc Long đã ghi nhận hơn 100 ca F0, còn tại xã Sủng Thài tình hình đang được kiểm soát tốt. Lực lượng y tế đã chia thành 38 tổ xuống tận 38 thôn bản của 2 xã để lấy mẫu xét nghiệm tới từng người, từng nhân khẩu, đảm bảo bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất.
Còn theo ông Nguyễn Văn Giao - Quyền giám đốc Sở Y tế Hà Giang, đến thời điểm hiện tại chỉ riêng tại xã Ngọc Long (huyện Yên Minh) đã ghi nhận gần 300 trường hợp (bao gồm cả F0 được xác định và nghi nhiễm). Ngoài ra, tại xã Sủng Thài cũng đã phát hiện nhiều ca nhiễm.
Sở Y tế tỉnh Hà Giang đã tăng cường hơn 70 cán bộ, nhân viên y tế xuống trực tiếp hai xã Sủng Thài và Ngọc Long phối hợp cùng với lực lượng tại chỗ tăng cường xét nghiệm, truy vết và khoanh vùng, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Hiện tại dịch tại 2 xã trên đang từng bước được kiểm soát.