Hạ cây nêu Tết, hai anh em ruột bị điện giật

Trần Tuấn |

Trong lúc hạ cây nêu sau Tết, hai anh em ở xã Phú Phong (Hương Khê, Hà Tĩnh) bị điện giật phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Ông Nguyễn Văn An - Trưởng Công an xã Phú Phong - cho biết, vào khoảng 15h ngày 22.2, hai anh em ruột là Thái Minh Phương và Thái Minh Hiếu (trú tại thôn 4, xã Phú Phong) tiến hành hạ cây nêu của gia đình vì đã hết Tết, không may cả 2 người bị điện giật và bị thương nặng. Ngay sau đó, người thân đã đưa cả hai đi Bệnh viện đa khoa Hương Khê cấp cứu. Do bỏng nặng, cả hai sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Theo tục lệ Tết cổ truyền ở nước ta, người dân thường dựng cây nêu để trừ tà. Cây nêu ngày nay thường được bắt bóng điện vào cho sáng, nhiều nơi còn trang trí bằng cả giàn bóng đèn nhấp nháy. Vì vậy, nếu gỡ cây nêu mà chưa rút nguồn thì có thể bị điện giật. Vụ tai nạn này cũng là cảnh báo cho những gia đình hạ cây nêu khi ngày Tết cổ truyền đã hết.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Treo cờ đón tết, 2 vợ chồng bị điện giật nhập viện

Theo Người lao động |

Khi đang treo cờ Tổ quốc để đón tết, do cán cờ làm bằng kim loại vướng phải sợi dây điện, 2 vợ chồng không may bị điện giật bất tỉnh.

Đề phòng nguy cơ cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán

HN |

Dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán là thời gian các tổ chức, cá nhân thường tổ chức lễ hội, sự kiện…, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đã có không ít trường hợp hỏa hoạn, tai nạn do điện. 

Bị điện giật chết có được hưởng trợ cấp mai táng?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email minhtinhx@xxx, hỏi: Anh tôi làm cho một công ty bảo vệ vệ sĩ và tham gia BHXH được 8 năm, không may bị điện giật chết, không trong giờ làm việc. Anh tôi có được hưởng chế độ mai táng phí và chế độ tử tuất không? Công ty của anh tôi có trách nhiệm gì không?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Treo cờ đón tết, 2 vợ chồng bị điện giật nhập viện

Theo Người lao động |

Khi đang treo cờ Tổ quốc để đón tết, do cán cờ làm bằng kim loại vướng phải sợi dây điện, 2 vợ chồng không may bị điện giật bất tỉnh.

Đề phòng nguy cơ cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán

HN |

Dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán là thời gian các tổ chức, cá nhân thường tổ chức lễ hội, sự kiện…, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đã có không ít trường hợp hỏa hoạn, tai nạn do điện. 

Bị điện giật chết có được hưởng trợ cấp mai táng?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email minhtinhx@xxx, hỏi: Anh tôi làm cho một công ty bảo vệ vệ sĩ và tham gia BHXH được 8 năm, không may bị điện giật chết, không trong giờ làm việc. Anh tôi có được hưởng chế độ mai táng phí và chế độ tử tuất không? Công ty của anh tôi có trách nhiệm gì không?