Gửi tặng 200 tấn phân bón vì màu xanh Trường Sa

Trần Thế Vinh |

Ngày 11.4, tại cảng Thành Tài, tỉnh Long An, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã triển khai chương trình “Phân bón Cà Mau vì màu Xanh Trường Sa”.
Tại sự kiện, PVCFC đã tiến hành tài trợ 200 tấn phân bón trị giá hơn 1,8 tỉ đồng, nhằm góp phần để những màu xanh trên đảo được phát triển mạnh mẽ, đơm hoa, kết trái, xây dựng huyện đảo Trường Sa có môi trường xanh – sạch – đẹp.
Trước khó khăn mà Trường Sa đang đối diện, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của PVCFC qua việc hỗ trợ rất nhanh chóng, kịp thời. Ảnh: L.Anh
Trước khó khăn mà Trường Sa đang đối diện, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của PVCFC qua việc hỗ trợ rất nhanh chóng, kịp thời. Ảnh: L.Anh

Đất đai Trường Sa vốn khô cằn, thời tiết khắc nghiệt nối tiếp quanh năm; từ gieo mầm – chăm sóc vun dưỡng để thành một thân cây trưởng thành đã mất nhiều năm và công sức. Trước tình trạng đó, việc Trường Sa nhận được 200 tấn phân bón chất lượng càng đặc biệt ý nghĩa, kịp thời trang bị vật tư, tài trợ vật chất, tạo điều kiện thuận lợi giúp việc phát triển thảm thực vật nơi đây. 

Trần Thế Vinh
TIN LIÊN QUAN

"Hương rừng U Minh" - Hành trình đến với Du lịch xanh của tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Thông tin từ UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, sự kiện "Hương rừng U Minh" năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 29.4 đến ngày 1.5 tại thị trấn U Minh, xã Khánh An, xã Nguyễn Phích và Vườn Quốc gia U Minh Hạ, với chủ đề “Hành trình đến Du lịch xanh”.

Dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 6.4, huyện Ngọc Hiển phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Lạc Long Quân, Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

"Hương rừng U Minh" - Hành trình đến với Du lịch xanh của tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Thông tin từ UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, sự kiện "Hương rừng U Minh" năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 29.4 đến ngày 1.5 tại thị trấn U Minh, xã Khánh An, xã Nguyễn Phích và Vườn Quốc gia U Minh Hạ, với chủ đề “Hành trình đến Du lịch xanh”.

Dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 6.4, huyện Ngọc Hiển phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Lạc Long Quân, Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.