GrabBike "nhái" ngang nhiên chặt chém khách hàng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Những người không rành đặt xe qua ứng dụng đã trở thành "con mồi" để các đối tượng mạo danh GrabBike chèo kéo, chặt chém với giá gấp nhiều lần các cuốc xe thông thường ở các bến xe.

Giả xe công nghệ, chặt chém giá gấp 2-3 lần

Vừa đặt chân xuống Bến xe Giáp Bát vào 4h chiều ngày 3.5, chị Nguyễn Thị Ngọc Vân (29 tuổi, Thái Bình) ngay lập tức được một tài xế tiến lại gần chào mời đi xe ôm.

"Đi đâu anh lấy rẻ cho, trên app của xe công nghệ giá bao nhiêu thì anh lấy em với giá đó" - người đàn ông này liên tục chào mời chị Vân.

 
Tài xế còn nắm luôn cổ tay khách kéo đi hoặc nhanh tay giằng lấy túi đồ của khách. Ảnh: Hữu Chánh

Dù chưa đồng ý, nhưng người đàn ông này vẫn kéo tay, đồng thời xách hộ túi đồ của chị Vân đưa ra xe đang đỗ ở ngay cổng bến.

Khi chị Vân hỏi giá tiền về đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) thì bị người này "hét" giá 130.000 đồng.

"Biết số tiền quá cao, thậm chí cao gấp 2-3 lần so với thực tế nên tôi đành ngồi chờ người nhà ra đón. Khi tôi từ chối, người này lầm bẩm chửi thề" – chị Vân nói.

 
Xe ôm vào tận bên trong Bến xe Giáp Bát để chèo kéo khách hàng đi xe. Ảnh: Hữu Chánh

Còn chị Nguyễn Minh Hà (sinh viên) đã tự rút ra bài học sau cuốc xe từ bến xe Nước Ngầm về Trường Đại học Ngoại thương.

"Ban đầu tưởng tài xế công nghệ, chạy đúng giá GrabBike nên tôi lên xe là đi luôn, trong khi giá thực tế trên ứng dụng chỉ khoảng hơn 60.000 đồng mà tài xế "chém" đến 120.000 đồng" - chị Hà nói.

Khi phản ứng giá cao quá thì người này liền to tiếng, hăm dọa nên chị Hà cũng đành phải chấp nhận với mức giá này.

Xe ôm vây kín lối vào Bến xe Giáp Bát. Ảnh: Hữu Chánh
Xe ôm công nghệ và truyền thống vây kín lối vào Bến xe Giáp Bát. Ảnh: Hữu Chánh
Xe ôm liên tục chèo kèo, chào mời hành khách đi xe. Ảnh: Hữu Chánh
GrabBike dỏm liên tục chèo kèo, chào mời hành khách đi xe. Ảnh: Hữu Chánh

GrabBike nhái lấy bến xe làm tụ điểm hoạt động

Ghi nhận của Lao Động vào chiều 3.5 tại Bến xe Giáp Bát, 2h sáng ngày 4.5 trước cổng Bến xe Nước Ngầm, hàng chục GrabBike áo xanh màu lá cây, đầu đội mũ có logo của hãng tập trung đông nghịt.

Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh tài xế nắm lấy cổ tay khách kéo đi hoặc nhanh tay giằng lấy túi đồ của khách chạy tới đặt lên xe của mình để ép khách lên xe.

 
Xe ôm mời chào khách hàng đi xe vào rạng sáng nay tại khu vực Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hữu Chánh
 
Taxi, xe ôm tập trung đông đúc tại cổng Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hữu Chánh

Theo quan sát của PV, trong số này rất nhiều GrabBike "nhái" thay vì chờ đón khách đặt xe qua ứng dụng như GrabBike "xịn" thì lại tụm lại từng nhóm tràn ra lòng đường, án ngữ cổng bến xe để đón khách. Mỗi đợt khách từ trong bến xe đi ra, tất cả lại chạy ùa tới vây lấy khách mời chào.

Thực tế cho thấy, khi gặp những khách hàng không rành đặt xe qua ứng dụng, nhóm người mạo nhận xe ôm công nghệ mở ứng dụng Grab chọn điểm xuất phát xa hơn so với vị trí thực tế, hoặc đi loại xe máy thông thường, lấy giá cước của loại xe khác (xe máy cao cấp hoặc ôtô) để "chặt chém".

 
Không khó để nhận ra những tài xế GrabBike "dỏm". Ảnh: Hữu Chánh

Trao đổi với báo Lao Động, ông Trịnh Hoài Nam, Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm - cho biết, tình trạng xe ôm ở khu vực phía ngoài bến xe là hiện tượng bộc phát. Khi có khách, họ đến đây để trả khách, nhân tiện đứng đây để đợi cuốc xe khác, gây cản trở giao thông ở các đầu bến.

Ông Nam cho biết, tình trạng này không chỉ riêng Bến xe Nước Ngầm mà ở các bến xe nào cũng vậy. Còn hiện tượng xe ôm tụ tập trước mặt ngoài bến xe do phường sở tại quản lý.

"Về phía bến xe, chúng tôi vẫn thường xuyên cảnh báo bằng loa và có nhân viên bảo vệ nhắc nhở, nhưng những tài xế này vẫn cố tình vi phạm" - ông Nam thông tin.

Theo ông Nam, nhiều trường hợp không phải là đối tác tài xế của các hãng xe công nghệ nhưng lợi dụng trang phục để đón khách trái phép và lấy cước phí cao hơn gấp nhiều lần mức cước phí đặt xe qua ứng dụng.

"Trước thực trạng trên, chúng tôi thường xuyên khuyến cáo hành khách nên thoả thuận giá cả hợp lý trước khi lên xe, tránh để xảy ra đôi co, tranh cãi tiền về cước phí, gây ra tình trạng mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, người dân cũng không nên tập trung đông đúc ở khu vực ra bến vào gây cản trở giao thông, có nguy cơ dẫn đến tai nạn" - ông Nam nói.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, taxi vẫn vi phạm nhan nhản

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Trước tình trạng xe taxi vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định thường xuyên diễn ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hà Nội: Taxi ngoại tỉnh tăng áp lực giao thông, cạnh tranh không lành mạnh

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các tụ điểm xe taxi thường xuyên vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định... Tuy nhiên, lượng xe taxi ngoại tỉnh đón trả khách địa bàn thành phố Hà Nội cũng rất nhiều và khó xử lý vi phạm.

Tắc đường trong khu công nghiệp vì taxi hoạt động bát nháo

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Tình trạng taxi hãng và cả taxi dù ngang nhiên đậu đỗ, đón trả khách tràn lan trong đường nội bộ, trước cửa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) vào giờ cao điểm gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù, kế toán biết sai vẫn làm

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ bà Lê Thị Dung – nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị kết án 5 năm tù, kế toán Nguyễn Thị Hương khai nhận biết hành vi của bản thân là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Công nhân mong tăng ca, giảm bớt thời gian ở phòng trọ khi giá điện tăng

Lương Hà |

Hải Dương - Trước thông tin giá điện tăng từ ngày 4.5, nhiều công nhân tại các khu trọ ở Hải Dương lo lắng, mong được tăng ca nhiều hơn để giảm bớt thời gian ở phòng trọ.

Doanh nghiệp ngoại mong phê duyệt Quy hoạch điện VIII càng sớm càng tốt

Cường Ngô |

Tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản JCCI cho rằng, cần phê duyệt Quy hoạch điện VIII càng sớm càng tốt. Bởi, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện ở Việt Nam trong thời gian tới.

Dự báo thời tiết hôm nay 6.5: Cuối tuần nắng nóng cháy da vẫn bao trùm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ, có nơi trên 41 độ C. Đông Bắc Bộ nhiệt độ tăng, có nơi trên 39 độ C.

Ấn tượng màn thắp đuốc Lễ khai mạc SEA Games 32

THANH VŨ -TAM NGUYÊN |

Đúng như lời hứa của nước chủ nhà Campuchia, Lễ khai mạc SEA Games 32 đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, taxi vẫn vi phạm nhan nhản

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Trước tình trạng xe taxi vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định thường xuyên diễn ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hà Nội: Taxi ngoại tỉnh tăng áp lực giao thông, cạnh tranh không lành mạnh

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các tụ điểm xe taxi thường xuyên vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định... Tuy nhiên, lượng xe taxi ngoại tỉnh đón trả khách địa bàn thành phố Hà Nội cũng rất nhiều và khó xử lý vi phạm.

Tắc đường trong khu công nghiệp vì taxi hoạt động bát nháo

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Tình trạng taxi hãng và cả taxi dù ngang nhiên đậu đỗ, đón trả khách tràn lan trong đường nội bộ, trước cửa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) vào giờ cao điểm gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.