Góp ý cho đề án Thành phố Thủ Đức: Cần làm rõ thẩm quyền của lãnh đạo TP

MINH QUÂN |

Thiếu tướng Phan Anh Minh - nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM cho rằng cần có một Nghị quyết của Quốc hội làm rõ thẩm quyền cho lãnh đạo Thành phố Thủ Đức, kể cả xử phạt hành chính.

Ngày 6.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc TPHCM giai đoạn 2019-2021, trong đó có đề án Thành phố Thủ Đức.

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh – nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM, Thành phố Thủ Đức nếu thẩm quyền vẫn chỉ như một đơn vị hành chính cấp huyện nhưng lại giao cho một khối lượng quản lý rất lớn, thu ngân sách và dân số thậm chí còn hơn một số tỉnh thì rất khó thực hiện.

"Thành phố Thủ Đức là khu sáng tạo, tương tác cao phía Đông, mang trong mình nhiệm vụ đầu tàu phát triển kinh tế của TPHCM. Trong khi ông Chủ tịch, Trưởng công an và các trưởng ban ngành đều có thẩm quyền cấp huyện thì liệu có làm được không? Hiện nay cái áo đô thị đang chật rồi mà sắp tới 3 người mặc chung một cái nữa thì liệu có giải quyết được hay không? Khả năng là không" - ông Minh dẫn chứng.

Thiếu tướng Pham Anh Minh - nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM.  Ảnh: S.Đ
Thiếu tướng Pham Anh Minh - nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: S.Đ

Do đó, thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng, cần có một Nghị quyết của Quốc hội làm rõ thẩm quyền cho lãnh đạo Thành phố Thủ Đức, kể cả xử phạt hành chính.

“Hiện nay địa bàn quận Thủ Đức giáp ranh với Thị xã Dĩ An, Thuận An của Bình Dương, Biên Hòa của Đồng Nai nên quản lý an ninh trật tự cũng vất vả. Nay sáp nhập 3 quận thì khối lượng công việc tăng lên rất nhiều. Một quận Thủ Đức làm mệt rồi, chắc giờ phụ trách 3 quận thì không ông nào dám nhận chức Trưởng Công an Thành phố mới" - thiếu tướng Minh nói.

Theo tiến sĩ Võ Kim Cương - nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TPHCM, đề án Thành phố Thủ Đức còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ.

Ông cho rằng đề án chưa đưa ra được dự báo, so sánh cụ thể giữa việc sáp nhập và giữ nguyên 3 quận. Do đó, tiến sĩ Võ Kim Cương kiến nghị đơn vị thực hiện đề án có nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc giữa phương án để nguyên các đơn vị hành chính hiện tại và phương án thành lập Thành phố Thủ Đức. Đặc biệt, những hệ lụy liên quan đến đời sống người dân, việc thực hiện các thủ tục hành chính khi sáp nhập cần được phân tích cụ thể.

Đồng quan điểm, luật sư Trương Thị Hòa cho rằng cần đánh giá tác động các mặt về an ninh trật tự khi sáp nhập 3 quận, trong đó làm rõ đời sống người dân tốt hơn như thế nào.

Luật sư Trương Thị Hòa còn đặt vấn đề tên Thành phố Thủ Đức có phù hợp với sự phát triển trong thời đại hiện nay chưa? Sẽ có tác động thế nào? “Tôi cho rằng, không có quy định giữ lại tên cũ mà phải chọn tên phù hợp. Thành phố sáng tạo, thông minh thì chọn cái tên mới hơn, định hướng cho sự phát triển ấn tượng hơn” - bà Hòa nói.

Trả lời các ý kiến phản biện tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết: Sở sẽ tham mưu cho UBND TPHCM về việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức sau khi Thành phố Thủ Đức được thành lập. Ngoài ra, sở cùng đơn vị tư vấn đang hoàn thiện các nội dung liên quan đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống chính quyền đơn vị hành chính mới.

Ông Nhân cho rằng, không thể kỳ vọng bộ máy chính quyền của Thành phố Thủ Đức sẽ phục vụ tốt cho người dân trong thời gian ngắn mà cần có thời gian sắp xếp và khắc phục khó khăn bước đầu.

“Sở sẽ tham mưu cho UBND từng quận, phường để có hướng giải quyết thuận lợi nhất, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng người dân" - ông Nhân khẳng định.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Sốt đất “ăn theo” đề án thành lập Thành phố Thủ Đức

Gia Miêu - Anh Quang |

Ngày 4.10, kết quả bỏ phiếu đóng góp ý kiến của cử tri quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TPHCM) cho thấy có đến hơn 92% đồng tình với việc thành lập Thành phố Thủ Đức. Thông tin về việc TPHCM thành lập TP.Thủ Đức (trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức) đang khiến cho thị trường bất động sản trên các địa bàn này cũng nóng sốt “ăn theo” việc thành lập thành phố này.

Hơn 80% cử tri được lấy ý kiến đồng ý lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Hơn 80% cử tri quận 2, 9 và Thủ Đức được tham gia lấy ý kiến, đã đồng tình với việc sáp nhập 3 quận này để thành lập Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM.

Thành lập Thành phố Thủ Đức: Nhiều băn khoăn về việc chuyển đổi giấy tờ

Anh Tú |

Sáng ngày 3.10, người dân quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TPHCM) bắt đầu đóng góp ý kiến cho đề án thành lập Thành phố Thủ Đức. Theo ghi nhận của phóng viên đa phần người dân đồng tình với chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều băn khoăn về việc chuyển đổi giấy tờ, tên gọi đơn vị hành chính mới khi sáp nhập.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sốt đất “ăn theo” đề án thành lập Thành phố Thủ Đức

Gia Miêu - Anh Quang |

Ngày 4.10, kết quả bỏ phiếu đóng góp ý kiến của cử tri quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TPHCM) cho thấy có đến hơn 92% đồng tình với việc thành lập Thành phố Thủ Đức. Thông tin về việc TPHCM thành lập TP.Thủ Đức (trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức) đang khiến cho thị trường bất động sản trên các địa bàn này cũng nóng sốt “ăn theo” việc thành lập thành phố này.

Hơn 80% cử tri được lấy ý kiến đồng ý lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Hơn 80% cử tri quận 2, 9 và Thủ Đức được tham gia lấy ý kiến, đã đồng tình với việc sáp nhập 3 quận này để thành lập Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM.

Thành lập Thành phố Thủ Đức: Nhiều băn khoăn về việc chuyển đổi giấy tờ

Anh Tú |

Sáng ngày 3.10, người dân quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TPHCM) bắt đầu đóng góp ý kiến cho đề án thành lập Thành phố Thủ Đức. Theo ghi nhận của phóng viên đa phần người dân đồng tình với chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều băn khoăn về việc chuyển đổi giấy tờ, tên gọi đơn vị hành chính mới khi sáp nhập.