Đà Nẵng:

Góp vé xe Tết cho sinh viên, người lao động khó khăn

Thuỳ Trang |

Với mong muốn nhiều người lao động, sinh viên nghèo có được cái Tết đoàn viên trong năm 2020, từ trường đại học đến các doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang chung tay góp những chiếc vé xe Tết nghĩa tình.

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam (9.1.1950 - 9.1.2020), trường ĐH Đông Á Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia” để gửi tặng hơn 230 vé xe Tết cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là, kinh phí để thực hiện chương trình vé xe Tết này được chính các bạn sinh viên gây quỹ bằng nhiều hoạt động. Trên 500 sinh viên đã tham gia nhảy flash mob và được Quỹ Vì cộng đồng nhà trường “tài trợ” 20.000 đồng/một sinh viên để đồng hành chương trình vé xe Tết. Bên cạnh đó, 8 mô hình các cột cờ, cột mốc chủ quyền làm từ vật liệu tái chế do các liên chi đoàn khoa thực hiện được bán đấu giá.

Từ đó, chương trình đã mang về 238 vé xe Tết, với mỗi vé trị giá 200.000 đồng để trao đến các bạn sinh viên khó khăn tại 16 tỉnh miền Trung đang theo học tại trường. Anh Phạm Văn Dương - Bí thư Đoàn trường - cho biết: “Chương trình hỗ trợ vé xe Tết là hoạt động thường niên được nhà trường tổ chức trước thềm Tết cổ truyền từ 9 năm nay. Năm nào, các bạn sinh viên cũng tích cực tham gia, đề xuất thực hiện với nhiều hình thức gây quỹ đầy sáng tạo. Đó là sự sẻ chia đong đầy yêu thương và trách nhiệm mà mỗi sinh viên nhà trường luôn mong muốn đóng góp và lan tỏa”.

Không chỉ có sinh viên nghèo mà người lao động xa quê tại Đà Nẵng cũng đang được các doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ những tấm vé xe Tết. Hội Vận chuyển du lịch Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã vận động được 10 chuyến xe loại 45 chỗ từ các doanh nghiệp vận chuyển du lịch tại Đà Nẵng tham gia chương trình “Vé xe Tết” dành cho người lao động thu nhập thấp và sinh viên. Với tần suất 1 chuyến xe/ngày, toàn bộ 45 chỗ ngồi trên chuyến xe đều miễn phí tiền vé. Ngoài ra, hành khách còn được cung cấp nước suối trên suốt hành trình.

Dự kiến chương trình sẽ phục vụ miễn phí cho khoảng 450 người. Từ ngày 8.1, Ban tổ chức chương trình bắt đầu nhận đăng ký của những người lao động thu nhập thấp, sinh viên có nhu cầu qua số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ tư vấn và đăng ký 0935.554.246 - 0935.211.246.

“Từ 19 đến 29 âm lịch, mỗi ngày sẽ có 3 chuyến xe đi các tỉnh phía Bắc và 7 chuyến đi các tỉnh phía Nam để đưa người lao động và sinh viên về quê ăn Tết. Vì nhiều lý do như không đủ kinh phí, mua vé trễ mà không ít người không có xe về quê. Vì vậy, năm thứ 2 chúng tôi thực hiện chương trình nhưng quy mô lớn hơn với hy vọng góp được nhiều cái Tết đoàn viên hơn” - đại diện Hiệp hội Vận chuyển du lịch Đà Nẵng chia sẻ.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Công nhân quay cuồng tăng ca, mong thêm thu nhập cho ngày Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, nhưng nhiều công nhân tại Đồng Nai vẫn đang quay cuồng với tăng ca, để những mong có thêm thu nhập, chi tiêu trong dịp Tết. Đặc biệt, do nắm được lương của người lao động được điều chỉnh tăng lên nên các mặt hàng, phí thuê nhà đã rục rịch tăng theo...

Nhọc nhằn những ngày “chạy Tết” của người lao động nghèo

Trần Kiều |

Càng về những ngày cuối năm, nỗi lo làm sao để có một cái Tết đủ đầy lại trở thành gánh nặng của biết bao nhiêu người lao động nghèo khó. Thời gian gấp rút, công việc mỗi ngày một khó, với họ đây là thời điểm vất vả và nhọc nhằn nhất để có thể “chạy Tết”.

Tết Sum vầy, trao hàng trăm triệu tiền quà cho đoàn viên ở Nghi Xuân

TRẦN TUẤN |

Sáng 10.1, LĐLĐ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2020 đã trao nhiều suất quà cho các đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Công nhân quay cuồng tăng ca, mong thêm thu nhập cho ngày Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, nhưng nhiều công nhân tại Đồng Nai vẫn đang quay cuồng với tăng ca, để những mong có thêm thu nhập, chi tiêu trong dịp Tết. Đặc biệt, do nắm được lương của người lao động được điều chỉnh tăng lên nên các mặt hàng, phí thuê nhà đã rục rịch tăng theo...

Nhọc nhằn những ngày “chạy Tết” của người lao động nghèo

Trần Kiều |

Càng về những ngày cuối năm, nỗi lo làm sao để có một cái Tết đủ đầy lại trở thành gánh nặng của biết bao nhiêu người lao động nghèo khó. Thời gian gấp rút, công việc mỗi ngày một khó, với họ đây là thời điểm vất vả và nhọc nhằn nhất để có thể “chạy Tết”.

Tết Sum vầy, trao hàng trăm triệu tiền quà cho đoàn viên ở Nghi Xuân

TRẦN TUẤN |

Sáng 10.1, LĐLĐ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2020 đã trao nhiều suất quà cho các đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.