Gọi nhập ngũ cả những trường hợp đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Vương Trần |

Công tác tuyển quân sẽ chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học, không để “xã trắng” trong tuyển quân.

Những năm qua, đã có không ít trường hợp lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để hạn chế tình trạng này cũng như nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị 98.

Theo Chỉ thị này, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn đó những hạn chế như chất lượng công dân nhập ngũ của một số địa phương chưa cao; tỷ lệ trốn tránh nghĩa vụ vẫn còn nhiều; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ mới chưa tốt, còn để xảy ra vụ việc nghiêm trọng…

Chính vì vậy, thời gian tới, công tác tuyển quân sẽ chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học và con em đồng bào dân tộc ít người, không để “xã trắng” trong tuyển quân.

Mỗi địa phương, đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo phải nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở để phân bố chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, gắn với địa bàn dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Trong suốt thời gian tuyển quân, các đơn vị quân đội phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; động viên công dân trong độ tuổi tự giác lên đường nhập ngũ…

Điều 6 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định:

“1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.

2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ”.

Theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự: “Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi”.

Như vậy, tất cả công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đều phải có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý thế nào?

H.Nguyên |

Theo quy định hiện hành, trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị xử lý hình sự.

Đang học đại học có phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Q.Hiệu |

Đang học đại học mà có giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì bạn vẫn được hoãn gọi nhập ngũ để tiếp tục việc học đại học của mình.

Có được trở lại công ty làm việc sau khi đi nghĩa vụ quân sự?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thanhvanx@xx hỏi: Do phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong vòng 18 tháng. Hết thời hạn phục vụ tại ngũ, công ty không đồng ý nhận tôi vào làm việc. Xin hỏi, việc công ty không nhận tôi vào làm việc như vậy có đúng hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý thế nào?

H.Nguyên |

Theo quy định hiện hành, trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị xử lý hình sự.

Đang học đại học có phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Q.Hiệu |

Đang học đại học mà có giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì bạn vẫn được hoãn gọi nhập ngũ để tiếp tục việc học đại học của mình.

Có được trở lại công ty làm việc sau khi đi nghĩa vụ quân sự?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thanhvanx@xx hỏi: Do phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong vòng 18 tháng. Hết thời hạn phục vụ tại ngũ, công ty không đồng ý nhận tôi vào làm việc. Xin hỏi, việc công ty không nhận tôi vào làm việc như vậy có đúng hay không?