Gói hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng COVID-19: Phường phát tiền cho cả trẻ em

Huân Cao |

Một số người dân phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) phản ánh, nhiều người trong độ tuổi lao động thất nghiệp nhưng không nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Trong khi đó, danh sách nhận tiền hỗ trợ của khu phố thì lại có nhiều trẻ vị thành niên, thậm chí có trẻ em mới 5 tuổi.

Báo Lao Động vừa đăng bài phản ánh "Dân phản ánh khuất tất tiền hỗ trợ COVID-19, phường nói “nhảy” nhầm địa chỉ", người dân phản ánh địa chỉ nhà của gia đình có trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19, nhưng thực tế không được nhận mà người khác nhận. Trong khi chính quyền địa phương cho rằng, lỗi là do ở khâu đánh máy nên “nhảy” nhầm địa chỉ nhận tiền.

Sau khi báo đăng, một số người dân ở phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) tiếp tục phản ánh đến báo việc bất thường về độ tuổi trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên và thậm chí có cả trẻ em mới 5 tuổi.

Theo danh sách được nhận tiền tại Khu phố 9, phường 2 (quận Tân Bình) mà người dân cung cấp cho phóng viên, có một số tên tuổi được nhận tiền là những trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi. Trong đó, phổ biến nhất là có năm sinh 2004 đến  2010, thậm chí có cả trẻ em sinh năm 2016 (5 tuổi).

Người dân cho rằng, theo quy định chỉ những người trong độ tuổi lao động (từ 18 tuổi trở lên) mới thuộc diện được nhận trợ cấp hỗ trợ COVID-19. Trong khi nhiều người dưới 18 tuổi, trẻ vị thành niên và thậm chí là trẻ em được nhận là điều bất thường.

"Tôi thấy có điều gì đó bất thường và khuất tất ở đây, bởi chúng tôi là lao động thất nghiệp nhưng lại không được nhận trợ cấp. Trong khi đó, danh sách nhận tiền, có nhiều tên tuổi là trẻ vị thành niên dưới tuổi lao động lại được nhận. Điều đáng nói, có những gia đình có tới gần chục thành viên trong danh sách nhận, nhưng nhiều gia đình khác không được nhận, hoặc chỉ nhận 1 - 2 người" - một người dân bức xúc nói.

Xoay quanh vấn đề phản ánh của người dân, phóng viên đã đến UBND phường 2 (quận Tân Bình) để trao đổi về những thông tin người dân thắc mắc rằng, nhiều người dưới tuổi lao động có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19.

Ông Nguyễn Anh Quang - Chủ tịch UBND phường 2 - cho biết, bản thân ông đã nắm được những thông tin của người dân phản ánh về việc người dưới tuổi lao động nhưng vẫn được nhận tiền hỗ trợ COVID-19.

"UBND phường đang cho kiểm tra lại toàn bộ danh sách nhận tiền. Nếu phát hiện những trường hợp chưa đến tuổi lao động nhưng vẫn được nhận trợ cấp tiền hỗ trợ COVID-19 thì sẽ thu hồi lại tiền để phát cho đối tượng khác theo quy định" - ông Quang nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Dân phản ánh khuất tất tiền hỗ trợ COVID-19, phường nói “nhảy” nhầm địa chỉ

Huân Cao |

Người dân phản ánh địa chỉ nhà của gia đình mình có trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của phường, nhưng thực tế không được nhận mà người khác nhận. Trong khi chính quyền địa phương cho rằng, lỗi là do ở khâu đánh máy nên “nhảy” nhầm địa chỉ nhận tiền.

Dân nhận tiền hỗ trợ COVID-19, xã truy thu lại để xây nông thôn mới

Hữu Long |

Sau khi người dân nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Ban nhân dân thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) “vận động” bà con nộp lại tiền hỗ trợ để xây dựng nông thôn mới, kiên cố hóa kênh mương.

Hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày với F0, F1 điều trị COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Trẻ em và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ được hưởng các mức hỗ trợ trong thời gian điều trị.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dân phản ánh khuất tất tiền hỗ trợ COVID-19, phường nói “nhảy” nhầm địa chỉ

Huân Cao |

Người dân phản ánh địa chỉ nhà của gia đình mình có trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của phường, nhưng thực tế không được nhận mà người khác nhận. Trong khi chính quyền địa phương cho rằng, lỗi là do ở khâu đánh máy nên “nhảy” nhầm địa chỉ nhận tiền.

Dân nhận tiền hỗ trợ COVID-19, xã truy thu lại để xây nông thôn mới

Hữu Long |

Sau khi người dân nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Ban nhân dân thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) “vận động” bà con nộp lại tiền hỗ trợ để xây dựng nông thôn mới, kiên cố hóa kênh mương.

Hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày với F0, F1 điều trị COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Trẻ em và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ được hưởng các mức hỗ trợ trong thời gian điều trị.