Ngày 12.7, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, gói hỗ trợ lần 2 của TPHCM có quy mô 886 tỉ đồng, hỗ trợ 6 nhóm đối tượng, bao gồm 230.000 lao động tự do.
Từ ngày 5.7 đến đến hết ngày 11.7, các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức đã thực hiện hỗ trợ gần 54.000 lao động tự do với tổng số tiền gần 81 tỉ đồng. Mỗi người được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày (chi trả một lần 1,5 triệu đồng/người).
Trong số lao động tự do đã nhận hỗ trợ, riêng nhóm bán vé số dạo với khoảng 20.300 người đã được hỗ trợ hết. Trong đó, có khoảng 8.000 người từ các tỉnh vào TPHCM để tạm trú, cư trú hợp pháp.
Tại nhiều quận, huyện, ngoài mức hỗ trợ chung là 1,5 triệu đồng/người, các quận, huyện còn tặng thêm 5kg gạo, thùng mì tới lao động tự do.
Hai địa phương có tỷ lệ hỗ trợ vượt qua 100% là quận 5 và quận 12. Trong đó, quận 5 là địa phương triển khai sớm nhất gói hỗ trợ, đến nay đã trao tiền hỗ trợ đến gần 7.200 người trong khi tổng số người ban đầu dự kiến hỗ trợ là 6.300 người (tỷ lệ 113%). Quận 12 dự kiến hỗ trợ gần 4.500 người lao động tự do, song thực tế đã hỗ trợ hơn 7.100 người (tỷ lệ gần 160%).
Trong khi đó, 3 quận là quận Tân Phú, Tân Bình và Gò Vấp đến nay vẫn có tỷ lệ hỗ trợ là 0% trong khi 3 quận này có tổng cộng gần 37.000 người lao động tự do cần được hỗ trợ.
Ông Lê Minh Tấn cho biết TPHCM cố gắng sẽ kết thúc chi trả hỗ trợ cho người lao động tự do trước ngày 15.7. Đồng thời, tập trung triển khai hỗ trợ cho 80.000 lao động ở các doanh nghiệp phải ngừng việc, nghỉ việc; 60.000 điểm kinh doanh ở các chợ truyền thống; và khoảng 9.000 hộ kinh doanh cá thể dừng hoạt động.
Về thực tế nhiều có nhiều lao động tự do tại TPHCM chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng nên không được hỗ trợ, ông Lê Minh Tấn cho biết, Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM yêu cầu việc hỗ trợ cho lao động tự do phải đáp ứng yêu cầu rằng đối tượng này cư trú hợp pháp tại địa phương (có đăng ký tạm trú được công an xác nhận).
Đối với những trường hợp người lao động chưa có tạm trú, cư trú hợp pháp thì Sở sẽ tham mưu TPHCM quan tâm xem xét giải quyết sau.
Ông Lê Minh Tấn cũng lưu ý về pháp luật cư trú và trách nhiệm của chủ nhà trọ trong việc đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người thuê phòng/nhà.
Lãnh đạo Sở LĐTBXH cũng cho biết vừa qua, Sở đã đề xuất với UBND TPHCM để hỗ trợ 34.000 xe ôm truyền thống hai bánh (trừ xe công nghệ), xe xích lô chở khách bị mất việc làm, gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID-19.
Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, cùng với thực hiện gói hỗ trợ của TPHCM, thành phố cũng triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.
Ngoài các nhóm hỗ trợ đã trùng khớp, TPHCM sẽ rà soát, bổ sung để thực hiện hỗ trợ đối với nhóm được quy định trong Nghị quyết 68 mà Nghị quyết của HĐND TPHCM chưa quy định.
Ông Hoan cho biết quá trình triển khai gói hỗ trợ này, TPHCM vừa giám sát vừa tăng cường hậu kiểm, lựa chọn bất kỳ hồ sơ của các doanh nghiệp, địa phương thực hiện để kiểm tra, nhằm đảm bảo thực hiện chi đúng gói hỗ trợ.