Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng ở miền Trung: Nhiều địa phương chậm chi trả do vướng mắc thủ tục và dịch COVID-19

Nhóm phóng viên |

Bên cạnh địa phương đã cơ bản hoàn thành việc chi trả gói 62.000 tỉ đồng, nhiều nơi như: Đà Nẵng, Quảng Nam thì việc chi trả vẫn dở dang do nhiều vướng mắc và ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ 2.

Khó khăn trong xác định đối tượng

Ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Nam - cho biết: Tính đến ngày 18.8, toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 1.486 người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ không lương; 514 NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nhóm hộ kinh doanh cá thể với 1.276 hộ và 33.394 NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm ở nhóm nghề bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, chuyển hàng hóa, lái xe môtô 2 bánh chở khách, bán vé số lưu động, tự làm, làm việc trong các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú chăm sóc, du lịch, sức khỏe và các đối tượng khác.

“Việc xác định chính xác nhóm đối tượng LĐ bị thiệt hại tương đối khó khăn. Chính vì vậy, việc chi trả chậm trễ hơn quy định. Đến ngày 31.7 - hạn cuối theo quy định, Quảng Nam mới giải quyết được một số trường hợp thì dịch bệnh đợt 2 bùng phát và diễn biến phức tạp hơn nên các địa phương vừa lo chống dịch vừa lo chi trả nên việc chi trả đã chậm trễ càng chậm trễ hơn”- ông Triều nói.

Ở Đà Nẵng, theo bà Phan Thị Thúy Linh - Giám đốc Sở LĐTBXH, tính đến hết tháng 7, sở đã lập danh sách và ra quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho gần 99.000 người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, nghèo cận nghèo… Tuy nhiên, việc hỗ trợ cho NLĐ, hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp (DN) hiện còn chậm, gây bức xúc cho người dân.

Bà Linh lấy ví dụ như hỗ trợ NLĐ tạm hoãn, nghỉ việc làm không hưởng lương. Đây là đối tượng được kê khai của DN và DN phải tổng hợp danh sách đến cơ quan chức năng. “Tính đến nay, đã có 100 DN làm hồ sơ để được hỗ trợ cho 4.000 LĐ. Tuy vậy, sau khi rà soát, chỉ có 15 DN hỗ trợ cho hơn 600 LĐ” - bà Linh thông tin.

Ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng - cho biết thêm, đến thời điểm này, việc chi trả cho các đối tượng chỉ còn một khó khăn liên quan đến NLĐ. Nguyên nhân là do dịch bệnh COVID-19 diễn ra nên các địa phương tập trung công tác phòng chống dịch.

“Việc chi trả cho NLĐ còn chậm vì việc cách ly xã hội tại Đà Nẵng. Hiện ngành LĐTBXH đang phối hợp với Bưu điện để giãn cách việc chi trả cho NLĐ. Cụ thể, khi có các quyết định chi trả, cơ quan chức năng sẽ trực tiếp điện thoại cho từng đối tượng để họ đến Bưu điện nhận tiền hỗ trợ” - ông An nói.

Khánh Hòa cơ bản hoàn thành chi trả

Lãnh đạo Sở LĐTBXH Khánh Hòa thông tin, đến ngày 10.8, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ NLĐ, DN gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là 21.818 đối tượng. Tổng số tiền với 5 nhóm hỗ trợ được phê duyệt là hơn 22 tỉ đồng. Trước đó, Khánh Hòa đã chi gần 149 tỉ đồng, hỗ trợ 35.500 người nghèo, hơn 77.000 người cận nghèo, hơn 38.800 đối tượng bảo trợ xã hội, 5.355 người có công ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, 20.981 LĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm được hỗ trợ; 457 LĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ. Toàn tỉnh chỉ có 213 người đủ điều kiện hưởng mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng là LĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Có 167 hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ mức 1 triệu đồng/tháng. Riêng đối tượng sử dụng LĐ vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLĐ không có trường hợp nào.

Từ ngày 21.7, TP.Nha Trang là địa phương đầu tiên của Khánh Hòa thực hiện chi hỗ trợ cho NLĐ khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ông Nguyễn Ngọc Thuận (trú phường Phương Sơn, TP.Nha Trang) làm nghề xe thồ là một trong số hơn 400 NLĐ trên địa bàn thành phố nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng sớm nhất.

“Do dịch nên tôi nghỉ từ tháng 2 đến tháng 4, đi làm lại thì thu nhập cũng giảm 2/3. Nhà 2 con cũng bị mất việc làm nên khi tổ dân phố đến khảo sát làm giấy tờ hơn 1 tháng thì chúng tôi nhận được số tiền hỗ trợ này” - ông Thuận phấn khởi nói khi nhận được tiền hỗ trợ.

Theo bà Lê Thị Mai Loan - Trưởng phòng LĐTBXH TP.Nha Trang - đến ngày 17.8, thành phố thực hiện xong đợt cuối chi hỗ trợ cho các đối tượng trong gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ. Trong tuần này, các xã phường sẽ triển khai chi đến tay NLĐ. Nha Trang có 5.085 LĐ được hỗ trợ. Trong đó, đa số đối tượng hỗ trợ là LĐ chạy xe thồ, bán hàng rong, buôn bán không có nơi cố định…

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Người lao động khó khăn trong tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Đến nay, sau 4 tháng Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/CP hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hàng chục nghìn lao động ở Nghệ An mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Hơn 1.000 suất quà hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1.036 suất quà với tổng số tiền là 518 triệu đồng.

Lao động yếu thế cần được ưu tiên hỗ trợ

Đào Tuấn |

Lao động tự do sẽ “về số 0” khi mất đi sinh kế. Và khi buộc phải về quê, khi “nuôi thêm cá và trồng thêm rau” không phải là một thú vui tao nhã hay một cách trốn dịch thì “rất nhiều vấn đề xã hội xảy ra”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nghệ An: Người lao động khó khăn trong tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Đến nay, sau 4 tháng Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/CP hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hàng chục nghìn lao động ở Nghệ An mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Hơn 1.000 suất quà hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1.036 suất quà với tổng số tiền là 518 triệu đồng.

Lao động yếu thế cần được ưu tiên hỗ trợ

Đào Tuấn |

Lao động tự do sẽ “về số 0” khi mất đi sinh kế. Và khi buộc phải về quê, khi “nuôi thêm cá và trồng thêm rau” không phải là một thú vui tao nhã hay một cách trốn dịch thì “rất nhiều vấn đề xã hội xảy ra”.