Góc khuất khu tái định cư Thái Nguyên: Lãng phí nguồn lực

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên – Với hàng loạt bất cập chưa được tháo gỡ khiến những khu tái định cư tại huyện Đại Từ rơi vào tình trạng nơi thì người dân muốn về nhưng không thể ở được, nơi thì lại hoang hoá bỏ không khiến nguồn lực đầu tư không phát huy hiệu quả.

Hoạt động kém hiệu quả

Như Lao Động đã phản ánh, tại dự án tái định cư xã Vạn Thọ (Đại Từ) xây dựng hỗ trợ cho người dân vùng bán ngập Hồ Núi Cốc được triển khai năm 2015. Tuy nhiên những hư hỏng, bất cập về hạ tầng đã khiến người dân không thể an cư.

Cũng vì lẽ đó, nhiều năm nay hàng chục hộ dân trong diện di dời khẩn cấp vẫn chưa thể đến ở bởi dự án đã dừng triển khai, bị bỏ hoang và biến thành địa điểm chăn bò của người dân địa phương.

 
Dự án khu tái định cư trở thành địa điểm chăn bò cho địa phương sau gần 10 năm triển khai. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Tương tự, tại dự án khu tái định cư xã Văn Yên (Đại Từ) sau gần một thập kỷ đưa vào vận hành mặc dù đã hoàn thiện hạ tầng nhưng chỉ gần 1/5 số hộ chuyển về sinh sống. Đa số người dân nhận giữ đất, xây nhà sau đó bỏ hoang rồi chuyển về nơi ở cũ.

Nguyên nhân do về nơi ở mới người dân thiếu đất canh tác sản xuất, trong khi khu canh tác, trồng cấy vẫn ở nơi ở cũ và cách đó gần 10km.

Phần lớn người dân được đất tại khu tái định cư xã Văn Yên song không ở. Những hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, người có nhu cầu thì lại thiếu chỗ ở. Video: Nguyễn Hoàn.

Theo Quyết định số 1776 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ về bố trí dân cư nằm trong vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, tỉnh Thái Nguyên giao Chi cục phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT Thái Nguyên) làm chủ đầu tư với 2 dự án khu tái định cư tại xã Văn Yên và xã Vạn Thọ (Đại Từ). Tổng mức đầu tư hơn 38 tỉ đồng.

Dự kiến sau khi đưa vào sử dụng, những dự án này sẽ giúp hơn 145 hộ dân trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, vùng bán ngập Hồ Núi Cốc có nơi an cư lạc nghiệp. Nhưng sau gần 10 năm triển khai, các khu tái định cư này tỏ ra hoạt động kém hiệu quả gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Những bất cập đó đã dẫn đến trình trạng nơi người dân muốn về tái định cư thì không được, nơi hạ tầng khang trang thì lại không ở. Hàng chục tỉ đồng đầu tư từ ngân sách trước nguy cơ lãng phí, không phát huy hiệu quả.

Chậm tháo gỡ

Theo ông Vũ Văn Luận – Phó Chủ tịch UBND xã Văn Yên, trong quá trình triển khai hạ tầng khu tái định cư di dân từ vùng chịu ảnh hưởng thiên tai đã gây thiếu hụt diện tích một vài lô đất so với hiện trạng được phê duyệt.

"Kết cấu hạ tầng đã hoàn thiện năm 2014, đến nay dự án vẫn chưa được chủ đầu tư bàn giao do giữa bản đồ quy hoạch và hiện trạng đất không trùng khớp. Việc này khiến công tác bình xét, tiếp tục đưa người dân vùng chịu ảnh hưởng thiên tai đến khu tái định cư chưa thể thực hiện thêm" - ông Luận cho hay.

Bên cạnh đó, địa phương gặp khó trong việc giữ chân người dân ở lại khu tái định cư, khi nơi ở mới không có đất để người dân canh tác, chăn nuôi nên người dân khi đến không biết làm gì để sinh sống. Sau một thời gian, những hộ nhận đất bỏ không hoặc trả lại đất để trở về nơi ở cũ.

Dự án bỏ hoang nhiều năm, khiến các hộ dân trong vùng bán ngập Hồ Núi Cốc lao đao mỗi khi mùa mưa lũ đến. Ảnh: NVCC
Dự án bỏ hoang nhiều năm, khiến các hộ dân trong vùng bán ngập Hồ Núi Cốc lao đao mỗi khi mùa mưa lũ đến. Ảnh: NVCC

Còn ông Trần Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thọ cho biết, nhiều hộ dân trong vùng bán ngập tại địa phương đang thiết tha đề nghị hỗ trợ nơi ở mới để yên tâm sinh sống nhưng chưa thể sắp xếp. Trong khi đó, dự án khu tái định cư cũ vẫn đang dang dở, nằm chờ không biết khi nào sẽ triển khai.

Sau 10 năm thực hiện quyết định 1776 đến nay những bất cập, vướng mắc đối với các dự án tái định cư di dân từ vùng chịu thiên tai triển khai ở huyện Đại Từ vẫn chưa biết khi nào sẽ được tháo gỡ.

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Ở không được, đi cũng chẳng xong

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên – Dự án khu tái định cư xã Vạn Thọ (Đại Từ) sau gần 10 năm triển khai đến nay rơi vào trạng thái bỏ hoang, biến thành bãi chăn thả gia súc. Các hộ dân nhận đất trước đó phải trở về nơi ở cũ, sống thấp thỏm trong nỗi lo mùa mưa bão.

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Nhận đất, xây nhà rồi bỏ hoang

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Khu tái định cư di dân vùng thiên tai xã Văn Yên (Đại Từ) với tổng mức đầu tư hàng chục tỉ đồng. Mặc dù cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện nhưng sau gần một thập kỷ, nơi đây vẫn chỉ là sự hoang hoá bởi những ngôi nhà được người dân xây lên rồi bỏ hoang.

Ở nhà tiền tỉ, dùng nước giếng khoan vì hạ tầng dân cư 4 năm không khớp nối

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Được triển khai từ năm 2018, thế nhưng hạ tầng khu tái định cư Tân Tiến (xã Tân Quang, TP Sông Công) đến nay vẫn còn rất ngổn ngang.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Ở không được, đi cũng chẳng xong

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên – Dự án khu tái định cư xã Vạn Thọ (Đại Từ) sau gần 10 năm triển khai đến nay rơi vào trạng thái bỏ hoang, biến thành bãi chăn thả gia súc. Các hộ dân nhận đất trước đó phải trở về nơi ở cũ, sống thấp thỏm trong nỗi lo mùa mưa bão.

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Nhận đất, xây nhà rồi bỏ hoang

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Khu tái định cư di dân vùng thiên tai xã Văn Yên (Đại Từ) với tổng mức đầu tư hàng chục tỉ đồng. Mặc dù cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện nhưng sau gần một thập kỷ, nơi đây vẫn chỉ là sự hoang hoá bởi những ngôi nhà được người dân xây lên rồi bỏ hoang.

Ở nhà tiền tỉ, dùng nước giếng khoan vì hạ tầng dân cư 4 năm không khớp nối

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Được triển khai từ năm 2018, thế nhưng hạ tầng khu tái định cư Tân Tiến (xã Tân Quang, TP Sông Công) đến nay vẫn còn rất ngổn ngang.