Gỡ cách ly y tế ổ dịch có gần 600 ca mắc COVID-19 tại quận Thanh Xuân

Phạm Đông |

Khi ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) chính thức được gỡ phong tỏa sau hơn 1 tháng cách ly, những công dân đầu tiên đã trở về ngay trong đêm.

Theo ghi nhận của Lao Động, 0h05 ngày 29.9, ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) được dỡ bỏ phong tỏa sau hơn 1 tháng cách ly y tế. Những ngày trước đó, các đơn vị chức năng đã phun khử khuẩn toàn bộ 2 con ngõ để chuẩn bị đón gần 1.200 công dân trở về theo quy định sau khi đã hoàn thành cách ly 21 ngày.

Ngõ 328 khi được dỡ cách ly y tế.
Ngõ 328 khi được dỡ cách ly y tế.
Ngõ 328 khi được dỡ cách ly y tế.

Là người mắc COVID-19 đầu tiên tại khu phố được trở về, ông Trịnh Thái Hùng (59 tuổi, ngõ 330) cho biết, bản thân ông khỏi bệnh, được ra viện từ ngày 9.9 và cách ly 14 ngày tại Nhà khách Sơn La (Thanh Xuân). Ông Hùng rất xúc động khi được chính quyền địa phương, các y bác sĩ chăm lo sức khoẻ và chữa khỏi bệnh.

Trước đó, ông Hùng tham gia tổ COVID-19 của địa phương nhưng toàn bộ 9 người trong tổ đều mắc COVID-19. Trong khi đó, mẹ ông Hùng năm nay 87 tuổi cùng các con của ông đều là F1. Còn vợ ông ban đầu không có triệu chứng nhưng sau 13 ngày được di dời cũng được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

 
Ông Hùng (bên phải) vui sướng khi được trở về nhà.

Cũng theo ghi nhận, các công dân đầu tiên được trở về đã được yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, quét mã QR code ngay tại đầu ngõ. Đối với người dân khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà, sẽ thực hiện cách ly tại nơi lưu trú thêm 14 ngày (đối với những trường hợp F0) hoặc 7 ngày (đối với những trường hợp F1).

Đối với những trường hợp người dân đã đi cách ly tập trung tại 2 khu cách ly Ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội), phải thường xuyên theo dõi sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình. Các công dân nếu có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào, phải đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và xử lý kịp thời.

Người dân khai báo thông tin khi trở về.
Người dân khai báo thông tin khi trở về.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Hồng Thắng – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân thông tin, quận tiếp tục xây dựng kế hoạch để quản lý, giám sát chặt chẽ di biến động của người dân sau khi người dân đi cách ly trở về tại khu vực ngõ 328 và ngõ 330. Địa phương bố trí các chốt tự quản để thực hiện khai báo y tế, quản lý chặt chẽ di biến động của người dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Địa phương duy trì lực lượng thường trực để tuần tra, kiểm soát, giám sát, hỗ trợ người dân (trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày 29.9). Tiếp tục phun khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi.

Đáng chú ý, quận Thanh Xuân đã chuẩn bị 700 túi an sinh để tặng các hộ dân tại khu vực ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi khi trở về nhà.

 
Các nhân viên y tế vui mừng khi hoàn thành nhiệm vụ.
Các nhân viên y tế vui mừng khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 23.8, quận Thanh Xuân thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. Từ việc hai trường hợp ở ngõ 330 đi xét nghiệm tại bệnh viện có kết quả dương tính, được Sở Y tế Hà Nội công bố vào sáng 23.8, đến nay đã có gần 600 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này.

Tối 1.9, lực lượng chức năng đã di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, đến ở tại ký túc xá Đại học FPT tại Hòa Lạc.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Lao Động ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
Lực lượng chức năng dỡ chốt cách ly 2 ngõ 328, 330 và khu vực xung quanh.
Những công dân đầu tiên trở về.
Những công dân đầu tiên trở về nhà.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu đón người dân phường Thanh Xuân Trung đi cách ly trở về

Phạm Đông |

Các công dân ngõ 328-330 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) đầu tiên đã được các lực lượng chức năng đón từ khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Đại học FPT trở về.

Tăng tốc xét nghiệm, tiêm vaccine COVID-19 tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Bên cạnh việc tập trung làm sạch ổ dịch ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm sàng lọc khu vực có nguy cơ cao cho người dân.

Người dân phường Thanh Xuân Trung ở khu cách ly sẽ được tiêm vaccine

Phạm Đông |

Được di dời đến nơi ở mới, người dân tại khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều bày tỏ sự yên tâm về điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly tập trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt đầu đón người dân phường Thanh Xuân Trung đi cách ly trở về

Phạm Đông |

Các công dân ngõ 328-330 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) đầu tiên đã được các lực lượng chức năng đón từ khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Đại học FPT trở về.

Tăng tốc xét nghiệm, tiêm vaccine COVID-19 tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Bên cạnh việc tập trung làm sạch ổ dịch ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm sàng lọc khu vực có nguy cơ cao cho người dân.

Người dân phường Thanh Xuân Trung ở khu cách ly sẽ được tiêm vaccine

Phạm Đông |

Được di dời đến nơi ở mới, người dân tại khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều bày tỏ sự yên tâm về điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly tập trung.