HAI NỮ NHÂN VIÊN GÁC CHẮN CỨU BÀ CỤ 77 TUỔI THOÁT NẠN Ở ĐỒNG NAI:

“Giúp người dân được an toàn là một phần công việc”

HÀ ANH CHIẾN - ĐÌNH TRỌNG |

Được gọi là người hùng ngành đường sắt khi dũng cảm cứu cụ bà 77 tuổi thoát khỏi đường ray khi tàu lửa đang chạy qua, nhưng cả chị Nguyễn Thị Minh (35 tuổi) và chị Đỗ Thị Lan (33 tuổi) - nhân viên cung chắn Biên Hòa 2, Đội đường sắt Biên Hòa - vẫn khăng khăng rằng: “Đó cũng là một phần công việc của chúng tôi, giúp người dân được an toàn khi tàu chạy qua”.

Nhiều khen thưởng kịp thời cho nhân viên dũng cảm

Sáng 13.2, dù được đổi ca để nghỉ ngơi, nhưng chị Nguyễn Thị Minh và đồng nghiệp Đỗ Thị Lan vẫn đến gác chắn để biết thêm thông tin về sức khỏe bà cụ mình vừa cứu giúp. Chị Lan kể: “Khi thấy bà cụ vấp té, lúc đó tôi chỉ làm theo phản xạ làm cách nào để đỡ bà cụ dậy đưa nhanh qua đường. Chị đứng bên kia đường ray là chị Minh kéo bà ra trước, mình lập tức chạy sang kết hợp cùng chị Minh kéo bà đứng dậy. Vừa kéo được cách đường ray 1m thì tàu tới. Nghĩ lại em thấy sợ, tàu sắp đến không kéo kịp thì nó cán rồi”.

Chia sẻ sau khi nhận thưởng, chị Lan cho biết rất vui nhưng chị khẳng định hành động cứu người không phải để được khen thưởng. “Trách nhiệm của mình, mình mong muốn người dân an toàn, bản thân mình an toàn là được chứ không mong muốn gì hơn” - chị Lan bộc bạch.

Trước hành động dũng cảm đó, sáng 13.2, tại trạm gác chắn đường Nguyễn Thành Phương, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), Cty CP đường sắt Sài Gòn đã trao quyết định khen thưởng cá nhân có hành động dũng cảm cứu người tránh được tai nạn có thể xảy ra. Hai người được khen thưởng là chị Nguyễn Thị Minh và chị Đỗ Thị Lan. Mỗi người được nhận thưởng 2 triệu đồng. Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cũng trao quyết định khen thưởng hai chị Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị Lan mỗi người 1 triệu đồng vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Ông Trần Hữu Chiến - GĐ Cty CP đường sắt Sài Gòn - cho biết: Tôi rất xúc động trước việc hai bạn Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị Lan đã xả thân cứu người và đã cứu được bà Phan Thị Cẩm (77 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) thoát nạn.

Ông Trịnh Tuấn Liêm - GĐ Sở GTVT, Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Đồng Nai - cũng đánh giá việc làm dũng cảm của 2 nữ nhân viên đường sắt rất đáng khen, cứu người bất chấp hiểm nguy đến bản thân. “Qua sự việc này chúng tôi cũng muốn người dân khi tham gia giao thông qua các đoạn giao cắt đường sắt và đường bộ cần nâng cao ý thức chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ để tham gia giao thông an toàn” - ông Liêm cho hay.

Nghề gác chắn đối diện nhiều nguy hiểm, gian khổ

Ít người biết được phía sau hành động dũng cảm được phong là anh hùng ngành đường sắt là cuộc sống khá bình dị và còn nhiều khó khăn của 2 nữ nhân viên đường sắt. Chị Minh và chồng cùng quê tại Hương Khê (Hà Tĩnh), rồi cùng làm việc tại ngành đường sắt, chị Minh làm gác chắn, còn chồng làm nhân viên kỹ thuật, đến nay vẫn phải ở nhà tập thể của đường sắt Biên Hòa. Tương tự, chị Lan cũng đã có nhiều năm công tác trong ngành đường sắt, chồng làm công nhân.

Là nghề đối diện với nhiều nguy hiểm và gian khổ, theo chị Minh chỉ có tình yêu nghề nhiệt huyết mới giúp chị giữ vững được ngọn lửa nghề tới tận bây giờ. Chị Minh chia sẻ: “Làm nghề này, đồng hồ sinh học thay đổi liên tục, lúc phải làm ngày lúc phải làm đêm. Nghề này cũng nguy hiểm, nếu không kịp xử lý công việc có thể phải ngồi tù, dân đánh, chửi bới thậm tệ. Rào chắn không kịp, có những người không chờ được, chửi bới, thậm chí có thành phần cá biệt đẩy chắn đi, đồng nghiệp tôi cũng có người bị dân đánh rồi”.

“Vui buồn với nghề nhiều lắm, nắng mưa không kể, ngày đêm không dám nói, cứ đến ca là vào làm. Nhiệm vụ của công việc là đảm bảo thông thoáng cho tàu lưu thông và an toàn cho người dân” - chị Lan chia sẻ thêm.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cả hai chị vẫn làm việc như những ngày bình thường. “Buồn là còn nhiều người tham gia giao thông ý thức vẫn còn kém. Khi tín hiệu tàu chuẩn bị tới nhưng một số người không chấp hành hiệu lệnh vẫn cố tình băng qua. Thậm chí có người còn điều khiển xe máy đâm thẳng vào mình. Có đêm, những gã đi nhậu về khuya say rượu còn chửi bới dọa đánh mình. Vui là mình đã hoàn thành nhiệm vụ và người dân lưu thông qua đây được an toàn. Thời khắc cứu bà cụ mình cũng chỉ nghĩ tới sự an toàn của người dân là trên hết” - chị Lan nói.

Ông Hoàng Đông - Đội trưởng Đội đường sắt Biên Hòa, Cty CP đường sắt Sài Gòn - chia sẻ: Cô Minh và cô Lan đã có nhiều năm làm nghề gác chắn, các cô luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo an toàn trên các gác chắn đường ngang này.

HÀ ANH CHIẾN - ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cứu bà cụ thoát nạn, 2 nữ nhân viên gác chắn nhận “mưa” khen thưởng

HÀ ANH CHIẾN - ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 13.2, tại trạm gác chắn đường Nguyễn Thành Phương, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Cty CP đường sắt Sài Gòn đã trao quyết định khen thưởng cá nhân có hành động dũng cảm cứu cụ bà thoát khỏi đường ray, tránh được tai nạn có thể xảy ra.

Bộ trưởng GTVT khen ngợi 2 nữ công nhân gác chắn cứu cụ bà thoát chết

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã biểu dương khen ngợi hành động dũng cảm, phát huy tinh thần trách nhiệm của hai nữ công nhân gác chắn đã kịp thời cứu cụ bà thoát chết trong gang tấc.

2 nhân viên gác chắn cứu cụ bà thoát nạn ngay trước khi tàu băng qua

HÀ ANH CHIẾN |

Hai nữ nhân viên dũng cảm cứu người là Nguyễn Thị Minh (35 tuổi) và Đỗ Thị Lan (32 tuổi) thuộc đơn vị quản lý gác chắn Hãng Dầu thuộc phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cứu bà cụ thoát nạn, 2 nữ nhân viên gác chắn nhận “mưa” khen thưởng

HÀ ANH CHIẾN - ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 13.2, tại trạm gác chắn đường Nguyễn Thành Phương, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Cty CP đường sắt Sài Gòn đã trao quyết định khen thưởng cá nhân có hành động dũng cảm cứu cụ bà thoát khỏi đường ray, tránh được tai nạn có thể xảy ra.

Bộ trưởng GTVT khen ngợi 2 nữ công nhân gác chắn cứu cụ bà thoát chết

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã biểu dương khen ngợi hành động dũng cảm, phát huy tinh thần trách nhiệm của hai nữ công nhân gác chắn đã kịp thời cứu cụ bà thoát chết trong gang tấc.

2 nhân viên gác chắn cứu cụ bà thoát nạn ngay trước khi tàu băng qua

HÀ ANH CHIẾN |

Hai nữ nhân viên dũng cảm cứu người là Nguyễn Thị Minh (35 tuổi) và Đỗ Thị Lan (32 tuổi) thuộc đơn vị quản lý gác chắn Hãng Dầu thuộc phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai.