Giúp ngư dân ra khơi, du khách an tâm du lịch trên vùng biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (TP Phú Quốc) đã chủ động phối hợp cùng các lực lượng, làm tốt công tác bám, nắm, quản lý địa bàn giúp ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt, mua bán thuận lợi, du khách hài lòng.

Theo đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (TP Phú Quốc), để làm tốt công tác phối hợp, hàng tháng, cấp ủy, chi bộ đồn đã ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch về công tác phối hợp cùng Công an, Quân sự để thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị bố trí 1 tổ chuyên trách phối hợp với lực lượng địa phương bám, nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tại khu vực cảng An Thới, khu chợ, xóm dân cư.

Hàng tuần, tổ công tác gồm 3 lực lượng tổ chức họp dân tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều nội dung. Tham dự chủ yếu là bà con trong địa bàn, chủ phương tiện, tài công, ngư phủ, các tiểu thương… Với cách làm này, trong năm qua, đơn vị đã tuyên truyền được nhiều văn bản luật. Nâng cao ý thức của bà con trong tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, an ninh, trật tự địa bàn. Sau những cuộc họp, cán bộ Biên phòng và các đơn vị phối hợp lắng nghe được nhiều ý phản hồi từ phía bà con. Qua đó các lực lượng có sự bàn bạc, thống nhất có hướng khắc phục những tồn tại, yếu kém, có kế hoạch làm tốt hơn nhiệm vụ của mình trên địa bàn phụ trách.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới cho biết đơn vị đã khẩn trương rà soát lại toàn bộ tình hình làm ăn, mua bán, dịch vụ du lịch… tại khu vực cảng An Thới. Ngoài tuyên truyền, vận động người dân tham gia lập lại trật tự khu vực bến cảng còn xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa, khai thác tài nguyên, khoáng sản, dịch vụ du lịch biển… không đảm bảo các quy định của pháp luật.

“Tổ chức ứng trực, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay các hành vi mua bán, lấn chiếm lòng, lề đường, tranh giành bến bãi, lấn luồng gây mất an ninh, trật tự tại khu vực cảng. Chỉ đạo các tổ công tác phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng, ban ngành, đoàn thể địa phương trong tuần tra, kiểm soát, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trên địa bàn, vùng biển”, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Anh Hồ Văn Đạt, du khách đến từ Cần Thơ cho biết, nhóm của anh đến tham quan và trải nghiệm 1 số dịch vụ vui chơi ở khu vực biển An thới. "Chúng tôi thấy các phương tiện có lực lượng biên phòng kiểm tra xem đảm bảo an toàn hay chưa cũng như các giấy tờ liên quan, các trang bị trên tàu đảm bảo cho du khách chưa. Cũng không mất nhiều thời gian và việc kiểm tra cũng giúp du khách thấy an tâm hơn với các chủ cho thuê dịch vụ tàu, lặn biển, câu cá".

Vùng cảng An Thới rộng lớn, nhiều phương tiện tàu thuyền vào neo đậu, mua bán, làm ăn, khai thác hải sản. Đây cũng là nơi có nhiều bãi tắm, điểm du lịch đông khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và cũng thường xảy ra tình trạng mưa bão. Ban chỉ huy đồn đã khẩn trương triển khai các phương án đối phó với dông bão, bố trí tàu thuyền, phương tiện, các dụng cụ hỗ trợ khác vào vị trí trọng yếu, đảm bảo cơ động khi có lệnh.

Duy trì nghiêm các chế độ trực, kịp thời nhận và thông báo tình hình thời tiết đến bà con ngư dân đang làm ăn trên biển. Phối hợp tuyên truyền các quy định trong an toàn hàng hải, các quy định về vùng đánh bắt, cũng như không được vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài dưới mọi hình thức.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bắt thêm 3 đối tượng, thu giữ khẩu súng đã bắn 2 người chết ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được thêm 3 đối tượng trong vụ nổ súng khiến 2 người chết và 4 người bị thương ở Phú Quốc, thu giữ khẩu súng bắn đạn hoa cải đã dùng để sát hại các nạn nhân tại bìa rừng.

Cưỡng chế tháo dỡ 8 bungalow xây dựng trái phép ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công trình xây dựng trái phép nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, lực lượng chức năng không thể dùng máy móc, xe cuốc để tháo dỡ các bungalow như trên bờ nên buộc phải tháo dỡ thủ công.

Vụ nổ súng ở Phú Quốc: Khởi tố Hai Lượng cùng các bị can liên quan

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt 35 bị can liên quan đến vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc, khởi tố các đối tượng cầm đầu và liên quan.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bắt thêm 3 đối tượng, thu giữ khẩu súng đã bắn 2 người chết ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được thêm 3 đối tượng trong vụ nổ súng khiến 2 người chết và 4 người bị thương ở Phú Quốc, thu giữ khẩu súng bắn đạn hoa cải đã dùng để sát hại các nạn nhân tại bìa rừng.

Cưỡng chế tháo dỡ 8 bungalow xây dựng trái phép ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công trình xây dựng trái phép nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, lực lượng chức năng không thể dùng máy móc, xe cuốc để tháo dỡ các bungalow như trên bờ nên buộc phải tháo dỡ thủ công.

Vụ nổ súng ở Phú Quốc: Khởi tố Hai Lượng cùng các bị can liên quan

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt 35 bị can liên quan đến vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc, khởi tố các đối tượng cầm đầu và liên quan.