Giữa tâm dịch Quảng Ninh: Chuẩn bị cho người dân ở vùng dịch đón giao thừa

Trân Ngọc Duy |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để người dân không hoang mang, cùng đồng lòng chống dịch, chính quyền thị xã Đông Triều và các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã lên phương án tổ chức đón giao thừa an toàn, vui tươi.

Vừa chống dịch, vừa lo tiêu thụ nông sản

Đến nay, địa phương chưa thông báo hủy việc bắn pháo hoa đêm giao thừa nhưng để có một cái tết an toàn thì giữa tâm dịch, cả hệ thống chính trị của thị xã Đông Triều đang ngày đêm dốc toàn lực nhằm sớm ngặn chặn, khoanh vùng dịch. Đây là địa phương xuất hiện nhiều ca bệnh COVID-19 nhất tỉnh Quảng Ninh từ nguồn lây nhiễm tại ổ dịch TP.Chí Linh (Hải Dương) - nơi có địa giới sát gần kề.

Để đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng cách ly, phong tỏa, lãnh đạo thị xã Đông Triều đã giao các địa phương lên danh mục các mặt hàng mà từng nơi có nhu cầu để cung cấp đến tận nhà cho người dân và có niêm yết giá công khai.

“Vài ngày tới, người dân có nhu cầu bánh chưng, thực phẩm phục vụ Tết thì chính quyền phải lên phương án, để nhân dân yên tâm ở nhà thực hiện giãn cách xã hội”, ông Phạm Văn Thành - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều cho biết.

Trong lúc chống dịch đầy cam go và số lượng người bệnh được phát hiện hàng ngày chưa dứt, Đông Triều đồng thời triển khai việc tháo gỡ, giải phóng nông sản đang đến giai đoạn thu hoạch của người dân phương đang bị cách ly. Theo đó, các phương tiện vận tải vận chuyển hàng nông sản cho bà con vẫn được ra vào thị xã này. Tuy nhiên, lái xe phải là các trường hợp không có yếu tố dịch tễ.

Ông Đoàn Văn Bốn (thôn Bắc Mã, xã Bình Dương) - người dân nơi bị cách ly - cho biết: Người dân hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp chống dịch của địa phương và sẽ tuân thủ nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội, dù lần này phải cách ly tới 21 ngày và dài hơn so với quy định trước.

Trước lo ngại của người dân trong vùng bị phong toả COVID-19, về nhu yếu phẩm cũng như tiêu thụ hàng hoá dịp Tết, lãnh đạo thị xã Đông Triều khẳng định sẽ nỗ lực để nhân dân đón tết yên vui, an toàn. Dù đang là tâm dịch ở Quảng Ninh, nhưng kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa cho người dân Đông Triều hiện vẫn chưa có kế hoạch hủy bỏ. Lãnh đạo địa phương này hy vọng đây sẽ là đêm mang lại năng lượng, không khí vui tươi, khích lệ người dân đón năm mới.

Dù cách ly, người dân vẫn đảm bảo đón Tết đầy đủ

Để đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt, đến được với người tiêu dùng khi thực hiện giãn cách xã hội (Ca bệnh 1659 lây nhiễm trong cộng đồng) thị trấn Cái Rồng bị phong tỏa, tỉnh Quảng Ninh có công số 05/CĐ-UBND ngày 30.1, yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Vân Đồn đã chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch hỗ trợ, ưu tiên cho các xe vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đi và đến địa bàn huyện.

Hàng hoá, nhu yếu phẩm được đổi xe và phun khử khuẩn trước khi vận chuyển vào địa bàn bị phong tỏa của xã Bình Dương, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Ảnh: CTV Minh Hà
Hàng hoá, nhu yếu phẩm được đổi xe và phun khử khuẩn trước khi vận chuyển vào địa bàn bị phong tỏa của xã Bình Dương, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Ảnh: CTV Minh Hà

Theo quan sát của Lao Động, mặc dù bị thực hiện giãn cách xã hội bắt đầu từ ngày 30.1 (kéo dài 21 ngày), tuy nhiên, lượng hàng hóa vẫn được đảm bảo đủ về chủng loại, chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong huyện và tiêu thụ đi các địa phương khác có nhu cầu.

Ông Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, cho biết: Từ việc rà soát, địa phương đã kịp thời nắm bắt được toàn bộ lượng hàng hóa trong nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng như nguồn cung cấp hàng hóa từ ngoài vào địa bàn. Nên khi có thông báo thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Vân Đồn và chỉ còn ít ngày nữa đón Tết Nguyên đán, địa phương không lo lắng vì nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm đủ đáp ứng cho 21 ngày thực hiện giãn cách xã hội và nhiều hơn nữa nếu phải thực hiện tiếp việc giãn cách xã hội…

Ông Tô Xuân Thao - Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, cho biết: Chúng tôi tin tưởng rằng, với sức mạnh đoàn kết này, dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi, tạo điều kiện cho nhân dân an tâm đón Tết, vui xuân trong điều kiện, trạng thái bình thường mới.

Trước khi bị phong tỏa do phát hiện nhiều ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, cả Đông Triều, Vân Đồn, Hạ Long đều tức tốc tiến hành phong tỏa, truy xuất nguồn lây, đã phần nào xáo trộn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Hàng trăm tấn hải sản, nông sản đến vụ thu hoạch bán Tết bị ứ đọng. Tuy nhiên, sau 1-2 ngày phong tỏa, lãnh đạo các địa phương đã khẩn trương đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giúp bà con giải tỏa hàng hóa lưu thông.

“Người dân vùng dịch bị giãn cách xã hội cần bánh chưng sẽ cấp bánh chưng, nhà ai cần gì sẽ được cung cấp cái đó. Giao thừa đã cận kề, dù dịch có phức tạp cũng phải lo cho người dân đón tết an toàn, ấm áp” - ông Phạm Văn Thành – Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều - nơi vùng dịch lớn nhất Quảng Ninh khẳng định.

Trân Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Gần 10.000 công nhân lao động ở lại Quảng Ninh đón Tết

Ngọc Duy - Mai dung |

Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Quảng Ninh: Phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng, giãn cách huyện Vân Đồn

Trân Ngọc Duy |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 30,1, tiến hành triển khai các biện pháp cấp bách phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng và giãn cách xã hội huyện Vân Đồn sau khi phát hiện trường hợp mắc C0VID-19 tại đây.

Quảng Ninh: Đông Triều căng mình “phong tỏa” sau 3 ca mắc COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Trước tính chất nghiêm trọng với những ca mắc mới COVID-19 và nhiều trường hợp F1, ngày 29.1, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra trên địa bàn.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Gần 10.000 công nhân lao động ở lại Quảng Ninh đón Tết

Ngọc Duy - Mai dung |

Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Quảng Ninh: Phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng, giãn cách huyện Vân Đồn

Trân Ngọc Duy |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 30,1, tiến hành triển khai các biện pháp cấp bách phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng và giãn cách xã hội huyện Vân Đồn sau khi phát hiện trường hợp mắc C0VID-19 tại đây.

Quảng Ninh: Đông Triều căng mình “phong tỏa” sau 3 ca mắc COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Trước tính chất nghiêm trọng với những ca mắc mới COVID-19 và nhiều trường hợp F1, ngày 29.1, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra trên địa bàn.