Giông lốc, mưa đá cuốn bay nhiều lều bạt phòng chống COVID-19 ở Lào Cai

Long Nguyễn |

Mưa lớn kèm theo giông lốc, mưa đá khiến 11 nhà bạt tại các chốt ngăn chặn dịch COVID-19 trên dọc tuyến biên giới Lào Cai bị thổi bay hoặc hư hỏng nặng.

Cụ thể trong 2 ngày 22-23.4, trên địa bàn biên phòng huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Si Ma Cai và thành phố Lào Cai  đã xảy ra 2 trận mưa giông, kèm lốc xoáy, mưa đá.

Hậu quả, tại các xã Pha Long, Tả Ngài Chồ, Tả Gia Khâu, Dìn Chin, huyện Mường Khương, lốc xoáy, kèm mưa đá làm tốc mái 60 hộ dân, 2 dãy Trường Tiểu học, Mần non xã Pha Long, 2 nhà văn hóa thôn, 1 nhà bếp xã Tả Ngài Chồ, 2 khu chuồng trại chăn nuôi, 14ha hoa màu, thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lốc xoáy, mưa đá làm tốc bay 11 nhà bạt ngăn chặn dịch COVID-19 trên biên giới của các đồn Biên phòng Bản Lầu, Mường Khương, Pha Long, Si Ma Cai, thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Tại Si Ma Cai giông lốc cuốn bay chốt phòng dịch đến 800m.

 
Lốc xoáy, mưa đá làm tốc bay 11 nhà bạt ngăn chặn dịch COVID-19 trên biên giới. Ảnh Thanh Hải

Còn tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, giông lốc làm sập 1 nhà bạt, hư hỏng hoàn toàn trang thiết bị y tế, khu cách ly tại cửa khẩu; đổ vỡ 01 vách tường kính luồng nhập cảnh cửa khẩu đường bộ Lào Cai – Hà Khẩu, hỏng 04 bộ bàn ghế kê khai y tế… thiệt hại khoảng 90 triệu đồng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các biên pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Khắc phục ngay trong đêm, dựng tạm các chốt bị hư hỏng, rà soát gia cố chắc chắn các chốt còn lại, ổn định tình hình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng không khí lạnh gây mưa đá, giông lốc đã làm 1 người ở phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai bị thương do tấm lợp rơi vào đầu, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Mưa đá dữ dội bất ngờ trút xuống nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc

Long Nguyễn |

Chiều tối 22.4, nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai và Sơn La bất ngờ xảy ra giông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại lớn cho bà con.

Sơ tán dân đề phòng tai nạn do giông tố, mưa đá, sạt lở đất nhiều nơi

Vũ Long |

Từ ngày 22-24.4.2020, mưa lớn, giông lốc có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất, mưa đá… ở nhiều nơi, cần khẩn trương ứng phó.

Mưa đá có kích thước lớn xuất hiện tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Cơn mưa kèm những viên đá có kích thước lớn vừa xuất hiện ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) kéo dài khoảng 20 phút.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mưa đá dữ dội bất ngờ trút xuống nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc

Long Nguyễn |

Chiều tối 22.4, nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai và Sơn La bất ngờ xảy ra giông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại lớn cho bà con.

Sơ tán dân đề phòng tai nạn do giông tố, mưa đá, sạt lở đất nhiều nơi

Vũ Long |

Từ ngày 22-24.4.2020, mưa lớn, giông lốc có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất, mưa đá… ở nhiều nơi, cần khẩn trương ứng phó.

Mưa đá có kích thước lớn xuất hiện tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Cơn mưa kèm những viên đá có kích thước lớn vừa xuất hiện ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) kéo dài khoảng 20 phút.