Giới truyền thông còn nặng nề về định kiến giới

MỸ LINH - THUỲ TRANG |

Không sử dụng thuật ngữ “bạo lực gia đình”, công khai tên các nạn nhân bị lạm dụng tình dục... , truyền thông Việt Nam vẫn còn nặng về định kiến giới.

Ngày 23.8,  Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và tổ chức UNWOMEN tổ chức tọa đàm bình đẳng giới trong lĩnh vực truyền thông.

Đây là một trong những hoạt động của UBND thành phố về “Phòng ngừa và đối phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030” .

Tại buổi tọa đàm, Ông Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở TTTT Đà Nẵng - đưa ra thực tế, Đà Nẵng hiện có trên 2 triệu tài khoản mạng xã hội, nhưng chưa có một diễn đàn nào được thiết lập liên quan đến bình đẳng giới. “Chúng ta nên tận dụng tất cả các công cụ về mặt truyền thông để nâng cao công tác bình đẳng giới”, ông Thanh nhận định.

Theo báo cáo của Tổ chức UNWOMEN, hiện nay phụ nữ chỉ chiếm 27% các vị trí quản lí cao trong các cơ quan thông tấn báo chí trên toàn cầu (theo khảo sát 522 cơ quan thông tấn báo chí ở 59 nước). Trong đó tại các bản tin tức trên thế giới, chỉ có ¼ người được phỏng vấn là phụ nữ.

Vừa qua, người dân Việt Nam hoang mang trước những thông tin tình trạng lạm dục tình dục ở trẻ em hay những hành vi ấu dâm, tuy nhiên, những nạn nhân là người bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề này lại không được giấu tên, cho dù là viết sai tên đi nữa thì người đọc ở địa phương đó vẫn có thể nhanh chóng nhận ra.

Từ thực tiễn đó, buổi toạ đàm đã đưa ra một số lưu ý khi đưa tin về “Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” cần được gọi đúng thuật ngữ là “bạo lực gia đình” khi đưa tin các vụ án mạng giữa các cặp vợ chồng, bạn tình. Hạn chế sử dụng những cách gọi như là “mâu thuẫn gia đình”, “ cuộc tranh cãi”, “mối bất hòa”… vì chúng làm nhẹ đi tính chất hung bạo và phạm pháp của hành vi.

MỸ LINH - THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.