Giới trẻ chen nhau chụp ảnh: Cúc hoạ mi Thanh Hoá có gì khác cúc hoạ mi Hà Nội?

QUÁCH DU |

Những ngày này, một vườn cúc họa mi trước cửa động Tiên Sơn (ở Thanh Hóa) nở rộ, đã thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp hình và vãn cảnh.

Theo đó, những ngày gần đây một vườn cúc họa mi ngay tại khu vực trước cửa động Tiên Sơn (phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) bắt đầu nở rộ, khiến nhiều bạn trẻ thích thú tìm đến đây để check-in, vãn cảnh.

Giới trẻ đua nhau đến vườn cúc họa mi để chụp ảnh cưới. Ảnh: Q.D
Giới trẻ đua nhau đến vườn cúc họa mi để chụp ảnh cưới. Ảnh: Q.D

Khách đến vườn hoa không kể tuổi, từ những người phụ nữ trung niên cho đến các bé gái nhỏ. Đa phần họ đến đây để ngắm hoa và chụp hình lưu niệm. Mỗi ngày vườn hoa đón cả trăm lượt khách.

Vườn hoa ngay trước cửa động Tiên Sơn (TP. Thanh Hóa) thu hút đông đảo du khách đến chụp hình. Ảnh: Q.D
Vườn hoa ngay trước cửa động Tiên Sơn (TP. Thanh Hóa) thu hút đông đảo du khách đến chụp hình. Ảnh: Q.D

Anh Cao Thanh Nam – Giám đốc chi nhanh khu du lịch động Tiên Sơn cho biết, để có vườn hoa trên, cách đây gần 1 năm, anh đã phải mua đất phù sa về, trộn trấu và ủ bằng phân hữu cơ để cải tạo đất, sau đó mới mua giống về gieo trồng.

Vé để vào vườn hoa là 30.000 đồng/người. Ảnh: Q.D
Vé để vào vườn hoa là 30.000 đồng/người. Ảnh: Q.D

“Do thổ nhưỡng ở Thanh Hóa không được ưu đãi để trồng cúc họa mi, vì vậy, công ty đã phải thuê người nhiều tháng chăm sóc, cộng với thời tiết nắng ấm nên mới có vườn hoa như hiện nay” – anh Nam chia sẻ.

Được biết, khách đến với vườn hoa phải mua vé vào vườn với giá 30.000 đồng/người. Tai đây, cũng có dịch vụ cho thuê các bộ trang phục với giá 5.000 đồng/bộ. Ngoài ra, du khách đến đây cũng có thể vào thăm động Tiên Sơn với giá 20.000 đồng/người.

Tại vườn hoa, ngoài cúc họa mi còn có rất nhiều loài hoa khác đua nhau nở. Ảnh: Q.D
Tại vườn hoa, ngoài cúc họa mi còn có rất nhiều loài hoa khác đua nhau nở. Ảnh: Q.D
Tại vườn hoa, ngoài cúc họa mi còn có rất nhiều loài hoa khác đua nhau nở. Ảnh: Q.D
Tại vườn hoa, ngoài cúc họa mi còn có rất nhiều loài hoa khác đua nhau nở. Ảnh: Q.D
Mỗi ngày có hàng chục đôi uyên ương đến vườn hoa để chụp ảnh cưới. Ảnh: Q.D
Mỗi ngày có hàng chục đôi uyên ương đến vườn hoa để chụp ảnh cưới. Ảnh: Q.D
Mỗi ngày có hàng chục đôi uyên ương đến vườn hoa để chụp ảnh cưới. Ảnh: Q.D
Mỗi ngày có hàng chục đôi uyên ương đến vườn hoa để chụp ảnh cưới. Ảnh: Q.D
Trẻ nhỏ cũng được bố mẹ đưa tới vườn hoa để chụp hình lưu niệm. Ảnh: Q.D

Những bộ trang phục được chuẩn bị sẵn để du khách thuê chụp hình. Ảnh: Q.D
Những bộ trang phục được chuẩn bị sẵn để du khách thuê chụp hình. Ảnh: Q.D
Những bộ trang phục được chuẩn bị sẵn để du khách thuê chụp hình. Ảnh: Q.D
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Cúc họa mi đầu mùa khan hàng vì hoa chuyển hết vào miền Nam

Trang Mạc |

Giá cúc họa mi đầu mùa dao động từ 60.000 – 80.000 đồng/bó, tăng so với mọi năm 10.000 – 20.000 đồng/bó, nhưng vẫn khan hàng, dân buôn “hái ra tiền”.

Cúc họa mi bất ngờ nở rộ trước 1 tháng, giới trẻ kéo nhau đến "check-in"

Tô Thế |

Những ngày cuối tháng 10, cúc họa mi đã nở rộ tại Thảo nguyên Hoa (Long Biên, Hà Nội) thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Năm nay do được ươm trồng trong nhà lạnh nên cúc họa mi ở đây nở sớm hơn so với mọi năm gần 1 tháng.

Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ cúc họa mi

Quách Du |

Để được vào vườn cúc họa mi chụp ảnh, mỗi người khách phải bỏ ra 30.000 đồng/người, còn với những đôi uyên ương phải mua vé với số tiền là 150.000 đồng/đôi. Trung bình vườn hoa đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày, qua đó, giúp chủ vườn “hốt” bạc triệu/ngày.

Người trồng cúc họa mi thu lời lớn từ... "check-in"

Mai Dung |

Những ngày này, nhiều vườn hoa cúc họa mi “khổng lồ” ở khu nông trường Thành Tô (đường Thành Tô, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) đang rực rỡ khoe sắc, thu hút hàng nghìn lượt khách xuống tham quan và “check- in” (chụp ảnh bản thân để đăng facebook).

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Cúc họa mi đầu mùa khan hàng vì hoa chuyển hết vào miền Nam

Trang Mạc |

Giá cúc họa mi đầu mùa dao động từ 60.000 – 80.000 đồng/bó, tăng so với mọi năm 10.000 – 20.000 đồng/bó, nhưng vẫn khan hàng, dân buôn “hái ra tiền”.

Cúc họa mi bất ngờ nở rộ trước 1 tháng, giới trẻ kéo nhau đến "check-in"

Tô Thế |

Những ngày cuối tháng 10, cúc họa mi đã nở rộ tại Thảo nguyên Hoa (Long Biên, Hà Nội) thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Năm nay do được ươm trồng trong nhà lạnh nên cúc họa mi ở đây nở sớm hơn so với mọi năm gần 1 tháng.

Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ cúc họa mi

Quách Du |

Để được vào vườn cúc họa mi chụp ảnh, mỗi người khách phải bỏ ra 30.000 đồng/người, còn với những đôi uyên ương phải mua vé với số tiền là 150.000 đồng/đôi. Trung bình vườn hoa đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày, qua đó, giúp chủ vườn “hốt” bạc triệu/ngày.

Người trồng cúc họa mi thu lời lớn từ... "check-in"

Mai Dung |

Những ngày này, nhiều vườn hoa cúc họa mi “khổng lồ” ở khu nông trường Thành Tô (đường Thành Tô, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) đang rực rỡ khoe sắc, thu hút hàng nghìn lượt khách xuống tham quan và “check- in” (chụp ảnh bản thân để đăng facebook).