Giới trẻ bỏ tiền trăm trải nghiệm quán cafe âm 10 độ C giữa “chảo lửa Thủ đô”

Phan Anh - Văn Phú |

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng dữ dội với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 42 độ C. Để trốn thời tiết ngột ngạt, oi bức, hàng trăm người tìm đến quán cafe âm 10 độ C giữa lòng Thủ đô.

Chủ cơ sở cho biết, giá đồ uống ở đây giao động từ 80.000đ đến 130.000đ, ngoài ra không mất thêm bất cứ giá dịch vụ nào khác.
Chủ cơ sở nằm trên đường Đại Cồ Việt này cho biết, giá đồ uống ở đây giao động từ 80.000đ đến 130.000đ, ngoài ra không mất thêm bất cứ giá dịch vụ nào khác.
Chủ cơ sở cho biết, giá đồ uống ở đây giao động từ 80.000đ đến 130.000đ, ngoài ra không mất thêm bất cứ giá dịch vụ nào khác.
Không gian quán được chia làm nhiều khu vực trên không gian 1.00m2 từ khu vực lễ tân, khu vực trung gian, và khu vực phòng băng.
Nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt trải nghiệm. Chủ cơ sở cho biết, lượng khách đổ về trung bình 500 người mỗi ngày, thậm chí tăng đến 700 người vào cuối tuần.
Nhiều người xếp hàng chờ đến lượt trải nghiệm. Chủ cơ sở cho biết, lượng khách đổ về trung bình 500 người mỗi ngày, thậm chí tăng đến 700 người vào cuối tuần.
Quán cafe chuẩn bị sẵn áo khoác để khách mặc vào
Quán cafe chuẩn bị sẵn áo khoác để khách mặc vào khu vực âm 10 độ C.
Không
Không gian phòng băng với toàn bộ nội thất đều bằng băng lạnh.
 
Những vật trang trí cũng được làm bằng băng. 
 
 
Bùi Thị Phượng (Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Mình biết đến quán này qua facebook, trước đây thấy hình thức cafe lạnh này trong thành phố Hồ Chí Minh mình rất thích. Nay Hà Nội có mình quyết định đến đây trải nghiệm. Giá dịch vụ ở đây mình nhận xét là có thể chấp nhận được. tuy nhiên nếu giảm đi chút thì sẽ thu hút nhiều người hơn nữa". 
 
Thiều Quang Tuyền (Phú Thọ) hào hứng: "Mình mới lên Hà Nội chơi, đúng mấy ngày nắng nôi cực nhọc quá. Nay biết có nơi mát lạnh như vậy mình đã quyết định đến đây. Giá đồ uống tuy cao nhưng mình nghĩ cũng hợp lý vì để mở ra một quán cafe độc đáo và duy trì nó như thế này cũng không dễ dàng gì. Mình sẽ quay lại nếu còn ở Hà Nội trong thời gian tới".
 
 
Nhiều người chụp ảnh làm kỷ niệm.
 
 Thời tiết ngoài trời của Hà Nội rất cao, sau khi trải nghiệm cafe âm 10 độ, người dùng nên ngồi nghỉ trước khi ra về tránh sốc nhiệt.
Phan Anh - Văn Phú
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.