Giới thiệu nhân sự thay thế quyền QLTT tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải

Phạm Dung |

Trước những sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã đồng ý với việc cho ông Nguyễn Thanh Hải thôi quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương và bổ sung nhân sự khác lên thay.

Theo Tổng cục QLTT, với những sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng cục QLTT đã có kiến nghị Lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Thanh Hải.

Ngày 17.10.2019, Bộ Công Thương có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương để trao đổi về sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, đề nghị chấm dứt Quyền Cục trưởng đối với ông Hải và lựa chọn nhân sự để giao Quyền Cục trưởng hoặc giao Phụ trách Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Ông Phạm Xuân Thăng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, trong thời gian công tác ở tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hải có những sai phạm trong công tác cán bộ, cụ thể là việc tự ý ký hợp đồng lao động 68 vượt chỉ tiêu được giao. Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành thanh tra sai phạm của ông này.

"Ông Hải hiện nay thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, quan điểm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đồng ý với việc cho ông Nguyễn Thanh Hải thôi chức. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cần có văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương để hiệp y theo thẩm quyền", ông Thăng cho biết.

Về nhân sự thay thế, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã giới thiệu ông Bùi Trường Giang, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương để thay thế ông Nguyễn Thanh Hải lãnh đạo.

Ông Bùi Trường Giang hiện giữ vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, được quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng.

Tổng cục QLTT cũng đã có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cho ý kiến. Ngày 24.12.2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhất trí với dự kiến của Tổng cục QLTT về việc bổ nhiệm 02 Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương đối với ông Bùi Trường Giang và ông Bùi Trọng Thuân.

Ngày 9.1.2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đề nghị tiến hành xử lý và phân công công tác đối với ông Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương trước khi hiệp y với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giao quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương đối với đồng chí Bùi Trường Giang.

Như báo Lao Động đã phản ánh, ông Nguyễn Thanh Hải có một loạt sai phạm trong công tác cán bộ, chính sách đối với người lao động hợp đồng, vay nợ ngân hàng và nghi vấn nhận hối lộ...

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm của quyền Cục trưởng QLTT Hải Dương: Tổng cục QLTT lên tiếng

Phạm Dung |

Sau những phản ánh của báo Lao Động về những sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương, Tổng cục Quản lý Thị trường đã có văn bản trả lời chính thức về vấn đề này.

Bài 2: Quyền Cục trưởng QLTT trốn nợ: Vi phạm nghiêm trọng đến mức nào?

Long Nguyễn |

PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với Tổng cục QLTT (Bộ Công thương) liên quan đến những lùm xùm tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Bài 1: Cục QLTT Hải Dương "tê liệt" vì thủ trưởng mải trốn nợ, không đi làm

Long Nguyễn |

Chuyện khó tin nhưng có thật đã diễn ra trong một thời gian dài tại Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sai phạm của quyền Cục trưởng QLTT Hải Dương: Tổng cục QLTT lên tiếng

Phạm Dung |

Sau những phản ánh của báo Lao Động về những sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương, Tổng cục Quản lý Thị trường đã có văn bản trả lời chính thức về vấn đề này.

Bài 2: Quyền Cục trưởng QLTT trốn nợ: Vi phạm nghiêm trọng đến mức nào?

Long Nguyễn |

PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với Tổng cục QLTT (Bộ Công thương) liên quan đến những lùm xùm tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Bài 1: Cục QLTT Hải Dương "tê liệt" vì thủ trưởng mải trốn nợ, không đi làm

Long Nguyễn |

Chuyện khó tin nhưng có thật đã diễn ra trong một thời gian dài tại Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương.