Giới tài xế khẳng định khó xử lý tình huống xe cứu hỏa đi ngược chiều

Cường Ngô |

Những tài xế có nhiều năm kinh nghiệm chạy xe khách trên cao tốc cho rằng, tình huống đó rất khó để xử lý, nếu tài xế xe khách thắng gấp, đánh lái, sẽ lật xe, hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Vụ tai nạn giữa xe khách và xe cứu hỏa (đi ngược chiều) trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khiến 4 chiến sĩ cứu hỏa và 2 hành khách bị thương (trong đó chiến sĩ Chử Văn Khánh đã tử vong) là tình huống giao thông rất hi hữu, gây tranh cãi đúng – sai.

Xét khía cạnh pháp lý, Điều 22 Luật Giao thông đường bộ, có thể khẳng định, xe cứu hỏa đi đúng luật, vì đây là phương tiện có mức độ ưu tiên cao nhất trong các phương tiện giao thông trên đường. Dù vậy, trên các diễn đàn, rất nhiều ý kiến - cho rằng, xe cứu hỏa không nên di chuyển như thế.

Lý do đưa ra, xe khách đang chạy tốc độ cao nên khó tránh và thời tiết không tốt, ảnh hưởng đến tầm quan sát của lái xe khách, nhất là khi xe cứu hỏa từ đường nhánh rẽ vào cao tốc. Xe cứu hỏa đi đúng nhưng xe khách liệu có sai?

Trao đổi với phóng viên, ông Văn Ngọc Hồng – tài xế xe khách tuyến Quảng Ninh – Hà Nội cho rằng, đây là trường hợp bất khả kháng, tài xế xe khách không có cách xử lý tốt hơn.

Tài xế
Tài xế Văn Ngọc Hồng.

Nếu tài xế xe khách đánh lái, thắng gấp sẽ lật xe, hậu quả còn nặng nề hơn. “Bản thân tôi cũng không thể xử lý được. Mặc dù là xe ưu tiên những vẫn phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác”, anh Hồng nói.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Tấn Sinh – tài xế xe khách tuyến Tuyên Quang – Hà Nội  - cho hay, xe cứu hỏa không đúng trong vụ va chạm xảy ra chiều 18.3.

Theo đó, trên cao tốc, phương tiện nào cũng di chuyển với tốc độ cao, khi có phương tiện khác đi vào (ngược chiều) sẽ gây bất ngờ, không xử lý được. Ngoài ra, các yếu tố khách quan cũng phải xem xét như trời mưa phùn, đường trơn, hạn chế tầm nhìn của tài xế.

 
Tài xế Nguyễn Tấn Sinh. 

“Tuy nhiên, tài xế xe khách cũng không đúng vì khi đến điểm giao nhau giữa các phương tiện, tài xế này vẫn di chuyển với tốc độ cao. Nói chúng cả hai bên đều có lỗi”, tài xế Sinh nêu quan điểm.

Tài xế Nguyễn Văn Trung, lái xe khách tuyến Sơn La – Hà Nội, bình luận rằng vụ va chạm trên rất hi hữu, không thể khẳng định tài xế xe khách sai vì đường xe khách di chuyển là đường cao tốc. Điều quan trọng hơn cả, không thể ngờ tới là việc có phương tiện di chuyển ngược vào đường cao tốc.

 
Tài xế Nguyễn Văn Trung.

“Tôi cho rằng không hợp lý khi xe cứu hỏa chạy thẳng từ ngoài đường nhánh vào làn đường có tốc độ cao nhất. Lúc đó, đường khá đông, điều kiện thời tiết mưa ẩm, tầm nhìn hạn chế, nếu phanh gấp sẽ khách sẽ lật ngang, có thể gây tai nạn liên hoàn, hậu quả càng thảm khốc hơn”, anh Trung nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.