Gió mùa, mưa dông gây thiệt hại lớn ở Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Gió mùa Đông Bắc gây mưa dông, mưa lớn cục bộ đã làm thiệt hại lớn về vật nuôi, tài sản và cơ sở vật chất cho nhiều địa phương.

Theo Ban chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ đêm ngày 18.2 đến ngày 20.2, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa lớn nhất đo được tại nhiều vị trí lến đến 80 mm, dự báo vẫn có mưa, mưa rào rải rác, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ trong những ngày tới.

Tính đến 16h00 ngày 21.2, thiệt hại do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc gây mưa vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

Vào hồi 16h30, ngày 20.2, tại khu vực xóm Khán xã Vạn Mai, huyện Mai Châu xảy ra sạt lở đá làm thiệt hại nhà cửa và tài sản của các hộ gia đình.

Cụ thể, sạt lở đá làm hư hỏng hoàn toàn 1 nhà sàn làm bằng gỗ 3 gian và 1 nhà bếp xây cấp 4 với tổng diện tích khoảng 100m2, công trình phụ và các tài sản khác của hộ gia đình ông Khà Văn Vượng (SN 1987).

Sạt lở đá cũng làm hư hỏng nhà bếp xây cấp bốn lợp mái tôn có diện tích 25 m2 và công trình phụ của hộ gia đình ông Hà Văn Tiệp (SN1981). Nhà có 4 nhân khẩu.

Lở đá làm một ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn.
Lở đá làm một ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn.

Mưa lớn cùng khiến đường tỉnh lộ 433 đoạn từ xã Bảo Hiệu đi xã Lạc Lương (huyện Yên Thủy) bị sạt lở vào trưa ngày 20.2. Khu vực sạt lở dài 15m, khối lượng đất đá sạt lở gây tắc nghẽn giao thông.

Địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, các phương tiện, vật tư khắc phục thiệt hại, đến nay tuyến đường xảy ra sạt lở đã được lưu thông, đảm bảo giao thông đi lại.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có 176 con gia súc (trâu, bò) bị chết. Trong đó, địa phương thiệt hại lớn nhất là huyện Đà Bắc với 93 con, tiếp đó là huyện Mai Châu với 19 con.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện từng xả lũ gây thiệt hại cho dân bị phạt 160 triệu đồng

THANH TUẤN |

Kon TumThủy điện Đăk Pô Ne 2AB từng tích nước, xả lũ đột ngột làm ngập nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân phía hạ nguồn, vừa bị xử phạt 160 triệu đồng.

Muôn kiểu chống rét của người dân vùng cao Tây Bắc

Minh Chuyên |

Người dân ở vùng cao Tây Bắc đã có nhiều phương pháp trong phòng, chống rét đậm, rét hại và tình trạng băng giá, sương muối.

Người dân vùng cao Sơn La chủ động chống rét cho vật nuôi

Trần Trọng |

Sơn La - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết giá rét, khắc nghiệt, người dân ở vùng cao Sơn La đã chủ động hơn trong phòng, chống rét.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Thủy điện từng xả lũ gây thiệt hại cho dân bị phạt 160 triệu đồng

THANH TUẤN |

Kon TumThủy điện Đăk Pô Ne 2AB từng tích nước, xả lũ đột ngột làm ngập nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân phía hạ nguồn, vừa bị xử phạt 160 triệu đồng.

Muôn kiểu chống rét của người dân vùng cao Tây Bắc

Minh Chuyên |

Người dân ở vùng cao Tây Bắc đã có nhiều phương pháp trong phòng, chống rét đậm, rét hại và tình trạng băng giá, sương muối.

Người dân vùng cao Sơn La chủ động chống rét cho vật nuôi

Trần Trọng |

Sơn La - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết giá rét, khắc nghiệt, người dân ở vùng cao Sơn La đã chủ động hơn trong phòng, chống rét.