Gìn giữ “Đài hoa vĩnh cửu” hội tụ tình cảm, niềm tin

VƯƠNG TRẦN |

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Người đã trở thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày nối ngày, trên Quảng trường Ba Đình, nhân dân trong nước và khách quốc tế lại về bên Người...

Công trình vĩnh cửu cùng thời gian

Ngày 2.9.1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, Danh nhân văn hoá của nhân loại đã đi vào cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn thể Nhân dân Việt Nam và bầu bạn quốc tế.

Thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Bộ Chính trị đã quyết định: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người”.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi trái tim con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam ngừng đập, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Người đã trở thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

Để có được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đội ngũ các chuyên gia Liên xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đã làm việc hết mình, thể hiện rõ ý chí, trách nhiệm và quyết tâm để đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn bề thế, trang nghiêm, vĩnh cửu cùng thời gian. Thi hài của Người vẫn đang được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Ngày nối ngày, trên Quảng trường Ba Đình, nhân dân trong nước và khách quốc tế lại về bên Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn ung dung, giản dị như vừa chợp mắt sau một ngày làm việc...

47 năm qua, kể từ ngày khánh thành công trình Lăng vĩ đại đến nay, Lăng đã đón tiếp, phục vụ trên 60 triệu lượt người, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế của hầu hết các quốc gia và tổ chức quốc tế. Về Lăng viếng Bác, đối với mỗi người dân Việt Nam như một nhu cầu tình cảm, một phong tục tập quán mới, một sinh hoạt truyền thống biết ơn cội nguồn, hướng về gốc rễ trước mỗi bước đi lên.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Ban Quản lý Lăng đã làm chủ vững chắc việc tổ chức và thực hành các chế độ, quy trình công nghệ bảo quản, giữ gìn an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp thu, xây dựng được những vấn đề lý luận, cơ bản, quan trọng của khoa học công nghệ ướp bảo quản lâu dài phục vụ thăm viếng, tạo tiền đề quan trọng để tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giữ gìn nguyên vẹn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức một số hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Khu đón tiếp nhân dân, Khu K9 và các công trình có liên quan theo quy định của pháp luật.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên kỹ thuật thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thực nghiệm vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Ban Quản lý Lăng thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật; nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ; Nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền... Những năm qua tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình đã diễn ra các sinh hoạt chính trị, truyền thống như Lễ báo công, Lễ xuất quân, Lễ kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn; lễ khai giảng năm học mới của các trường phổ thông...

Đặc biệt từ ngày 19.5.2001, được phép của Thủ tướng Chính phủ, Nghi lễ Chào cờ hằng ngày đã được tiến hành trọng thể, trang nghiêm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: Huân chương Độc Lập hạng Nhì; Huân chương Lao Động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ…

* Mới đây, tại Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành “đài hoa vĩnh cửu,” nơi hội tụ tình cảm, sự kính trọng, niềm tin, sự tri ân của các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Hồ Chủ tịch.

* Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022 với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Báo Lao Động tổ chức đang lấy ý kiến về các tập thể, cá nhân được vinh danh. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là 1 trong 15 đơn vị, cá nhân được lấy ý kiến vinh danh.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Trang trọng Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

hải nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội - Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2.9, sáng 1.9.2022, Lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 16.8

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 16.8, lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức sau khi đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.

Thủ tướng: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành "Đài hoa vĩnh cửu"

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của Công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh |

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022 như sau:

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Trang trọng Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

hải nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội - Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2.9, sáng 1.9.2022, Lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 16.8

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 16.8, lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức sau khi đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.

Thủ tướng: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành "Đài hoa vĩnh cửu"

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của Công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh |

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022 như sau: