Giết thịt chồn bay quý hiếm rồi up lên Facebook khoe “chiến tích"

VIỄN CHINH - ANH ĐỨC |

Một đối tượng quê ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) làm thịt một cá thể chồn bay quý hiếm rồi khoe hình lên Facebook. Sự việc trên gây nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Rất nhiều người có ý kiến phản đối, phẫn nộ với hành động này.

Trước đó, chiều tối ngày 3.5, trên Facebook Thang Dang Quang đăng tải hình ảnh giết thịt một cá thể chồn bay kèm dòng status: "Nhậu thịt chồn anh em ơi. Khi đi rừng làm được tí.

Hình ảnh được đăng tải khi giết thịt chồn bay là một người đàn ông trung niên, đang đứng trước chiếc lán bằng bạt được dựng tạm. Hai tay cầm 2 cánh của một cá thể chồn bay rồi dang rộng ra để chụp ảnh.

Cá thể chồn này được chụp lại ở hai trạng thái cả phía lưng và phía bụng, uớc tính nặng khoảng 3kg. Sau đó là những hình ảnh cá thể chồn bay được cạo lông, giết thịt cũng được đăng trên Facebook của người này.

Hình ảnh ghi lại quá trình cạo lông giết thịt con chồn này.
Hình ảnh ghi lại quá trình cạo lông giết thịt con chồn này.

Ngay sau khi được đăng tải, rất nhiều người vào bình luận thể hiện sự phẫn nộ trước việc coi thường pháp luật, giết thịt cá thể chồn bay – một trong những loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Một số ý kiến còn cho rằng, cần truy tìm chủ tài khoản Facebook này để điều tra, xử lý.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết: “Sáng nay (4.5), sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ của Hạt, phối hợp với Công an xã Ích Hậu (Lộc Hà) để truy tìm đối tượng đăng Facebook.

Qua xác minh, facebook của đối tượng Thang Dang Quang tên thật là Đặng Quang Thắng trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Thắng là thợ cơ khí ở một lán trại đóng trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. Thắng về quê nghỉ lễ từ ngày 29 đến mùng 2.5.

Cụ thể, chúng tôi đã có gọi cho Thắng để trao đổi, xác nhận sự việc trên xảy ra ở lán trại nơi Thắng đang làm việc. Thắng nói là có hai đứa em đi rừng rồi bắt gặp con chồn này đã chết thì mang về giết thịt, nhưng sau đó không ăn được vì quá hôi”.

Sự việc trên sẽ được Công an Hà Tĩnh tiếp tục xác minh làm rõ – ông Mận cho biết thêm.

Chồn bay Sunda, thường gọi tắt là chồn bay, một trong những loài động vật quý hiếm nằm trong sách Đỏ. Hiện nay chỉ còn 2 loài chồn bay còn tồn tại là chồn bay Philippines (được tìm thấy trên các đảo phía Nam Philippines) và chồn bay Sunda, sống ở khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia).

Gọi là chồn bay nhưng nó không thể bay, mà nó chỉ lượn và chuyền giữa các cây. Đây là loài sinh vật sống trên cây, thường hoạt động vào ban đêm, thích ăn các loại chồi cây, hoa, quả và các lá non. Chồn bay là loại động vật quý hiếm thuộc nhóm 1, cấm săn bắt, mua bán.

VIỄN CHINH - ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Vụ rượu vang siêu tốc, siêu rẻ: Ban chỉ đạo 389 quốc gia vào cuộc

Nhóm PV Ban điện tử |

Liên quan đến vụ việc rượu vang sản xuất siêu tốc, giá siêu rẻ ở Hà Nội do Lao Động phản ánh, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Đối diện án phạt 2 tỉ đồng vì giết cặp voọc xám quý hiếm

VIỄN CHINH |

Dùng súng tự chế săn bắn động vật hoang dã trái phép trong địa phận vườn quốc gia Pù Mát, nhóm 5 đối tượng thợ săn đã bắn chết cặp voọc xám quý hiếm và có nguy cơ đối diện với án phạt 2 tỉ đồng.

Nam thanh niên giết khỉ rừng dã man rồi đăng Facebook khoe chiến tích

Vân Trường |

Nam thanh niên giết hại khỉ dã man rồi đăng lên mạng xã hội khoe chiến tích tại Sơn La đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc. 

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vụ rượu vang siêu tốc, siêu rẻ: Ban chỉ đạo 389 quốc gia vào cuộc

Nhóm PV Ban điện tử |

Liên quan đến vụ việc rượu vang sản xuất siêu tốc, giá siêu rẻ ở Hà Nội do Lao Động phản ánh, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Đối diện án phạt 2 tỉ đồng vì giết cặp voọc xám quý hiếm

VIỄN CHINH |

Dùng súng tự chế săn bắn động vật hoang dã trái phép trong địa phận vườn quốc gia Pù Mát, nhóm 5 đối tượng thợ săn đã bắn chết cặp voọc xám quý hiếm và có nguy cơ đối diện với án phạt 2 tỉ đồng.

Nam thanh niên giết khỉ rừng dã man rồi đăng Facebook khoe chiến tích

Vân Trường |

Nam thanh niên giết hại khỉ dã man rồi đăng lên mạng xã hội khoe chiến tích tại Sơn La đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc.