Giết người xuất phát từ nghiện game: Vai trò của gia đình ở đâu?

Lê Phương |

Liên quan đến tình trạng phạm tội do nghiện game trong giới trẻ, đặc biệt là hiện tượng trẻ hóa trong nhóm đối tượng này, PGS-TS Trịnh Hòa Bình - nguyên Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng, dù việc quan tâm giáo dục và chăm sóc trẻ em cần sự tổng hòa, phối hợp của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội, nhưng vai trò của gia đình vẫn là quan trọng nhất.

Gần đây, tội phạm có xu hướng trẻ hoá trong đó có không ít trường hợp trẻ vị thành niên phạm tội giết người do nghiện game, hành động vì những ảo tưởng từ game. Ông có đánh giá như thế nào về hiện tượng này?

- Đây vẫn là câu chuyện người lớn chưa để mắt nhiều đến trẻ con, để trẻ con tiếp cận thường xuyên, dài ngày trong môi trường bạo lực, thậm chí thác loạn rồi ảnh hưởng đến cách ứng xử của trẻ. Cũng do tiếp xúc nhiều nên trẻ thấy những hành vi xấu lại không có gì ghê gớm.

Thực tế, hành vi xấu trẻ thực hành lại là hành vi bắt chước - đây là một trong những thao tác rất quan trọng của con người. Khi con người ta có đủ văn hóa, nền tảng văn hóa đủ lớn để khống chế, kiềm chế những kỹ năng, hành vi, ý nghĩ có tính chất xấu xí. Bản chất cha mẹ đã lơi lỏng, để sổng trẻ em.

Dù muốn dù không, chuyện game bạo lực, hành xử xã hội giai đoạn chuyển đổi đầy biến động sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ. Không có gì ngạc nhiên về chuyện tội phạm vị thành niên gia tăng, trẻ hóa,...

Ngoài lỗi của cha mẹ, phần lỗi của nhà trường, của xã hội như thế nào? Chúng ta đã làm gì để trẻ thành như vậy?

- Chúng ta nói nhiều đến chuyện đổi mới giáo dục nhưng thực tế nhà trường vẫn chưa làm được hết trách nhiệm. Giờ nói đến nhà trường, chúng ta vẫn nghĩ đến chuyện trả bài, tạo áp lực chứ không phải dạy chữ, dạy người và thầy cô giáo cũng không còn thời gian, sức lực để quan tâm đầy đủ đến trò.

Ở bình diện nào đấy, giáo dục ở nhà trường chỉ là hoạt động có tính chất nghề nghiệp đã được chuyên môn hóa, chuyên biệt hóa cao độ. Tôi thấy rất ít nhà trường có triết lý giáo dục nhân văn với mục tiêu quan tâm trẻ, không tạo áp lực,... hầu như đều hướng đến mục tiêu nhà trường tốt, học trò răm rắp làm theo,... Người ta vẫn duy trì giáo dục một chiều.

Xã hội lâu nay vẫn hô hào dành tất cả sự quan tâm cho trẻ, trẻ em là trung tâm,... nhưng thực tế vẫn chỉ là khẩu hiệu. Xã hội vẫn chạy theo vòng quay của tăng trưởng, phát triển chứ không phải là thật sự coi trọng các vấn đề xã hội trong đó có vấn đề trẻ em.

Theo ông, giải pháp sẽ là gì: Đưa trẻ đến các trung tâm cai nghiện game, bố mẹ phải "rắn" hơn hay tăng cường sự giám sát đồng bộ cả gia đình, nhà trường và xã hội?

- Phải áp dụng tất cả các yếu tố. Chúng ta có thể đưa trẻ đến các trung tâm cai nghiện game nhưng đây là tình huống chỉ dành cho các trường hợp cấp tính.

Để bền vững hơn, sâu rộng hơn, phải tính đến chuyện của các gia đình, cha mẹ phải để mắt đến con và các thiết chế liên quan. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là gia đình. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ hiện đang căng thẳng vì vòng quay mưu sinh, đây cũng là một khó khăn. Vì thế, chúng ta phải làm tốt công tác vận động xã hội để có sự quan tâm thực sự đến trẻ em.

Xin cảm ơn ông.

Lê Phương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.