Giấy xét nghiệm COVID-19 quá 36h, vì sao Quảng Ninh đòi phải test nhanh?

Nguyễn Hùng |

Lý giải về việc áp dụng quy định Giấy xét nghiệm COVID-19 quá 36h, muốn vào Quảng Ninh phải thêm test nhanh, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết, vẫn có trường hợp có giấy xét nghiệm cho kết âm tính với SARS-CoV-2 nhưng trong quá trình di chuyển lại mắc COVID-19.

Để giữ vững địa bàn an toàn, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 5068 /UBND-DL1 về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, người từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR kết quả âm tính không quá 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu. Trường hợp quá 36 giờ kể từ giờ có kết quả xét nghiệm, phải thực hiện xét nghiệm nhanh bằng phương pháp kháng nguyên tại các chốt kiểm soát.

Quy định này cũng được áp dụng đối với các tài xế xe tải, xe container chở hàng hóa liên tỉnh.

Lý giải về việc áp dụng quy định này, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết, vẫn có trường hợp có giấy xét nghiệm cho kết âm tính với SARS-CoV-2 nhưng trong quá trình di chuyển lại mắc COVID-19.

Vì thế, để đảm bảo an toàn, cần thiết phải xét nghiệm nhanh tại các chốt kiểm dịch trước khi vào Quảng Ninh đối với những người có giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR nhưng đã quá 36 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm.

Cũng theo ông Diện, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dịch vụ xét nghiệm nhanh bằng phương pháp kháng nguyên tại các chốt kiểm soát.

Tuy nhiên, theo ông Diện, việc xét nghiệm sẽ được giao cho các công ty tư nhân thực hiện, bởi đơn vị nhà nước tham gia sẽ vướng nhiều quy định và không khỏi có ý kiến cho rằng việc đặt ra quy định này là để thu tiền.

Theo đại diện các cơ quan chức năng, việc triển khai dịch vụ xét nghiệm nhanh tại các chốt kiểm soát chưa thể thực hiện ngay trong hôm nay, nên khả năng sẽ có nhiều trường hợp phải quay đầu.

Tính đến hôm nay, Quảng Ninh đã trải qua gần 40 ngày không xuất hiện ca COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước tình hình dịch diễn biến hết sức phức tạp và để giữ vững địa bàn an toàn, từ 12h hôm nay, Quảng Ninh tạm dừng một loạt các hoạt động và hạn chế tập trung ở những điểm công cộng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh đóng cửa bãi tắm, tạm dừng nhiều hoạt động từ 12h hôm nay

Nguyễn Hùng |

Dù đã trải qua gần 40 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng, nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch, từ 12h hôm nay, Quảng Ninh tạm dừng một loạt các hoạt động nơi công cộng, để giữ địa bàn an toàn.

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Hồng Biên - được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, thay cho ông Vũ Văn Hợp – người vừa nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Huyện đầu tiên của Quảng Ninh đạt tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 gần 50%

Nguyễn Hùng |

Huyện biên giới Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh này đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 50% dân số. Loại vaccine phòng COVID-19 chủ đạo được tiêm ở Bình Liêu là Sinopharm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Ninh đóng cửa bãi tắm, tạm dừng nhiều hoạt động từ 12h hôm nay

Nguyễn Hùng |

Dù đã trải qua gần 40 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng, nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch, từ 12h hôm nay, Quảng Ninh tạm dừng một loạt các hoạt động nơi công cộng, để giữ địa bàn an toàn.

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Hồng Biên - được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, thay cho ông Vũ Văn Hợp – người vừa nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Huyện đầu tiên của Quảng Ninh đạt tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 gần 50%

Nguyễn Hùng |

Huyện biên giới Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh này đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 50% dân số. Loại vaccine phòng COVID-19 chủ đạo được tiêm ở Bình Liêu là Sinopharm.