Giây phút phóng tên lửa mang theo vệ tinh NanoDragon "Made in Vietnam"

Vương Trần |

Lúc 7 giờ 55 phút 16 giây ngày 9.11 (giờ Việt Nam), tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura Nhật Bản, tên lửa Epsilon số 5 được điểm hoả mang theo vệ tinh NanoDragon - Made in Vietnam đã được phóng thành công vào không gian.

NanoDragon - một vệ tinh "Made in Vietnam" vừa được phóng thành công vào quỹ đạo trong sự tự hào và mong đợi của bao người Việt. Vệ tinh của Việt Nam được phóng bởi tên lửa Epsilon số 5 từ bãi phóng Uchinoura, Nhật Bản.

Giây phút phóng tên lửa Epsilon số 5 mang theo vệ tinh NanoDragon “Made in Vietnam” vào không gian.

Qua đường truyền trực tiếp, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam tại bãi phóng Uchinoura hào hứng chia sẻ, cảm giác như đang bay theo NanoDragon để vào quỹ đạo.

Đại sứ Vũ Hồng Nam cho biết, mọi người rất vui và phấn khởi với thành tựu lần thứ 3 của các nhà khoa học Việt Nam, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã chế tạo thành công vệ tinh NanoDragon.

"Chỉ 4000 giây nữa thôi trên bầu trời sẽ xuất hiện thêm một ngôi sao NanoDragon, ngôi sao Việt Nam do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam xây dựng lên. Và ngôi sao đó sẽ chiếu sáng trên bầu trời Việt Nam. Đó là hình ảnh của tương lai, của nền công nghiệp vũ trụ Việt Nam," Đại sứ Vũ Hồng Nam chia sẻ.

Theo dõi sự kiện này tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, mọi người như vỡ oà, tiếng vỗ tay vang lên khi tên lửa Epsilon số 5 được điểm hoả mang theo vệ tinh NanoDragon của Việt Nam và 8 vệ tinh khác của Nhật Bản phóng vào không gian.

PGS.TS. Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) cho biết: NanoDragon - là vệ tinh thứ 3 do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thiết kế, tích hợp, phát triển thành công trong vòng 10 năm qua. Đó cũng là chặng đường 10 năm từng bước làm chủ công nghệ, phát triển các vệ tinh "Made in Vietnam".

Tên lửa Epsilon số 5 được điểm hoả mang theo 9 vệ tinh được phóng vào không gian tại Nhật Bản. Ảnh JAXA
Tên lửa Epsilon số 5 được điểm hoả mang theo 9 vệ tinh được phóng vào không gian tại Nhật Bản. Ảnh JAXA

Theo sắp xếp, vệ tinh NanoDragon là vệ tinh thứ 9 (cuối cùng) được thả vào không gian. Sau khi rời khỏi mặt đất hơn 1 giờ đồng hồ, dự kiến vệ tinh NanoDragon ‘’Made in Vietnam’’ sẽ tách khỏi tên lửa Epsilon-5 của Nhật Bản, đi vào quỹ đạo, bắt đầu làm việc trong không gian.

Trong 1 ngày, vệ tinh sẽ có 2 lần bay qua khu vực Việt Nam. Lần đầu tiên dự kiến vào lúc 9h30 sáng nay (9.11). Hiện các nhà khoa học của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đang tới Trạm mặt đất tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc để kiểm tra việc kết nối thông tin với vệ tinh NanoDragon.

NanoDragon là vệ tinh lớp nano nặng 3,8 kg với kích thước tiêu chuẩn 3U (100 x 100 x 340,5 mm), được Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) phát triển.

Vệ tinh NanoDragon được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy (Automatic Identification System - AIS) sử dụng cho mục đích tránh bị va chạm hoặc kết hợp dữ liệu để theo dõi, giám sát phương tiện trên biển. Vệ tinh NanoDragon dự kiến sẽ hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao khoảng 560 km.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Phóng tên lửa Epsilon mang vệ tinh NanoDragon “Made in Vietnam” vào quỹ đạo

Vương Trần |

Tên lửa Epsilon số 5 mang theo vệ tinh NanoDragon “Made in Vietnam” do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chế tạo đã được phóng vào không gian.

Ngày mai, phóng vệ tinh NanoDragon “Made in Việt Nam” vào không gian

VƯƠNG TRẦN |

Tên lửa Epsilon số 5 mang vệ tinh NanoDragon "Made in Việt Nam" và 8 vệ tinh khác dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vào sáng 7.10 tới tại Bãi phóng Uchinoura, Nhật Bản.

Lý do Nhật Bản hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh NanoDragon của Việt Nam

Ngọc Vân - Thanh Hà |

Việc hoãn phóng tên lửa Epsilon đưa 9 vệ tinh của Nhật Bản và Việt Nam vào vũ trụ diễn ra ngay trước thời khắc cất cánh theo lịch trình trong sáng 1.10.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phóng tên lửa Epsilon mang vệ tinh NanoDragon “Made in Vietnam” vào quỹ đạo

Vương Trần |

Tên lửa Epsilon số 5 mang theo vệ tinh NanoDragon “Made in Vietnam” do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chế tạo đã được phóng vào không gian.

Ngày mai, phóng vệ tinh NanoDragon “Made in Việt Nam” vào không gian

VƯƠNG TRẦN |

Tên lửa Epsilon số 5 mang vệ tinh NanoDragon "Made in Việt Nam" và 8 vệ tinh khác dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vào sáng 7.10 tới tại Bãi phóng Uchinoura, Nhật Bản.

Lý do Nhật Bản hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh NanoDragon của Việt Nam

Ngọc Vân - Thanh Hà |

Việc hoãn phóng tên lửa Epsilon đưa 9 vệ tinh của Nhật Bản và Việt Nam vào vũ trụ diễn ra ngay trước thời khắc cất cánh theo lịch trình trong sáng 1.10.