Ngày 17.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông thông tin, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế làm văn bản, giải trình rõ thông tin báo chí phản ánh về vấn đề giấy ''cam kết không tiêm chủng mở rộng'' được Trạm y tế xã Quảng Hòa (huyện Đắk Glong) soạn ra để người dân ký hoặc điểm chỉ vào, gánh trách nhiệm về sau. Hiện, đơn vị đã gửi văn bản và vẫn đang chờ ý kiến phản hồi cũng như chỉ đạo của phía UBND tỉnh.
Cùng ngày, ông Huỳnh Thanh Huynh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong cũng xác nhận rằng, vừa gửi báo cáo, giải trình vụ việc kể trên cho Sở Y tế tỉnh. Còn về nội dung chi tiết thì đơn vị không thể cung cấp.
Báo Lao Động vừa đăng loạt bài đề cập việc nhiều trường hợp người dân ở Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) từng ký hoặc điểm chỉ vào bản cam kết ''không đi tiêm chủng mở rộng'', chấp nhận gánh mọi trách nhiệm về sau. Giấy này do cán bộ y tế địa phương soạn ra.
Nhiều năm trước, tỉ lệ tiêm chủng ở tỉnh quá thấp, người dân không tham gia tiêm chủng trong độ tuổi thường xuyên nên bị lũy tích một thời gian dài dẫn đến việc trở thành vùng lõm; miễn dịch trong cộng đồng không có nên rất dễ phát sinh dịch bệnh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch bạch hầu bùng phát ở Đắk Nông.