Giấu nhẹm hậu họa bùn bẩn từ Nhà máy hoá chất Đức Giang Lào Cai

Hải Đăng |

Bùn, đất xả ra từ nhà máy a xít trích ly thuộc Cty CP hóa chất Đức Giang Lào Cai khiến người dân (xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) mất trắng gần 2ha lúa và hoa màu. Sự việc xảy ra từ ngày 10.5, nhưng thông tin này bị giấu nhẹm cho đến người dân thông tin việc này cho báo chí.

Cụ thể, rạng sáng 10.5, mưa lớn xảy ra ồ ạt kéo theo bùn đất từ phía nhà máy axit trích ly thuộc Cty CP hóa chất Đức Giang đóng tại KCN Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) tràn vào các ruộng lúa, hoa màu.

Sau khi người dân ý kiến, nhà máy cử cán bộ tới hiện trường giải thích đây không phải là sự cố môi trường, mà chỉ là bùn đất do quá trình thi công trong nhà máy bị nước mưa kéo xuống.

Sau khi sự việc xảy ra người của nhà máy xuống bồi thường cho 30 hộ dân có diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng 4.000 đồng/m2 và người dân cũng không rõ việc áp giá đền bù 4.000 đồng/m2 là theo quy định nào. 

Trước đó, hơn 1 tháng vụ rò rỉ từ hồ chứa nước từ bãi gyps của nhà máy ra ngoài môi trường, với lưu lượng khoảng 15 mét khối/giờ khiến người dân hết sức lo ngại về an toàn môi trường của nhà máy này.

Chị Vũ Thị Út (thôn 5, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) cho biết, bùn đất từ nhà máy hóa chất Đức Giang Lào Cai tràn vào cây ngô, cây lạc như bị phun thuốc diệt cỏ. 

Sau khi người của nhà máy đền bù xong thì bây giờ mới thấy rõ hậu quả, nơi nào có lúa, hoa màu bị nước bùn tràn qua đều thất thu trong khi không biết vụ sau thế nào. Bởi ở đây từng xảy ra việc lúa không trổ đòng, cây lâu năm không có hoa, quả.

Ông Trần Quang Thành - Bí thư Chi bộ thôn 5 - cho biết, thôn 5, xã Xuân Quang có 292 người, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 160 người ở lại. Những người không sinh sống trong thôn một phần là đi làm ăn và một phần là không dám ở lại do không định canh dịnh cư được, vì môi trường, khí thải, tiếng ồn của các nhà máy xung quanh.

Ngoài ra, không sản xuất được do cây trái không có quả, rau màu thì táp, lúa thì lép. Đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.