Giáp Tết xuất hiện không khí lạnh tăng cường gây mưa rét

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, ngày 18.1, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam.

Dự báo, gần sáng ngày 19.1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 19.1 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Trong 2 - 3 ngày tới ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Từ gần sáng và ngày 19.1, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Ngoài ra, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2 - 3 m.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 18.1: 24 Tết, miền Bắc mưa rét đậm chất xuân, Nam Bộ nắng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1, các tỉnh miền Bắc vẫn nằm trọn trong khối không khí lạnh. Vì thế, nền nhiệt trong ngày phổ biến dao động 19 - 22 độ C, trời rét. Các tỉnh Nam Bộ duy trì hình thái nắng với nhiệt độ cao nhất lên đến 34 độ C.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 18.1 - 24 Tết

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 18.1 (24 tháng Chạp), miền Bắc vẫn nằm trọn trong khối không khí lạnh. Vì thế, nền nhiệt trong ngày phổ biến dao động 19 - 22 độ C, trời rét.

Thời tiết từ lễ ông Công ông Táo đến mồng 2 Tết Âm lịch Canh Tý 2020

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh lần này có cường độ không quá mạnh nhưng sẽ giữ nền nhiệt miền Bắc dao động từ 19 - 22 độ C đến ngày 20.1 (tức 26 tháng Chạp).

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Xuân về với thể thao Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Năm 2023 được coi là tiền đề cho thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng để chuyển mình...

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Dự báo thời tiết 18.1: 24 Tết, miền Bắc mưa rét đậm chất xuân, Nam Bộ nắng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1, các tỉnh miền Bắc vẫn nằm trọn trong khối không khí lạnh. Vì thế, nền nhiệt trong ngày phổ biến dao động 19 - 22 độ C, trời rét. Các tỉnh Nam Bộ duy trì hình thái nắng với nhiệt độ cao nhất lên đến 34 độ C.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 18.1 - 24 Tết

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 18.1 (24 tháng Chạp), miền Bắc vẫn nằm trọn trong khối không khí lạnh. Vì thế, nền nhiệt trong ngày phổ biến dao động 19 - 22 độ C, trời rét.

Thời tiết từ lễ ông Công ông Táo đến mồng 2 Tết Âm lịch Canh Tý 2020

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh lần này có cường độ không quá mạnh nhưng sẽ giữ nền nhiệt miền Bắc dao động từ 19 - 22 độ C đến ngày 20.1 (tức 26 tháng Chạp).