Giáp tết, vì sao cây xanh và hoa dọc các tuyến đường bị xén trụi?

HƯNG THƠ |

Hàng loạt cây xanh dọc các tuyến đường ở trung tâm thành phố bị cưa cắt trơ trụi. Hoa và cỏ trồng ở dải phân cách cũng nhổ lên, trồng xuống... khiến bộ mặt đô thị xác xơ vào dịp Tết Nguyên đán 2020.

Trước cửa hàng của anh Trần Văn Kiệt (sinh năm 1984, trú tại khu phố 1B, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) trên tuyến Quốc lộ 1A có hàng cây xanh nhiều năm tuổi tỏa bóng mát. Khoảng 10 ngày trước, một số công nhân đến, dùng máy cưa cắt trụi các cành cây rồi đưa lên xe chở đi. Khi anh Kiệt hỏi trồng cây xanh để lấy bóng mát, sao lại cắt trụi như vậy, thì công nhân nói rằng “cắt để phòng khi mưa bão gây ảnh hưởng”. Hiện, không chỉ cây xanh trước hàng quán của anh Kiệt bị cắt, mà cả hàng cây ở nơi này đều bị xén trụi, chỉ còn vài nhánh và không còn một lá cây nào.

Cây trên đường Tôn Thất Thuyết không còn một chiếc lá khi mùa xuân về. Ảnh: Hưng Thơ.
Cây trên đường Tôn Thất Thuyết không còn một chiếc lá khi mùa xuân về. Ảnh: Hưng Thơ.

Gần đây, ngày 13.1, cũng trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn gần chợ Đông Hà, công nhân và các xe chuyên dụng tiếp tục cắt trụi một số cây xanh. Không chỉ ở tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố, tuyến đường Tôn Thất Thuyết và một số nơi khác cây cũng bị cắt.

Ngoài ra, một số loại hoa, cỏ, cây cảnh trồng trên dải phân cách ở tuyến đường Hùng Vương cũng bị nhổ lên để trồng loại mới hoặc di chuyển sang vị trí khác. Do mới được trồng lại, nên các loại cỏ, hoa, cây cảnh xơ xác, có cây bị chết khiến tuyến đường trung tâm của thành phố những ngày giáp Tết không được đẹp. Như đoạn trước cổng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, những khóm hoa hồng trước kia đã lên hoa rất đẹp, do bị nhổ lên trồng lại, nay cây chưa kịp đâm chồi…

Cây xanh bị cắt không còn một cành. Ảnh: Hưng Thơ.
Cây xanh bị cắt không còn một cành. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Phan Xuân Hưng – Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp – Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố Đông Hà cho hay, đơn vị đang triển khai “cắt cây hạ tán” ở một số tuyến đường để cây phát triển lại. “Muốn cây phát triển thì phải hạ tán” – ông Hưng, nói.

Trước câu hỏi, nhiều cây bị cắt trụi không còn một chiếc lá có đúng quy định, ông Hưng trả lời rằng việc này đã tiến hành nhiều năm nay, nếu cây cao quá không cắt đến mùa mưa bão sẽ ảnh hưởng. “Hạ tán để tránh nguy hiểm, đảm bảo quy trình phát triển của cây. Tùy vào từng cây để đưa ra phương án xử lý. Khi mới hạ tán người dân thấy trọc lóc vậy, nhưng sau một thời gian thì rất đẹp” – ông Hưng, nói thêm.

Cỏ và hoa, cây cảnh cũ vừa bị nhổ đi, thay thế cây mới chưa kịp bám rễ, đâm chồi khiến tuyến đường không còn “sắc xuân“. Ảnh: Hưng Thơ.
Cỏ và hoa, cây cảnh cũ vừa bị nhổ đi, thay thế cây mới chưa kịp bám rễ, đâm chồi khiến tuyến đường không còn “sắc xuân“. Ảnh: Hưng Thơ.

Đối với việc nhổ hoa và cây cũ rồi trồng mới lại ở đường Hùng Vương, ông Hưng giải thích, nhiều cây trồng ở dải phân cách cao quá mất tầm nhìn, nên mới “quy hoạch lại”, trồng cây tầm thấp tạo sự thông thoáng. Còn hoa hồng thì trước trồng 1 vài đám, sau đó nhổ đi để trồng tập trung.

Thời điểm này, hầu như khắp nơi đều chỉnh trang đô thị, đặt thêm hoa và cây cảnh để tạo không khí đón mừng năm mới, nhưng riêng tại thành phố Đông Hà thì lại cắt trụi cây, nhổ cây cảnh và hoa để trồng lại thì có hợp lý? Trả lời câu hỏi này, ông Hưng cho rằng do nguồn vốn không có. “Cuối năm có vốn nên mới thực hiện” – ông Hưng, giải thích.

Trước thông tin báo Lao Động cung cấp, ông Nguyễn Chiến Thắng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà đã tìm hiểu, và nói rằng việc cắt cây dọc các tuyến đường và trồng mới lại hoa vào thời điểm này “chưa hợp lý”. “Tôi sẽ chỉ đạo Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp – Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố Đông Hà tạm dừng việc cắt cây xanh dọc các tuyến đường để xem xét lại” – ông Thắng, nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phát động trồng cây xanh cải thiện chất lượng không khí đón Tết

M.Q |

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường trồng cây, tạo mảng xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh, sạch cho thành phố đón Tết.

Truy tìm thủ phạm đốt cháy hàng nghìn cây xanh trên Quốc lộ 18

Tùng Giang - P.Đ |

Cỏ, cây xanh dọc tuyến Quốc lộ 18 (đoạn từ đường Võ Văn Kiệt, TP. Hà Nội đến Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) bị đốt cháy rụi. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ thủ phạm gây ra vụ thiêu đốt hàng nghìn cây xanh trên tuyến đường này.

Chương trình “1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đến Bình Định

X.N |

Ngày 29.11, tại Khu di tích lịch sử Núi Bà (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã diễn ra sự kiện “1 triệu cây xanh cho Việt Nam” khởi xướng từ năm 2012. Tham gia lễ trồng cây, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

TPHCM: Phát động trồng cây xanh cải thiện chất lượng không khí đón Tết

M.Q |

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường trồng cây, tạo mảng xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh, sạch cho thành phố đón Tết.

Truy tìm thủ phạm đốt cháy hàng nghìn cây xanh trên Quốc lộ 18

Tùng Giang - P.Đ |

Cỏ, cây xanh dọc tuyến Quốc lộ 18 (đoạn từ đường Võ Văn Kiệt, TP. Hà Nội đến Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) bị đốt cháy rụi. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ thủ phạm gây ra vụ thiêu đốt hàng nghìn cây xanh trên tuyến đường này.

Chương trình “1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đến Bình Định

X.N |

Ngày 29.11, tại Khu di tích lịch sử Núi Bà (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã diễn ra sự kiện “1 triệu cây xanh cho Việt Nam” khởi xướng từ năm 2012. Tham gia lễ trồng cây, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.