Giáo viên xuất sắc toàn cầu chia sẻ bí kíp học trực tuyến mùa COVID-19

Văn Đức |

Giáo viên trẻ người Phú Thọ được vinh danh là 1 trong 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020 đã có những chia sẻ với Báo Lao Động về bí quyết dạy và học trực tuyến hiệu quả mùa dịch COVID-19

Giáo viên Việt duy nhất lọp top 10 toàn cầu

Hà Ánh Phượng, SN 1991, người dân tộc Mường, là giáo viên tiếng Anh của Trường THPT Hương Cần (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tháng 11.2020, Phượng được tổ chức Varkey Foundation bình chọn là 1 trong 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu.

Đây là bảng xếp hạng rất uy tín, được ví như giải Nobel dành cho ngành giáo dục.

Kể từ khi giải thưởng được bắt đầu đến nay, Việt Nam vinh dự có 3 đại diện được lọt top 50, và Hà Ánh Phượng là người duy nhất lọt top 10.

Đối với việc dạy học trực tuyến cần có sự  quyết tâm cao từ cả giáo viên và học sinh (Ảnh: NVCC).
Đối với việc dạy học trực tuyến cần có sự quyết tâm cao từ cả giáo viên và học sinh (Ảnh: NVCC).

Ngoài việc được quốc tế vinh danh, một trong những điểm nhấn ấn tượng trong quá trình giảng dạy của Phượng gần đây là dự án quốc tế "SAY NO TO PLASTIC STRAW" của nhóm học sinh do cô hướng dẫn đạt top 150 sản phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi "Dạy học sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin" do Bộ GDĐT phối hợp với tập đoàn Microsoft tổ chức năm học 2019 - 2020.

Cùng với đó, mô hình lớp học xuyên biên giới được coi là sáng kiến nổi bật nhất của Phượng, khiến các tiết học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn nhiều.

Đồng thời, Phượng còn mở nhiều lớp chia sẻ cho đồng nghiệp về phương pháp dạy học cũng như việc ứng dụng các công cụ công nghệ thông tin vào dạy học.

Giáo viên cần có sự linh hoạt trong phương pháp giảng dạy để tạo sự lôi cuốn của học sinh vào tiết học (Ảnh: NVCC).
Giáo viên cần có sự linh hoạt trong phương pháp giảng dạy để tạo sự lôi cuốn của học sinh vào tiết học (Ảnh: NVCC).

Hiện nay tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã cho học sinh nghỉ Tết kéo dài, hoặc học online để phòng, chống dịch bệnh.

Luôn phải tăng cường sự tương tác

Trao đổi với PV Báo Lao Động, cô giáo Hà Ánh Phượng đã có những chia sẻ thực tế đối với phương pháp dạy học này.

Theo Phượng, trước tiên, việc dạy học trực tuyến là cơ hội cũng là thách thức đối với giáo viên bởi mạng internet rất phổ biến, do đó để thành công các giáo viên phải chuẩn bị nội dung bài học chất lượng và cuốn hút.

Các giáo viên phải linh hoạt trong phương pháp truyền đạt, có những giờ học hiệu quả bằng những trò chơi liên quan đến học tập để tạo sự cạnh tranh cho học sinh, từ đó giúp cho việc học tập với tâm lý thoải mái, phấn đấu giữa các trò.

"Việc tạo ra các trò chơi giữa giờ hay kết hợp vào chương trình học vừa tạo ra sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, vừa giúp các em có tâm lý thoải mái, tạo nên sự năng động, sáng tạo học hỏi của các em", Phượng chia sẻ.

Cần có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh để mang lại hiệu quả trong giảng dạy (Ảnh: NVCC).
Cần có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh để mang lại hiệu quả trong giảng dạy (Ảnh: NVCC).

Cũng theo lời cô giáo trẻ, đối với các môn học thực nghiệm như các môn tự nhiên, việc học trực tuyến sẽ khó khăn hơn vì những môn học đó cần thực nghiệm, thí nghiệm. Tuy vậy, với những môn xã hội nếu tận dụng tốt lợi thế từ công nghệ thông tin sẽ mang lại hiệu quả rất cao.

Bởi với những môn xã hội khi có sự trợ giúp của công nghệ thông tin sẽ giúp cho bài giảng có sức sống hơn, từ đó các em sẽ thấy lôi cuốn hơn khi học trên trường, lớp.

"Cái quan trọng và khó khăn nhất khi dạy học trực tuyến là quản lý học sinh, giáo viên cần chú ý đến học sinh trong kiểm tra đánh giá, đầu giờ, giữa giờ và giao bài tập về nhà.

Điều tiên quyết là cần có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh nhiều hơn để mang lại hiệu quả khi giảng dạy, đối với các bài tập giao cần kiểm tra sát sao và sửa bài trực tiếp những lỗi học sinh mắc phải để giúp các em hình thành tính tự giác của mình.

Muốn dạy trực tuyến cần có sự quyết tâm rất lớn từ cả giáo viên và học sinh để mang lại thành công cho tiết học", cô giáo Hà Ánh Phượng cho biết.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Gần 30 trường đại học cho học viên, sinh viên học trực tuyến

Đức Mạnh |

Tính đến ngày 16.2, cả nước có gần 30 trường đại học, học viện cho học viên, sinh viên học trực tuyến trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Học trực tuyến mùa dịch COVID-19: Giáo viên cũng cần thay đổi tư duy

Phan Anh |

Dịch COVID-19 đang khiến nhu cầu học trực tuyến trở nên cấp thiết. Theo TS Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trong suốt 20 năm qua, đây là thời điểm chuyển đổi số trong giáo dục diễn ra nhanh nhất. Và điểm mấu chốt để việc dạy và học đạt kết quả cao nằm ở giáo viên.

Hà Nội đề nghị cho sinh viên học trực tuyến hết tháng 2.2021

Nhóm PV |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng cho sinh viên học trực tuyến đến hết tháng 2.2021 để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Gần 30 trường đại học cho học viên, sinh viên học trực tuyến

Đức Mạnh |

Tính đến ngày 16.2, cả nước có gần 30 trường đại học, học viện cho học viên, sinh viên học trực tuyến trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Học trực tuyến mùa dịch COVID-19: Giáo viên cũng cần thay đổi tư duy

Phan Anh |

Dịch COVID-19 đang khiến nhu cầu học trực tuyến trở nên cấp thiết. Theo TS Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trong suốt 20 năm qua, đây là thời điểm chuyển đổi số trong giáo dục diễn ra nhanh nhất. Và điểm mấu chốt để việc dạy và học đạt kết quả cao nằm ở giáo viên.

Hà Nội đề nghị cho sinh viên học trực tuyến hết tháng 2.2021

Nhóm PV |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng cho sinh viên học trực tuyến đến hết tháng 2.2021 để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.