Giáo viên trường ngoài công lập: "Ai cũng đều phải cố gắng"

Trần Kiều - Bảo Hân |

Dịch COVID-19 càng kéo dài thì người lao động, trong đó có các giáo viên trường ngoài công lập càng khó khăn hơn. Nhiều người trong số họ phải xoay đủ cách để kiếm sống, nhưng không phải ai cũng tìm được một công việc tạm thời vào thời điểm thực hiện cách ly xã hội này.

Chị Đèo Thị Thảo, giáo viên Trường mầm non tư thục Baby Star (Lai Châu) cho biết, chị là giáo viên hợp đồng, thu nhập vốn eo hẹp, nay lại phải nghỉ dạy vì dịch COVID-19 nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, cả hai vợ chồng chị đều ở nhà. Để có tiền trang trải các khoản phí sinh hoạt hàng ngày chị phải bán hàng online.

“Tôi đăng bán thịt trâu sấy, lợn sấy, lạp xưởng, muối tôm… trên Facebook. Tôi gom đơn của những ai có nhu cầu để bán. Nói chung là cố gắng xoay được chút nào hay chút đó, chứ tiền lương không có nên khó khăn lắm” – chị Thảo nói.

Chị N.H.T - giáo viên một trường mầm non của quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, gần một tháng nay, hầu như chị ở trong phòng trọ, không đi ra ngoài. “Sau đợt tôi từ quê lên trường để dọn dẹp vệ sinh thì Hà Nội bắt đầu xuất hiện các ca nhiễm mới. Nếu về quê thì tôi và cả nhà phải tự cách ly ở nhà nên tôi đành ở lại Hà Nội”- chị N.H.T cho hay.

Không có việc làm, thu nhập, chị N.H.T dự định kiếm một công việc vặt nhưng tìm mãi vẫn không được. Trong khi đó, tiền phòng trọ vẫn phải nộp; tiền ăn vẫn phải chi.

“Vừa rồi chủ nhà trọ giảm giá nhà trọ cho tôi từ 3.200.000 đồng xuống còn 3.000.000 đồng/tháng, nhưng do ở nhà nhiều, tiền điện, nước tăng so với bình thường nên tính ra số tiền chi trả cho phòng trọ, điện nước vẫn không thay đổi so với trước. Trong khi đó, thực phẩm lại tăng giá khiến tôi rất lo” - chị N.H.T cho hay.

Trong tháng 2, chị N.H.T được trường nơi chị làm việc hỗ trợ 2.250.000 đồng; còn tháng 3 chưa thấy. Chị N.H.T mong những trường hợp như chị sẽ nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước để vượt qua quãng thời gian khó khăn này.

Còn chị Phạm Thị Miên, giáo viên dạy Tiếng Anh Trường H (Hà Nội) chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trường tạm dừng hoạt động giảng dạy nên chị về quê. Thời gian ở quê, chị nhận đi dạy tại nhà cho gia đình nào có nhu cầu phụ đạo thêm tiếng Anh cho con. Bên cạnh đó, chị cũng nhận dịch sách Tiếng Anh cho nhà trường và được hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng.

Chị Miên cũng cho biết thêm, giáo viên dạy tiếng Anh như chị còn may mắn hơn nhiều giáo viên tư thục khác. Nhiều người phải bán quần áo, mỹ phẩm online rồi làm đồ ăn “handmade” để bán thêm… lấy tiền sinh sống. “Toàn những công việc chưa bao giờ nghĩ sẽ phải làm, nhưng vì cuộc sống hiện tại, nên ai cũng đều phải cố gắng” - chị Miên chia sẻ.

Trần Kiều - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Sẽ khen thưởng trong phòng, chống dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Công văn số 307/TLĐ do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký về việc khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh: 1.800 công nhân nghỉ việc tạm thời để phòng chống COVID-19

Bảo Hân |

Theo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, hiện tại, trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đang có 2 công ty cho 1.800 công nhân nghỉ việc tạm thời để phòng chống COVID-19.

Người bán vé số bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 được nhận tiền trước 8.4

Nam Dương |

TPHCM sẽ phấn đấu chuyển tiền hỗ trợ cho người bán vé số phải ngừng bán do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trước ngày 8.4

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sẽ khen thưởng trong phòng, chống dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Công văn số 307/TLĐ do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký về việc khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh: 1.800 công nhân nghỉ việc tạm thời để phòng chống COVID-19

Bảo Hân |

Theo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, hiện tại, trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đang có 2 công ty cho 1.800 công nhân nghỉ việc tạm thời để phòng chống COVID-19.

Người bán vé số bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 được nhận tiền trước 8.4

Nam Dương |

TPHCM sẽ phấn đấu chuyển tiền hỗ trợ cho người bán vé số phải ngừng bán do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trước ngày 8.4