Giáo viên, phụ huynh Quảng Ninh loay hoay tìm mua kit test COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh Hiện, nhiều huyện, thị, thành phố ở Quảng Ninh yêu cầu các nhà trường tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tự nguyện thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19 cho học sinh. Nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng tự túc kinh phí mua mẫu xét nghiệm, nhưng việc không thể mua được các kit test, cùng với các ma trận về giá đang là vấn đề đau đầu nhất.

Những ngày qua, nhiều bậc phụ huynh và các thầy, cô giáo ở Quảng Ninh nỗ lực đi tìm mua kit xét nghiệm nhưng bất thành. Theo một số thầy, cô và các bậc phụ huynh, chủ trương xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên ở các trường học và tự xét nghiệm cho học sinh là đúng, nhằm phát hiện sớm và giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhưng việc mua các kit xét nghiệm là vô cùng khó khăn.

Học sinh trường THCS&THPT Lê Thánh Tông tập huấn lấy mẫu test nhanh. Ảnh: Hồng Phương
Học sinh trường THCS&THPT Lê Thánh Tông tập huấn lấy mẫu test nhanh. Ảnh: Hồng Phương

“Chúng tôi đã nhờ các bác sĩ, đến các nhà thuốc, rồi lên cả mạng facebook để hỏi mua nhưng đều không có bán” – phụ huynh Lê Anh Đức ở Uông Bí cho biết – “Chúng tôi sẵn sàng tự túc kinh phí, nhưng rất mong các cơ quan, đơn vị chức năng có đầu mối cung cấp kít xét nghiệm để chúng tôi chủ động mua”.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết, việc xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên ở các đơn vị, đối tượng, địa bàn thời gian qua đã góp phần giúp Quảng Ninh phòng, chống dịch COVID-19 khá tốt.

“Ngay như ổ dịch Công ty giầy da Sao Vàng Uông Bí, nếu không xét nghiệm trên diện rộng với tốc độ nhanh và cả người dân tự xét nghiệm với kit xét nghiệm nhanh thì khả năng sẽ có thêm nhiều F0” – ông Tuấn chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, ngay cả ngành y tế cũng không dễ gì mua được các kít xét nghiệm. Chưa kể, đúng như các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo phản ánh, hiện có khá nhiều loại kít xét nghiệm, với đủ các loại giá.

“Hiện, trên thị trường có loại chỉ có giá 16.000 đồng/kít, có loại 60.000 -70.000 đồng/kít. Loại giá rẻ và đắt thì hiệu quả xét nghiệm khác nhau như thế nào?. Vấn đề này cần cơ quan chức năng hướng dẫn, để vừa tiết kiệm nhưng vừa có hiệu quả” – phụ huynh Nguyễn Văn Lưu ở Hạ Long đề nghị.

Hiện, ngoài xét nghiệm cho học sinh, thị xã Đông Triều, TP.Uông Bí và một số đơn vị cấp huyện khác còn khuyến khích người dân mua kít xét nghiệm dự phòng trong nhà để tự xét nghiệm trong tình hình dịch đang diễn biến phức tạp.

Những ngày qua, trên bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, với các ổ dịch tại TP.Uông Bí và thị xã Đông Triều. Trong đó, từ ngày 12.10.2021 – 6.11.2021, toàn tỉnh đã phát hiện 16 ca mắc mới là học sinh tại các trường học. Đây là nhóm đối tượng dễ tổn thương, đặc biệt là trẻ em có độ tuổi dưới 12 chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 và sổ trẻ em đã tiêm vaccine nhưng chưa đủ 14 ngày kể từ ngày tiêm mũi thứ nhất.

Để chủ động tầm soát nguy cơ nhiễm COVID-19 trong trường học, UBND tỉnh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở GDĐT, Sở Y tế thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm sàng lọc tầm soát trong các trường học.

Trong đó, thực hiện xét nghiệm 100% các học sinh, sinh viên, giáo viên, người lao động có liên quan đến các hoạt động của trường học. Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên COVID-19 hoặc RT-PCR, thực hiện xét nghiệm gộp mẫu tổi đa để tiết kiệm chi phí. Việc xét nghiệm hoàn thành trong ngày 11.11.2021.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh điều động nhân sự lãnh đạo Quảng Yên và Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (10.11), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về việc điều động, phân công cán bộ đối với lãnh đạo thị xã Quảng Yên và huyện Vân Đồn.

Hướng dẫn ngồi trên ô tô khai báo y tế vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh hôm nay (9.11) cho biết đã thử nghiệm thành công lần 2 việc người dân ngồi trên xe khai báo y tế vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng.

Quảng Ninh thí điểm áp dụng khai báo “không chạm” tại các cửa ngõ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Người dân vào Quảng Ninh chỉ cần ngồi trên ô tô, mở cửa kính và quét điện thoại thông minh vào màn hình quét mã vạch tự động được đặt ở các làn xe ngay trước các chốt kiểm soát ra – vào tỉnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Quảng Ninh điều động nhân sự lãnh đạo Quảng Yên và Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (10.11), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về việc điều động, phân công cán bộ đối với lãnh đạo thị xã Quảng Yên và huyện Vân Đồn.

Hướng dẫn ngồi trên ô tô khai báo y tế vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh hôm nay (9.11) cho biết đã thử nghiệm thành công lần 2 việc người dân ngồi trên xe khai báo y tế vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng.

Quảng Ninh thí điểm áp dụng khai báo “không chạm” tại các cửa ngõ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Người dân vào Quảng Ninh chỉ cần ngồi trên ô tô, mở cửa kính và quét điện thoại thông minh vào màn hình quét mã vạch tự động được đặt ở các làn xe ngay trước các chốt kiểm soát ra – vào tỉnh.