Giáo viên ở Quảng Nam được tự chọn nơi công tác

Thanh Chung |

Sau khi thi đậu vào ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam, các thầy, cô giáo tập trung về Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh để nhận quyết định. Ở đây, các giáo viên có thể tự chọn trường, nơi công tác dựa theo trình tự điểm thi của mình. Đây là ước vọng từ lâu của những người đứng bục giảng.

Được chọn nơi công tác

Ông Hà Thanh Quốc- Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, vào cuối tháng 3 vừa qua, gần 150 thầy cô giáo trẻ đến Sở để nhận quyết định phân công công tác. Những giáo viên đến nhận quyết định họ sẽ được phân công theo mong muốn của họ, người nào có điểm số thi tuyển cao nhất sẽ được chọn trước và dần xuống đến người cuối cùng.

Là ứng viên đạt điểm cao, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Khánh Huyền khi được gọi tên cô ngay lập tức quyết định chọn công tác ở Hội An.

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Khánh Huyền cho hay, khi biết kì thi viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam qua chính sách thu hút nhân tài của tỉnh với những bạn ra trường có bằng là sinh viên xuất sắc, ngay lập tức Huyền đón xe từ Huế vào để đăng ký dự thi. Ngay sau quyết định của Huyền, giám đốc sở liền ký quyết định phân công công tác theo nguyện vọng của cô.

“Sau khi nhận quyết định về Hội An để công tác tôi cảm thấy quyết định của tôi rất đúng đắn. Môi trường giảng dạy ở đây năng động hơn so nơi mình sinh ra và học tập. Tôi thấy việc tự chọn nơi mình công tác tạo tâm lý thoải mái cho các giáo viên. Chúng tôi có thể dựa trên những tiêu chí và chọn trường để đảm bảo tốt nhất công tác giảng dạy. Vừa trúng tuyển, vừa được công tác tại nơi mình mong muốn thì như thể niềm vui được nhân đôi”- cô Huyền chia sẻ.

Những người có nhiều sự lựa chọn khiến họ phân vâng thì các thầy cô giáo cũng nhiệt tình góp ý kiến để ứng cử viên đưa ra quyết định. Một số người gặp khó khăn trong lựa chọn của mình, họ được ban tổ chức cho phép gọi cho người thân để được tư vấn.

Thu hút nhân tài

Theo ông Quốc đây không phải là lần đầu tiên mà ngành giáo dục tỉnh tổ chức hình thực tự chọn nơi công tác này. Từ năm 2011, đơn vị đã tổ chức hình thức chọn nơi công tác cho các thí sinh thi đậu.

Ngoài ra, từ lâu tỉnh Quảng Nam đã có nhiều cách tuyển nhà giáo đặc biệt với mong muốn tìm người tài giỏi.

Ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường năm cấp 3, những em học sinh trường chuyên có tố chất sư phạm và học giỏi sẽ được lập danh sách theo dõi. Đến khi vào đại học các em vẫn đam mê và chọn nghề giáo thì sẽ có thầy cô định hướng về mặt tinh thần. Sau khi ra trường, và nhận được tấm bằng giỏi trên tay thì sẽ được tuyển dụng không qua thi tuyển vào các trường lớn.

Không những vậy, năm 2020 kỳ thi viên chức giáo dục theo hướng "Tìm kiếm, tôn vinh người giỏi" đã được mở rộng ra ngoài tỉnh. Kết quả cho thấy lượng hồ sơ đầu vào đã dồn dập và trình độ giáo viên cũng vượt trội hơn hẳn. Tiêu biểu là em Nguyễn Thị Khánh Huyền từ Huế vượt hàng trăm cây số vào Quảng Nam để giảng dạy.

Ông Hà Thanh Quốc cho hay, việc thi tuyển được chuẩn bị kĩ càng từ khâu ra đề đến các thí sinh hoàn thành bài thi và chấm thi một cách minh bạch đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh. Không những vậy, để tôn vinh và khuyến khích các nhà giáo, sở bố trí buổi phân công công tác theo hình thức cho chọn trực tiếp ngay tại hội trường. Người cao chọn trước, người thấp chọn sau, chọn xong thì giám đốc sở sẽ ký quyết định, đóng dấu và trao hoa chúc mừng...

"Mục tiêu lớn nhất của ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam là làm sao chọn được nhiều nhà giáo thật sự giỏi. Nên khi trình đề án tuyển dụng theo hướng minh bạch, khuyến khích người thực tài thì lãnh đạo tỉnh gật đầu ngay. Không những là tìm người tài trong tỉnh mà thu hút các nhân tài ở nhiều tỉnh thành khác về dự thi với mong muốn đem lại hiệu quả tốt nhất cho tỉnh"- ông Quốc nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường học thời dịch COVID-19: Giáo viên "chia lửa" với phụ huynh

Tường Vân - Bích Hà |

Từ cuộc gọi đường dài của một phụ huynh là nhân viên y tế, chia sẻ nỗi lo có 2 con sắp thi chuyển cấp mà không thể ở bên để sát cánh động viên, các thầy cô ở Hà Nội đã nảy ra ý tưởng “chia lửa”, san sẻ nỗi lo với phụ huynh. Hơn 1 tuần qua, những lớp học online đã được mở, để ôn thi miễn phí cho con em những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Hải Dương xét nghiệm 1.600 giáo viên, học sinh liên quan ca mắc COVID-19

Đặng Luân |

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tỉnh này ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới.

Không gây quá tải cho giáo viên trong việc ghi hồ sơ, đánh giá học sinh

Bích Hà |

Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo xung quanh việc giáo viên phải hoàn thiện hồ sơ, đánh giá học sinh vào cuối năm học.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trường học thời dịch COVID-19: Giáo viên "chia lửa" với phụ huynh

Tường Vân - Bích Hà |

Từ cuộc gọi đường dài của một phụ huynh là nhân viên y tế, chia sẻ nỗi lo có 2 con sắp thi chuyển cấp mà không thể ở bên để sát cánh động viên, các thầy cô ở Hà Nội đã nảy ra ý tưởng “chia lửa”, san sẻ nỗi lo với phụ huynh. Hơn 1 tuần qua, những lớp học online đã được mở, để ôn thi miễn phí cho con em những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Hải Dương xét nghiệm 1.600 giáo viên, học sinh liên quan ca mắc COVID-19

Đặng Luân |

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tỉnh này ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới.

Không gây quá tải cho giáo viên trong việc ghi hồ sơ, đánh giá học sinh

Bích Hà |

Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo xung quanh việc giáo viên phải hoàn thiện hồ sơ, đánh giá học sinh vào cuối năm học.