Giáo viên kiện hiệu trưởng vì cho rằng bị chèn ép

Hữu Long |

Cho rằng bản thân bị chèn ép trong thời gian dài, bà Tân khởi kiện nhà trường ra tòa. Tòa án sau khi nghiên cứu hồ sơ đã thụ lý vụ việc.

Ngày 18.10, Toà án Nhân dân TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết vừa thụ lý vụ án dân sự “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do uy tín, nhân phẩm bị xâm hại”.

Người  khởi kiện là bà Nguyễn Thị Tân – giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng; bị đơn là bà Hiệu trưởng nhà trường Lê Kim Diên.

Trong đơn khởi kiện, bà Tân yều cầu tòa xem xét, giải quyết, buộc bà Lê Kim Diên bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng và chi phí thiệt hại khác do luật quy định.

Trong đơn, bà Tân cho biết từ năm 2012-2018, Hiệu trưởng nhà trường lợi dụng chức vụ quyền hạn, trù dập, cắt danh hiệu Lao động tiên tiến của cô Tân tại trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

Nội dung đơn còn thể hiện, hiệu trưởng nhà trường tự tập trung nhiều ban ngành của phường Tân Tiến và của trường Lý Tự Trọng để xông vào lớp đuổi cô Tân ra ngoài khi chưa có căn cứ vào ngày 20.10.2014.

Tại cuộc họp ngày 13.9.2018 và ngày 13.3 vừa qua, các ý kiến của bà Diên được thể hiện trong biên bản có nội dung vu khống để trù dập và làm nhục bà Tân…

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Lê Kim Diên – Hiệu trưởng trường Lý Tự Trọng cho biết nhà trường chưa nhận được thông báo của tòa.

Liên quan đến nội dung mà cô Nguyễn Thị Tân khởi kiện, bà Lê Kim Diên cho rằng các cơ quan chức năng đã giải quyết dứt điểm trước đó.

“Trong nhiều cuộc họp và làm việc, cơ quan chức năng đã kết luận tố cáo của bà Nguyễn Thị Tân đối với lãnh đạo nhà trường là không có cơ sở” – bà Lê Kim Diên nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

GĐ Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk ôm hôn, nắm tay nhân viên nữ dễ gây hiểu nhầm

Hữu Long |

Ông Trần Xuân Bảy có những hành động bá vai, ôm hôn lên đầu, lên tóc, nắm tay nhảy múa với cán bộ, nhân viên dưới quyền trong một số dịp cơ quan tổ chức liên hoan, nhất là nhân viên nữ là không phù hợp tư cách một người đang giữ cương vị Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy.

Khai trừ Đảng, đuổi việc nữ trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk?

Hữu Long |

Ngày 6.10, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đang làm thủ tục để khai trừ Đảng và xem xét cho thôi việc đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa – Trưởng phòng Hành chính – Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk. Bà Ái Sa - tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo đã mượn bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến.

Ông Bạch Văn Mạnh lên tiếng việc “nâng đỡ” nữ trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 6.10, ông Bạch Văn Mạnh – nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, vừa lên tiếng trước thông tin dư luận cho rằng ông này đã “nâng đỡ” bà Trần Thị Ngọc Ái Sa trong khi bà này sử dụng bằng cấp 3 của chị.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

GĐ Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk ôm hôn, nắm tay nhân viên nữ dễ gây hiểu nhầm

Hữu Long |

Ông Trần Xuân Bảy có những hành động bá vai, ôm hôn lên đầu, lên tóc, nắm tay nhảy múa với cán bộ, nhân viên dưới quyền trong một số dịp cơ quan tổ chức liên hoan, nhất là nhân viên nữ là không phù hợp tư cách một người đang giữ cương vị Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy.

Khai trừ Đảng, đuổi việc nữ trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk?

Hữu Long |

Ngày 6.10, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đang làm thủ tục để khai trừ Đảng và xem xét cho thôi việc đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa – Trưởng phòng Hành chính – Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk. Bà Ái Sa - tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo đã mượn bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến.

Ông Bạch Văn Mạnh lên tiếng việc “nâng đỡ” nữ trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 6.10, ông Bạch Văn Mạnh – nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, vừa lên tiếng trước thông tin dư luận cho rằng ông này đã “nâng đỡ” bà Trần Thị Ngọc Ái Sa trong khi bà này sử dụng bằng cấp 3 của chị.