Giáo viên hợp đồng băn khoăn về kế hoạch xét tuyển viên chức của Hà Nội

Sương Mai |

Sau khi Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội thông tin về kế hoạch xét tuyển viên chức đối với giáo viên hợp đồng trên địa bàn thành phố, hàng trăm thầy cô đến từ nhiều trường khác nhau đã tiếp tục có đơn kiến nghị gửi lên các cơ quan chức năng.

Những ngày qua, giáo viên hợp đồng ở Hà Nội lại tiếp tục hành trình đi đòi quyền lợi, dù việc này đã tốn thời gian, công sức và cả nước mắt của giáo viên suốt hơn 1 năm qua.

 
Nhiều tháng qua, giáo viên hợp đồng đã gửi đơn kiến nghị lên nhiều cơ quan chức năng để đòi quyền lợi. Ảnh: Bich Hà

Trước đó vào chiều ngày 9.6, tại Hội nghị giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã thông tin về kế hoạch xét tuyển viên chức đối với giáo viên hợp đồng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, từ tháng 1-3.2020, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai rà soát các trường hợp đủ điều kiện xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước. Hiện đã có 2.034 trường hợp đủ điều kiện. Trong khi chỉ tiêu cần tuyển của thành phố là 5.125 chỉ tiêu.

Thí sinh sẽ căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển để đăng ký nguyện vọng. Trong vòng 1 tháng tiếp nhận, mỗi thí sinh được 2 lần thay đổi nguyện vọng đăng ký.

Dự kiến, ngày 12.7.2020, Sở sẽ công khai danh sách thí sinh dự xét tuyển; tiến hành kiểm tra hồ sơ trên phiếu đăng ký, xét lần 1 và xét thực hành, kiểm tra năng lực lần 2.

Việc xét tuyển được thực hiện trên phạm vi toàn thành phố. Tại nơi có nhiều người đăng ký vào 1 chỉ tiêu thì các thí sinh phải chấp nhận cạnh tranh trong sát hạch.

Như vậy đồng nghĩa với việc, nếu tại ngôi trường mà giáo viên đó đang công tác không còn chỉ tiêu xét tuyển, họ sẽ phải đăng kí vào chỉ tiêu còn trống của trường khác trong phạm vi thành phố Hà Nội.

Trước thông tin trên, trao đổi với Lao Động, cô Nguyễn Thị Tâm (giáo viên Trường THCS Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bày tỏ: "Suốt 21 năm qua, tôi đã giảng dạy tại Sóc Sơn và ổn định gia đình tại đây. Theo như kế hoạch mà Sở Nội vụ công bố, nếu chỉ tiêu xét tuyển tại ngôi trường đang giảng dạy không còn thì có thể chúng tôi sẽ phải đăng kí xét tuyển vào các trường ở khu vực Nam Từ Liêm, Đông Anh, Hà Tây, cách xa nhà mấy chục cây số. Tôi đã 50 tuổi, chẳng đủ sức khỏe để đi xa như vậy dạy học.

Tôi mong các cơ quan chức năng xem xét bổ sung thêm chỉ tiêu xét tuyển tại Sóc Sơn để chúng tôi được yên tâm theo nghề"

Giáo viên đề nghị xét tuyển đặc cách cho giáo viên hợp đồng

Cô Nguyễn Thị Bích Hồng (giáo viên Trường THCS Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nêu đề xuất: "Hơn 20 năm nay, tôi vừa dạy toán vừa phải dạy công nghệ. Hiện tại chỉ tiêu về giáo viên toán không còn nhưng chỉ tiêu giáo viên công nghệ theo tôi được biết thì còn rất nhiều. Vì vậy tôi hi vọng các cấp lãnh đạo có thể xem xét cho chúng tôi chuyển sang những chỉ tiêu đó".

Còn thầy Nguyễn Văn Hiệu (giáo viên trường THCS Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) mong muốn: "Các điều kiện về xét tuyển đặc cách chúng tôi đều có đủ cả nhưng đến tận bây giờ, việc xét tuyển vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi bao lần hi vọng, rồi lại thất vọng. Đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn tất việc xét tuyển đặc cách cho giáo viên hợp đồng theo đúng quy định".

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về việc xét tuyển giáo viên hợp đồng tại Hà Nội

Nguyễn Hà |

Chiều 9.6, tại Hội nghị giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã thông tin về kế hoạch xét tuyển viên chức đối với giáo viên hợp đồng trên địa bàn thành phố.

Hà Nội lên kế hoạch xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Nguyễn Hà |

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết đang triển khai, rà soát chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng để thực hiện việc xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng.

Hà Nội: Quý I năm 2020 sẽ hoàn thành xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Nguyễn Hà - Cường Ngô - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định trong quý I năm 2020 sẽ hoàn thành mục tiêu xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thông tin mới nhất về việc xét tuyển giáo viên hợp đồng tại Hà Nội

Nguyễn Hà |

Chiều 9.6, tại Hội nghị giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã thông tin về kế hoạch xét tuyển viên chức đối với giáo viên hợp đồng trên địa bàn thành phố.

Hà Nội lên kế hoạch xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Nguyễn Hà |

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết đang triển khai, rà soát chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng để thực hiện việc xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng.

Hà Nội: Quý I năm 2020 sẽ hoàn thành xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Nguyễn Hà - Cường Ngô - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định trong quý I năm 2020 sẽ hoàn thành mục tiêu xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng.