Giáo viên băn khoăn, học sinh lo lắng thi chuyển cấp

Đặng Chung - Thiều Trang |

Học sinh trên cả nước, nhất là những em sắp bước vào kỳ thi chuyển cấp, đang trải qua những ngày căng thẳng, lo lắng vì dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trong khi ngày thi đã cận kề. Đây là năm thứ hai liên tiếp việc học tập và ôn thi của các sĩ tử bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Học sinh cuối cấp áp lực ôn thi

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các tỉnh, thành phố đã liên tục thay đổi kế hoạch giảng dạy trong những tuần cuối năm học. Thêm nhiều tỉnh, thành như Bắc Ninh, Hải Dương, Lào Cai, Đồng Nai, Hà Tĩnh đã thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường. Đặc biệt, một số tỉnh, thành như Hà Nội, Cà Mau cũng thông báo tạm hoãn đợt “thi thử” tốt nghiệp THPT năm 2021 nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, tránh tụ tập đông người.

Tiếp nhận thông tin này, rất nhiều học sinh khối 9, khối 12 bày tỏ sự lo lắng về kế hoạch thi chuyển cấp. Nhiều em cảm thấy áp lực vì thời gian không còn nhiều nhưng phải học và ôn tập theo hình thức trực tuyến - phương án duy nhất được lựa chọn trong thời điểm này.

Nguyễn Khánh Linh (học sinh lớp 9 trường THCS Ngọc Thụy, Hà Nội) đang trong giai đoạn ôn tập nước rút với hy vọng giành được “tấm vé vàng” vào trường công Hà Nội. Khánh Linh cho biết, ngay sau khi nhà trường thông báo dừng đến trường và tiến hành học trực tuyến, em đã phải nghỉ hết tất cả lớp học thêm và chỉ gặp thầy cô qua màn hình máy tính. Điều này khiến những học sinh lớp 9 như em cảm thấy khó khăn trong giai đoạn “nhạy cảm” hiện nay.

Là F2 đang thực hiện cách ly tại nhà, Nguyễn Trà My (học sinh lớp 12, trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc) không giấu khỏi sự lo lắng trong thời điểm này. Trà My cho biết, với diễn biến dịch bệnh phức tạp ở địa phương em lại thêm lo lắng cho tương lai của mình” - Trà My tâm sự.

Giáo viên băn khoăn, phụ huynh lo lắng

Cho đến thời điểm này, Hà Nội và nhiều địa phương vẫn giữ nguyên mốc thời gian đăng ký dự tuyển lớp 10. Tại Hà Nội, các trường bắt đầu tổ chức thu Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của học sinh từ ngày 12.5. Học sinh học tại đâu thì đăng ký nguyện vọng dự tuyển tại đó.

Sau khi được rà soát, tổng hợp, ngày 14.5, Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 được nộp về các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của học sinh Hà Nội dự kiến vẫn sẽ được tổ chức vào ngày 10-11.6 với 4 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Ngoại ngữ.

Việc nghỉ học phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm này cũng khiến kế hoạch ôn thi cho học sinh cuối cấp mà các giáo viên đã chuẩn bị trước đó bị thay đổi. Chia sẻ về điều này, cô Mai Thị Ánh Nguyệt (Giáo viên Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Hà Nội) cho biết, nghỉ dịch bất ngờ khiến toàn thể học sinh và giáo viên các trường Hà Nội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là một số trường chưa tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II.

Ngoài ra, đây cũng được xem là giai đoạn nước rút cho cả cô và trò trong việc ôn thi, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Hiện giáo viên đang phải tất bật xây dựng lại kế hoạch ôn tập cho học sinh theo hình thức trực tuyến, để phù hợp với tình hình mới.

“Việc học online có nhược điểm là khó giám sát quá trình học cũng như kiểm tra, chấm chữa bài làm của học sinh. Vì vậy, hiệu quả ôn tập không thể như dạy học trực tiếp trên lớp” - cô Ánh Nguyệt chia sẻ.

Bình tĩnh, chủ động bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất

TS Trịnh Thu Tuyết - nguyên giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tâm sự, rất thương và chia sẻ với lứa học trò bước vào giai đoạn thi chuyển cấp trong năm ngoái, đặc biệt là năm nay. Các em đã trải qua một năm học quá nhiều khó khăn bởi những tác động khắc nghiệt của dịch COVID-19. Nhưng không có cách nào khác ngoài việc học sinh hãy tiếp tục cố gắng để đi tới đích, để những ngày tháng này trôi đi và trở thành câu chuyện sau này kể cho những thế hệ sau về một năm học khó khăn, nhưng các em đã chiến thắng bản thân mình và chiến thắng dịch bệnh.

Đồng cảm và thấu hiểu với phụ huynh và học trò, cô Trần Thị Thanh Thảo - Hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã gửi thư động viên, khích lệ tinh thần đến cha mẹ học sinh.

Cô Thanh Thảo cho biết, dịch COVID-19 bất ngờ diễn biến phức tạp đúng vào thời điểm học sinh lớp 9 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Điều này càng khiến cho phụ huynh thêm lo lắng, thậm chí căng thẳng với nhiều băn khoăn và trăn trở. Tuy nhiên, phụ huynh hãy đặt niềm tin vào đội ngũ giáo viên.

Nếu con chưa đạt được kết quả như mong muốn, cha mẹ hãy đồng cảm, chia sẻ với con nhiều hơn, hãy nói với con: Có biết bao người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống bởi họ biết rút ra những bài học sau những thất bại, điều quan trọng là con có quyết tâm, có ý chí, có khát vọng” - cô Thanh Thảo chia sẻ và mong học sinh bình tĩnh, nỗ lực hết sức mình và quan trọng nhất là chủ động bảo vệ sức khỏe để chiến thắng dịch bệnh và bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

Đặng Chung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT công bố danh sách học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố danh sách 144 học sinh giỏi của cả nước được miễn kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021.

Hà Nội: Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh và thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 và Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2021.

Chưa cần lùi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đặng Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với việc xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, đến nay đã có 13 tỉnh, thành quyết định cho học sinh toàn tỉnh, hoặc một số khu vực tạm dừng đến trường. Có cần thiết phải kéo dài thời gian kết thúc năm học, điều chỉnh kế hoạch tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp THPT năm 2021… là những quan tâm, băn khoăn của học sinh và phụ huynh. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) về vấn đề này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bộ GDĐT công bố danh sách học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố danh sách 144 học sinh giỏi của cả nước được miễn kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021.

Hà Nội: Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh và thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 và Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2021.

Chưa cần lùi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đặng Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với việc xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, đến nay đã có 13 tỉnh, thành quyết định cho học sinh toàn tỉnh, hoặc một số khu vực tạm dừng đến trường. Có cần thiết phải kéo dài thời gian kết thúc năm học, điều chỉnh kế hoạch tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp THPT năm 2021… là những quan tâm, băn khoăn của học sinh và phụ huynh. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) về vấn đề này.