Giao thông về miền Tây vẫn chưa thực sự "thông"

Kỳ Quan |

Ngày 10.10, phóng viên Báo Lao Động khởi hành từ TPHCM về Long An, Tiền Giang, đường đi đã tương đối thuận lợi.

Để chuyến đi không gặp khó khăn như khuyến cáo của bạn bè, ngoài việc đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, phóng viên cũng đã đi xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tại cửa ngõ TPHCM, trên Quốc lộ 1, nơi tiếp giáp giữa huyện Bình Chánh – TP.HCM và huyện Bến Lức – tỉnh Long An, sau khi xuất trình giấy tờ đã tiêm 2 mũi vaccine và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, phóng viên được yêu cầu khai báo y tế nhanh trên smartphone, mọi việc chỉ mất chưa tới 2 phút.

Theo quan sát thực tế tại chốt kiểm soát, hầu hết xe ôtô đều qua chốt dễ dàng, sau khi xuất trình đủ giấy tờ. Riêng với xe gắn máy, xe mang biển số các tỉnh miền Tây ngoài Long An được đi qua nhanh, còn xe mang biển số 62 (Long An) phải dừng lại thực hiện khai báo y tế.

Tiếp tục theo Quốc lộ 1 qua hết địa phận tỉnh Long An đến tỉnh Tiền Giang, phóng viên cũng tiếp tục trình các giấy tờ nói trên (tiêm đủ 2 liều vaccine và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2), nhưng người làm nhiệm tại chốt yêu cầu khai báo rõ nơi đến cụ thể ở tỉnh Tiền Giang để thực hiện theo dõi y tế tại nhà theo quy định. Trong trường hợp về các tỉnh khác ở miền Tây, lực lượng chức năng yêu cầu phải cam kết trên đường đi không ghé tỉnh Tiền Giang.

Quan sát tại chốt kiểm dịch, phóng viên ghi nhận xe gắn máy các tỉnh khác cũng qua chốt khá dễ dàng (có trình giấy tiêm vaccine và xét nghiệm âm tính nhưng hầu như không thấy người trực chốt đọc kiểm tra giấy tờ), riêng xe mang biển kiểm soát 63 (tỉnh Tiền Giang) phải dừng lại khai báo y tế.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Giám đốc Sở Y tế Long An – bác sĩ Huỳnh Minh Phúc – cho biết, giữa TPHCM và tỉnh Long An đã có sự thống nhất để người lao động qua lại thuận tiện để họ đi làm việc hàng ngày. Còn giữa 2 địa phương Long An và Tiền Giang có sự kiểm tra y tế chặt chẽ, chỉ những trường hợp xe “luồng xanh” chở hàng hóa thiết yếu, xe công vụ hoặc người dân có nhu cầu bức thiết có giấy xác nhận của chính quyền địa phương mới được qua lại.

Riêng đối với người lao động từ TPHCM và các tỉnh miền Đông tự về quê các tỉnh miền Tây bằng phương tiện xe gắn máy, cần có xét nghiệm âm tính trong thời gian hiệu lực và được các địa phương theo dõi y tế chặt chẽ để phòng tránh lây lan dịch bệnh.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Lưu thông, giao thông thống nhất toàn quốc, không cát cứ theo địa phương

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức lưu thông, giao thông vận tải trên tinh thần chung là thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ theo từng địa phương; thực hiện từng bước, theo lộ trình để đảm bảo an toàn, hiệu quả; kể cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không.

Hải Dương ghi nhận 4 ca dương tính đều là thuỷ thủ tàu về từ Long An

Đặng Luân |

Theo báo cáo chiều 8.10 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày, tỉnh ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

Long An thành lập Tổ vận động, hỗ trợ người lao động

Kỳ quan |

Để người lao động không tự về quê một cách vất vả, không an toàn, tỉnh Long An đã thành lập Tổ hỗ trợ người lao động.

Những cách làm hay giữ chân công nhân lao động ở Long An

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang phục hồi nhanh sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” sau hơn 2 tháng tạm ngưng do dịch bệnh phức tạp. Đã không xảy ra thiếu hụt lao động, hầu hết CNLĐ đều sẵn sàng trở lại làm việc. Đó là kết quả của quan niệm xem CNLĐ là vốn quý nhất của doanh nghiệp, bảo toàn được lực lượng lao động sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lưu thông, giao thông thống nhất toàn quốc, không cát cứ theo địa phương

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức lưu thông, giao thông vận tải trên tinh thần chung là thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ theo từng địa phương; thực hiện từng bước, theo lộ trình để đảm bảo an toàn, hiệu quả; kể cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không.

Hải Dương ghi nhận 4 ca dương tính đều là thuỷ thủ tàu về từ Long An

Đặng Luân |

Theo báo cáo chiều 8.10 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày, tỉnh ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

Long An thành lập Tổ vận động, hỗ trợ người lao động

Kỳ quan |

Để người lao động không tự về quê một cách vất vả, không an toàn, tỉnh Long An đã thành lập Tổ hỗ trợ người lao động.

Những cách làm hay giữ chân công nhân lao động ở Long An

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang phục hồi nhanh sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” sau hơn 2 tháng tạm ngưng do dịch bệnh phức tạp. Đã không xảy ra thiếu hụt lao động, hầu hết CNLĐ đều sẵn sàng trở lại làm việc. Đó là kết quả của quan niệm xem CNLĐ là vốn quý nhất của doanh nghiệp, bảo toàn được lực lượng lao động sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định.