THÀNH PHỐ VINH (NGHỆ AN) NGẬP KỶ LỤC:

Giao thông tê liệt, trường học đóng cửa

QUANG ĐẠI |

Mưa lớn kỷ lục kéo dài nhiều ngày đã gây trận ngập lụt lịch sử tại thành phố Vinh, giao thông tê liệt, nhiều trường học đóng cửa, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, đại diện chính quyền địa phương thừa nhận có nguyên nhân do con người từ công tác quy hoạch, mật độ xây dựng quá cao, hệ thống thoát nước cũ.

Trận ngập 22 năm mới thấy

Từ ngày 14 đến 16.10, mưa dữ dội liên tục trút xuống thành phố Vinh và vùng phụ cận, gây nên cảnh ngập lụt nặng nề. Đến sáng 16.10, hầu hết các tuyến phố ở Vinh đã bị ngập, nhiều phố ngập sâu hơn 1m, các phương tiện không thể di chuyển. Nhiều xe máy, ôtô chết máy nằm dọc đường, nước ngập nóc. Các đội cứu hộ giao thông hoạt động hết công suất cũng không thể đáp ứng được nhu cầu. Một số tuyến phố, ngay cả phương tiện cứu hộ cũng không thể vào, thậm chí phương tiện cứu hộ cũng bị chết máy. Sở GDĐT Nghệ An ra thông báo cho các đơn vị trực thuộc, theo dõi tình hình thời tiết, tùy thực tế có thể chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Sáng 16.10, tại thành phố Vinh, các trường THCS Đặng Thai Mai, THCS Bến Thủy, THCS Hưng Hòa đã cho học sinh nghỉ học. Các trường Bến Thủy, Lê Lợi, Hưng Bình, Lê Mao cũng đã có thông báo nghỉ học sáng nay. Lãnh đạo một số trường cho biết, do mưa lớn nên nước ngập đường vào trường, một số trường nước tràn vào sân, đặc biệt là học sinh ở xa đi lại nguy hiểm, khó khăn, nên các trường thông báo tạm nghỉ học, sẽ bố trí học bù. Một số trường vẫn tổ chức học, khi tan trường phụ huynh phải dùng thuyền, hoặc lội bộ cõng con về nhà. Rất nhiều nhà dân, các kiốt bán hàng hóa, nhà trọ sinh viên… bị nước tràn vào nhà, nhiều hộ không kịp di chuyển tài sản.

Tại chợ Vinh, do nước dâng quá nhanh, cơ quan chức năng đã phải huy động lực lượng giúp đỡ các tiểu thương đưa hàng hóa đến nơi an toàn. CSGT, công an có mặt ở các vị trí xung yếu để giúp dân, lực lượng quân sự cũng được huy động với các phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ người dân. Ông Nguyễn Đức Trung ở phường Lê Mao (TP.Vinh) cho biết: Tôi năm nay 60 tuổi, sống ở Vinh từ bé, có thể nói trận lụt này 22 năm qua, từ năm 1997 mới thấy một lần”.

Mưa kỷ lục, hệ thống thoát nước cũ

Nhiều người dân thành phố Vinh than phiền về việc thời gian gần đây, tốc độ đô thị hóa quá nhanh đã làm cản trở quá trình thoát nước, nhiều ao hồ bị lấp, đường thoát của nước bị chặn đứng, trong khi hệ thống thoát nước không được đầu tư nâng cấp đồng bộ, ý thức một bộ phận người dân kém, đẩy rác xuống cống rãnh. Ông Lê Văn Thảo (50 tuổi), phường Trung Đô nói: “Chưa bao giờ tôi thấy các khu đô thị, chung cư mọc lên như nấm trong giai đoạn hiện nay, với mật độ dày đặc tại các khu vực đắc địa. Công trình xây bịt hết cả, nước ứ lại thoát chậm gây ngập”.

Về nguyên nhân của trận ngập lịch sử, ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP.Vinh - cho biết: “Đây là trận mưa lớn kỷ lục, hàng chục năm mới thấy. Theo Chi cục thuỷ lợi tỉnh Nghệ An, ngày 15.10, lượng mưa đo được tổng 250mm, ngày 16.10 là 665mm, có thể nói là cực lớn. Nước dâng cao nhanh chưa từng thấy. Như ở chợ Vinh, chúng tôi vừa rời khỏi một tiếng đồng hồ thì nước đã dâng cao 1m. Có những vị trí hàng chục năm nay chưa hề bị ngập như đường Hà Huy Tập, Hồ Tùng Mậu, sân UBND TP.Vinh… thì nay nước đều phủ kín”.

Về giải pháp chống ngập, ông Nguyễn Quốc Thắng cho biết, thành phố đã huy động tổng lực các trạm bơm thủy lợi, gồm trạm bơm Bến Thủy (công suất 20.000m3/giờ), Cầu Đen (54.000m3/giờ), Đội Cung (20.000m3/giờ). Tuy nhiên, vào 12h ngày 16.10, trạm bơm Bến Thủy tạm ngừng hoạt động do nước ngập cả máy bơm. Sau trận mưa lần trước, UBND TP.Vinh đã lắp thêm hai máy bơm dã chiến (công suất 5.500m3/giờ) phía sau chợ Vinh.

Phóng viên đề cập nguyên nhân chủ quan, ông Thắng nói: “Về chủ quan thì do công tác quy hoạch, hệ thống mương thoát nước cũng đã cũ, rồi tốc độ đô thị hóa san lấp. Như khu vực phía sau chợ Vinh trước đây là bãi đất đồng không mông quạnh, nay đã thành khu đô thị, chung cư, xây dựng hết rồi”.

Tại Nghệ An, một số địa phương khác như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn cũng bị mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ, một số thôn xóm bị chia cắt, hàng trăm hécta hoa màu bị ngập, nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học. Do lúa hè thu đã thu hoạch xong nên nông dân đỡ thiệt hại.

Từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn TP.Vinh 69 chung cư đã có người ở, với diện tích sàn xây dựng khoảng 800.000m2 sàn, cung cấp khoảng 8.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 30.000 người. Hiện có hàng chục khu chung cư, khu đô thị đang xây dựng, chuẩn bị mở bán. Nhiều khu vực chung cư mọc khá dày đặc như đường Quang Trung, Lê Lợi, Lê Mao kéo dài… Trong khi đó, hệ thống thoát nước không được nâng cấp đồng bộ, nhiều cống rãnh bị tắc do rác thải. Q.Đ

Tại Hà Tĩnh ngày 16.10, mưa đã giảm, nước đã rút so với một ngày trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa, lụt trên địa bàn toàn tỉnh vẫn có hàng ngàn học sinh phải nghỉ học. Theo ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GDĐT huyện Hương Sơn, trong ngày đã có 19 trường cho học sinh nghỉ học, tương đương với 3.676 học sinh. Tại huyện Hương Khê, có 7 trường cho học sinh nghỉ học, tương đương hơn 1.500 học sinh. So với ngày 15.10 thì riêng huyện Hương Sơn số học sinh không đến trường vì mưa, lụt đã giảm 3 trường. “Thời tiết đã tốt dần lên, khả năng ngày mai số học sinh đến trường sẽ tăng. Tuy nhiên, do đặc thù vùng hạ du nước rút chậm nên một số trường ngập sâu có khả năng sau vài ngày nữa mới trở lại trường được” - ông Giang nói. TRẦN TUẤN

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống thành Vinh sau trận mưa ngập lịch sử

QUANG ĐẠI |

Sau đợt mưa kỉ lục dẫn đến trận ngập lịch sử, cư dân thành phố Vinh (Nghệ An) nhanh chóng khắc phục hậu quả, trở lại nhịp sống bình thường

Phụ huynh thành phố Vinh gian nan đón con trong trận nưa lớn kỷ lục

HẢI ĐĂNG |

Mưa lớn kỉ lục đã làm hệ thống giao thông trên toàn thành phố Vinh gần như tê liệt. Nhiều ông bố bà mẹ đã phải hết sức vất vả khi đưa các "thiên thần nhỏ" từ trường về nhà.

Vinh mưa ngập: Nhiều ô tô bị nước “nuốt chửng” trước sự bất lực của tài xế

HẢI ĐĂNG |

Lượng mưa lớn kỉ lục trút xuống thành phố Vinh (Nghệ An) trong 3 ngày liên tiếp đã làm hàng loạt tuyến phố ngập sâu, nhiều ô tô chết máy, lực lượng cứu hộ làm việc hết công suất cũng không xuể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhịp sống thành Vinh sau trận mưa ngập lịch sử

QUANG ĐẠI |

Sau đợt mưa kỉ lục dẫn đến trận ngập lịch sử, cư dân thành phố Vinh (Nghệ An) nhanh chóng khắc phục hậu quả, trở lại nhịp sống bình thường

Phụ huynh thành phố Vinh gian nan đón con trong trận nưa lớn kỷ lục

HẢI ĐĂNG |

Mưa lớn kỉ lục đã làm hệ thống giao thông trên toàn thành phố Vinh gần như tê liệt. Nhiều ông bố bà mẹ đã phải hết sức vất vả khi đưa các "thiên thần nhỏ" từ trường về nhà.

Vinh mưa ngập: Nhiều ô tô bị nước “nuốt chửng” trước sự bất lực của tài xế

HẢI ĐĂNG |

Lượng mưa lớn kỉ lục trút xuống thành phố Vinh (Nghệ An) trong 3 ngày liên tiếp đã làm hàng loạt tuyến phố ngập sâu, nhiều ô tô chết máy, lực lượng cứu hộ làm việc hết công suất cũng không xuể.