Giao thông mở đường cho phát triển

TRẦN LƯU |

Hàng loạt tuyến đường huyết mạch được nâng cấp, sửa chữa; cùng với đó, những tuyến đường cao tốc đồng loạt được khởi công hoặc đưa vào sử dụng mở ra “đường bằng” cho Đất Chín Rồng “cất cánh”…

Những ngày đầu năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn thuộc trục Chơn Thành - Đất Mũi của đường Hồ Chí Minh. Theo phân kỳ đầu tư, dự án được xây dựng có tiêu chuẩn quy mô đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế là 80 km/h; có 4 làn xe. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ được đầu tư với quy mô 6 làn xe và mặt đường bêtông nhựa, vận tốc thiết kế là 100km/h. Khi đưa vào hoạt động, thời gian từ Cần Thơ về Kiên Giang chỉ còn 50 phút, thay vì 90 phút theo Quốc lộ 80. Dự án hoàn thành giúp các doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch vận chuyển hành khách, hàng hóa dịp Tết. Đồng thời, giúp người dân các tỉnh An Giang, Kiên Giang thuận tiện hơn trong việc lưu thông.

Trước đó, vào ngày 28.12, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã được chạy thực nghiệm. Theo phân luồng - phân làn của Công ty Cổ phần cao tốc BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, năm ngày trước Tết từ ngày 7-11.2.2021 (tức ngày 26- 30.12 âm lịch) sẽ cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Trung Lương đến Mỹ Thuận (từ nút giao cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận với cao tốc TPHCM - Trung Lương đến nút giao cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận với QL30). Và 5 ngày sau Tết, từ ngày 15.2.2021 đến 19.2.2021 (nhằm ngày mùng 4.1 đến 8.1.2021 âm lịch) sẽ cho các phương tiện lưu thông hướng ngược lại. Sau đó, tuyến đường sẽ ngừng cho xe chạy để tập trung hoàn thành theo kế hoạch.

Khu vực Tây Nam và khu vực kết nối với TPHCM đã được mở đường. Đến nay, dự án nâng cấp tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp với chiều dài hơn 100km gần như đã hoàn thành. Từ TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang giờ đây có thể chạy một mạch về đến TP.Cà Mau, rút ngắn gần 50km so với di chuyển trên quốc lộ 1A.

Tại miền Tây, ngoài những tuyến đường nói trên còn có nhiều cao tốc được xúc tiến, triển khai xây dựng như Đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1, khởi công ngày 28.12, chiều dài tuyến khoảng 22,97km, tổng mức đầu tư 4.826,23 tỉ đồng, bằng hình thức đầu tư công. Thời gian thực hiện dự án khoảng 2 năm và hoàn thành toàn bộ dự án (giai đoạn 1) trong năm 2023. Cao tốc trục ngang Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu dự kiến vốn đầu tư hơn 33.000 tỉ đồng, hoàn thành năm 2026. Cao tốc trục ngang thứ hai dài 155km Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đầu tư theo hình thức ODA và ngân sách, kinh phí khoảng 30.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công năm 2023, hoàn thành sau 3 năm…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Những công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng đã từng bước hình thành nên một mạng lưới giao thông huyết mạch cho vùng ĐBSCL. Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT và các đơn vị có liên quan, nhanh chóng lập hồ sơ để chuẩn bị khởi công các công trình trọng điểm như: Tuyến đường ven biển Đông, Tây; tuyến tránh TP.Long Xuyên (An Giang);… Riêng đối với tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, phải khánh thành trong năm 2022 như cam kết. Trong đó, các đơn vị phải đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình phải ở mức tốt nhất. Không để xảy ra chuyện làm trước hỏng sau, chất lượng kém.

Theo Bộ GTVT, thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, ngành GTVT đã giành nhiều nguồn lực để hoàn thành đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng của vùng và đưa vào khai thác. Đến nay, một “bộ xương sống huyết mạch” của vùng ĐBSCL đang định hình cho một chặng đường phát triển trù phú.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Vấn đề nóng nào được mong chờ xuất hiện trong Táo Quân 2023?

HẢI MINH |

Táo Quân 2023 được hy vọng sẽ khai thác nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội trong suốt cả năm qua.

Mắm “Bò hóc” - món ăn “vua” của người Khmer Nam bộ

Lục Tùng |

Không nhiều người biết mắm bò hóc của người Khmer Nam bộ hiện diện trong nhiều món ăn vạn người mê, nhất là món bún cá.

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.