Giao thông Hải Phòng hỗn loạn ngày đầu đảo chiều nhiều tuyến đường

Đức Thành |

Ngày 10.4 là ngày đầu tiên Hải Phòng chính thức “đảo dòng” nhiều tuyến đường nằm trong vòng lõi trung tâm thành phố. Tuy vậy, đã xảy ra hiện tượng ùn tắc xảy ra trên nhiều tuyến phố. Người dân lo ngại công việc và cuộc sống thường nhật bị đảo lộn.

Các tuyến đường huyết mạch như Cầu Đất, Mê Linh, Lê Lợi, Phạm Minh Đức, Lương Khánh Thiện, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng, Điện Biên Phủ, Cát Cụt, nút giao ngã ba Hàng Kênh chính thức thực hiện việc đổi chiều lưu thông đối với các phương tiện hoặc đối với xe ôtô.

 
Đường Mê Linh ùn tắc nghiêm trọng vào giờ tan tầm. Ảnh: Đ.T

Do ngày đầu thực hiện, đối với nhiều người dân thành phố Cảng, vì thói quen giao thông hàng chục năm đã thành thói quen nên không dễ thích nghi.

Chị N.K.T (sống trên phố Lạch Tray) và cơ quan tại đường Phan Bội Châu cho biết, ngày hôm nay, chị đưa con đi học muộn vì thói quen đi đường Mê Linh (trước là đường 1 chiều xuôi về phía tượng đài Lê Chân) nhưng hôm nay lại là chiều ngược lại nên phải đi đường vòng. "Vì giao thông bị ùn tắc nên trưa nay, gia đình không kịp nấu cơm cho con mà buộc phải đi ăn ngoài", chị T cho biết.

 
Do việc đảo làn làm thay đổi dòng phương tiện nên đường Trần Nguyên Hãn cũng bị ảnh hưởng. Ảnh: Đ.T

Tuy nhiên, theo chị T, đường Cầu Đất hiện vẫn khá lộn xộn vì chưa phân làn cho xe máy, xe ôtô cụ thể nên xảy ra hiện tượng xe rẽ phải vào Lương Khánh Thiện (mới đảo chiều) lại dừng đỗ phía làn ngoài, khi tín hiệu đèn giao thông cho phép di chuyển đã gây cản trở cho dòng phương tiện muốn đi thẳng gây tạo thành ách tắc cục bộ.

Trong khi đó, tuyến đường Mê Linh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đặc biệt là vào giờ tan tầm bởi đầu đường Mê Linh có trường PTTH Ngô Quyền. Theo ghi nhận, tuyến đường này ách tắc kéo dài cả Km, dòng người di chuyển chậm chạp, lưu lượng ôtô quá lớn trong khi lòng đường nhỏ và hẹp.

Nhiều hộ kinh doanh trên tuyến đường Mê Linh than phiền việc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi mật độ phương tiện quá lớn, khách hàng không thể dừng đỗ.

 
Ngã tư Tô Hiệu - Cầu Đất - Lê Lợi - Lạch Tray cũng bị ùn tắc trong ngày đầu thực hiện đảo chiều nhiều tuyến phố ở Hải Phòng. Ảnh: Đ.T

Trên nhiều trục đường khác như ngã tư Lạch Tray - Lê Lợi - Cầu Đất - Tô Hiệu cũng xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ vào giờ tan tầm; hoặc khu vực ngã tư An Dương đoạn Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn cũng bị ùn tắc kéo dài.

Phó giám đốc Sở GTVT Hải Phòng - ông Hoàng Triệu Hùng cho biết do điều kiện hạ tầng hiện tại và quy hoạch trong tương lai, việc đảo chiều các tuyến đường sẽ tạo ra một trục giao thông hướng tâm mới phù hợp hơn.

 
Đường Phạm Minh Đức và nhiều tuyến khác cũng chính thức cắm biển thay đổi chiều lưu thông đối với xe ôtô. Ảnh: Đ.T

Cụ thể, ông Hùng cho biết: “Đó là trục đường nối từ quận Đồ Sơn theo đường Phạm Văn Đồng qua cầu Rào, đường Lạch Tray, Cầu Đất... và đến thẳng cầu Hoàng Văn Thụ sang khu đô thị Bắc sông Cấm”.

Như vậy, với trục giao thông hướng tâm mới, cửa ngõ vào thành phố giờ chính là tuyến đường Phạm Văn Đồng, điều này phù hợp với luồng di chuyển của các phương tiện khi hoạt động trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (đường 5B).

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bị hại gửi đơn kháng cáo kêu oan cho bị cáo

Hải Phong |

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cướp tài sản xảy ra tại huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) kết thúc, bị hại trong vụ án bất ngờ gửi đơn kháng cáo kêu oan cho bị cáo vì cho rằng mình không bị cướp gì.

Hải Phòng đảo chiều hàng loạt tuyến đường trung tâm

Đức Thành |

Chỉ còn 5 ngày nữa, Hải Phòng sẽ có cuộc “đảo dòng” khá lớn khi hàng loạt tuyến phố trong trung tâm thành phố bị đổi chiều di chuyển. Nếu không chú ý và không kịp nắm với sự thay đổi mới, người tham gia giao thông có thể sẽ mất thời gian hơn vì phải đi lòng vòng, thậm chí có thể đi vào đường ngược chiều.

Hải Phòng: Bắt giữ tàu chở 200 tấn dầu không rõ nguồn gốc

Đức Thành |

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết mới bắt giữ một tàu chở gần 200.000 lít dầu DO không có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng tại Hải Phòng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng: Bị hại gửi đơn kháng cáo kêu oan cho bị cáo

Hải Phong |

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cướp tài sản xảy ra tại huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) kết thúc, bị hại trong vụ án bất ngờ gửi đơn kháng cáo kêu oan cho bị cáo vì cho rằng mình không bị cướp gì.

Hải Phòng đảo chiều hàng loạt tuyến đường trung tâm

Đức Thành |

Chỉ còn 5 ngày nữa, Hải Phòng sẽ có cuộc “đảo dòng” khá lớn khi hàng loạt tuyến phố trong trung tâm thành phố bị đổi chiều di chuyển. Nếu không chú ý và không kịp nắm với sự thay đổi mới, người tham gia giao thông có thể sẽ mất thời gian hơn vì phải đi lòng vòng, thậm chí có thể đi vào đường ngược chiều.

Hải Phòng: Bắt giữ tàu chở 200 tấn dầu không rõ nguồn gốc

Đức Thành |

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết mới bắt giữ một tàu chở gần 200.000 lít dầu DO không có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng tại Hải Phòng.