Giáo sư Lân Dũng: Chúng ta đang quá lãng phí trong việc xử lý rác

Kỳ Trinh |

Có lẽ ở Hà Nội, ngoài hình ảnh của những thắng cảnh, di tích lịch sử nói chung, điều mà du khách và người dân dễ dàng bắt gặp còn là những đống rác thải đầy ứ.

Theo số liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hiện mỗi ngày, thành phố này phát sinh gần 5.400 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Khu vực các quận, thị xã có 3.200 tấn, số còn lại thuộc các địa bàn huyện ngoại thành với khối lượng lên đến trên 2.000 tấn.

Tuy nhiên, chỉ 72% số lượng rác thải được thu gom, vận chuyển, xử lý, tương ứng với 3.900 tấn trong tổng số gần 5.400 tấn.

Toàn bộ số rác này được tập trung xử lý tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị (URENCO) quản lý.

Hồ Gươm ngập rác trong đêm tết dương lịch năm 2018.
Hồ Gươm ngập rác trong đêm Tết Dương lịch năm 2018.

Với công suất lớn tới 4.000 tấn/ngày, khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn hiện là bãi rác lớn nhất Hà Nội. Chi nhánh Urenco 8 (thuộc Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội), đơn vị quản lý Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn cho biết, mỗi ngày khu này tiếp nhận khoảng 3.800 - 4.000 tấn rác. Những dịp lễ, tết, con số này còn tăng lên gấp rưỡi. Đơn giá của UBND TP. Hà Nội đặt hàng cho bãi rác Nam Sơn hiện nay là khoảng 70.000 VND/tấn, tương đương 3,5 USD.

Mỗi năm, TP Hà Nội đang phải chi khoảng 3.000 tỉ đồng cho việc xử lý rác thải. Như vậy, con số này tương ứng với khoảng 8 tỉ đồng mỗi ngày.

Thế nhưng, rác vẫn ngập đường phố, bao vây Hà Nội mỗi dịp lễ, tết.

Nói về con số 3.000 tỉ đồng, GS Lân Dũng cho hay, “đây là điều hết sức vô lý và rất đáng buồn”.

“Hà Nội hay dựa vào việc đầu tư của nước ngoài, mua công nghệ của họ để sử dụng vào các nhà máy rác thải mà coi thường các nhà khoa học Việt Nam. Trong khi, với tư cách là Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam, tôi khẳng định, các nhà khoa học của nước ta có thể sử dụng phương pháp vi sinh vật để phân hủy rác”, ông nói.

3.000 tỉ đồng để chi trả cho việc thu gom, xử lý rác thải, trong khi số tiền đầu tư cho các nhà khoa học chẳng đáng là bao. Đây là một thiệt thòi đối với nền khoa học Việt Nam và các nhà khoa học.

“Các dự án được mua công nghệ nước ngoài để xử lý rác thải được tạo ra như thế nào, lãng phí ra sao, có hiệu quả hay không, câu hỏi này nhiều người chưa trả lời được, không chỉ riêng tôi”, GS Lân Dũng bày tỏ.

Theo Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam, phương pháp vi sinh vật từng được thử nghiệm ở Huế trong công tác xử lý rác thải và đã mang lại kết quả. Nếu phương pháp này được áp dụng tại Hà Nội, chắc chắn sẽ thành công vì nơi đây gần với các trung tâm, viện nghiên cứu về các ngành sinh học, môi trường.

Kỳ Trinh
TIN LIÊN QUAN

Có chục người làm náo loạn cả sân bay

LÊ ANH ĐẠT |

Hồ Gươm bị “tàn sát” sau đêm giao thừa; một số điểm vui chơi, giải trí thành bãi rác sau khi các cuộc chơi kết thúc. Một chuyện nói đi, nói lại không biết bao lần. Từ chuyện này nghĩ chuyện ồn ào của một bộ phận người Việt.

Một đất nước đầy rác thì đừng nói chuyện bốn chấm

Lê Thanh Phong |

Sau đêm đón giao thừa 2018, phố đi bộ Nguyễn Huệ - TPHCM là một phố rác. Chuyện này không mới, bởi vì ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này, cứ sau một buổi sinh hoạt ở nơi công cộng hay lễ hội, cái còn lại là một núi rác. Chung quanh khu vực Hà Nội đêm qua cũng như vậy, hình như rác là một đặc sản của lễ hội thì phải.

"Rác ý thức”

Thế Lâm |

Sau đêm Noel, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) ngập rác và nước thải dơ bẩn. Trên thực tế, không chỉ riêng phố đi bộ Nguyễn Huệ mà phố đi bộ hồ Gươm và nhiều nơi khác cũng khó tránh khỏi tình trạng này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Có chục người làm náo loạn cả sân bay

LÊ ANH ĐẠT |

Hồ Gươm bị “tàn sát” sau đêm giao thừa; một số điểm vui chơi, giải trí thành bãi rác sau khi các cuộc chơi kết thúc. Một chuyện nói đi, nói lại không biết bao lần. Từ chuyện này nghĩ chuyện ồn ào của một bộ phận người Việt.

Một đất nước đầy rác thì đừng nói chuyện bốn chấm

Lê Thanh Phong |

Sau đêm đón giao thừa 2018, phố đi bộ Nguyễn Huệ - TPHCM là một phố rác. Chuyện này không mới, bởi vì ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này, cứ sau một buổi sinh hoạt ở nơi công cộng hay lễ hội, cái còn lại là một núi rác. Chung quanh khu vực Hà Nội đêm qua cũng như vậy, hình như rác là một đặc sản của lễ hội thì phải.

"Rác ý thức”

Thế Lâm |

Sau đêm Noel, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) ngập rác và nước thải dơ bẩn. Trên thực tế, không chỉ riêng phố đi bộ Nguyễn Huệ mà phố đi bộ hồ Gươm và nhiều nơi khác cũng khó tránh khỏi tình trạng này.