Giao lưu với U23 Việt Nam, CĐV bị bãi xe "chặt chém" 50.000 đồng/chiếc

MINH QUÂN |

Chiều 4.2, nhiều người dân tới sân Thống Nhất (TPHCM)  giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam phải bấm bụng trả giá giữ xe 30.000 - 50.000 đồng/chiếc.

Cụ thể, có gần 10 điểm giữ xe tự phát của người dân ở các tuyến đường xung quanh sân vận động Thống Nhất. 

Một đoạn vỉa hè đường Lý Thường Kiệt bị chiếm dụng toàn bộ để giữ xe máy. Hàng nghìn xe máy dựng la liệt. Trước khi ghi phiếu, một người giữ xe ở đây ra giá trước 50.000 đồng/chiếc.

Bãi giữ xe máy tự phát trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt thu giá giữ xe 50.000 đồng/chiếc
Bãi giữ xe máy tự phát trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt thu giá giữ xe 50.000 đồng/chiếc

Thậm chí, các lối ra vào một chung cư trên đường Lý Thường Kiệt cũng bị xe máy nêm chặt. Tại đây nhân viên giữ xe thu 30.000 đồng/xe. Khi chúng tôi hỏi sao giá mắc vậy thì một nữ nhân viên trả lời: “Ở đâu cũng vậy”. 

Lối ra vào chung cư trên đường Lý Thường Kiệt cũng bị chiếm dụng giữ xe chặt chém.
Lối ra vào chung cư trên đường Lý Thường Kiệt cũng bị chiếm dụng để giữ xe, "chặt chém" người gửi.
Vỉa hè bị chiếm dụng toàn bộ để giữ xe máy chặt chém
Vỉa hè bị chiếm dụng toàn bộ để giữ xe máy "chặt chém".

Ngoài ra, trước giờ diễn ra buổi giao lưu U23 Việt Nam ở sân Thống Nhất, bên ngoài sân vận động, vé chợ đen được rao bán công khai với mức giá từ 100.000 – 200.000 đồng/vé.

Trước đó, ban tổ chức khẳng định 25.000 vé phát hành cho buổi giao lưu này được đưa đến tay người hâm mộ hoàn toàn miễn phí thông qua việc like và share fan page CLB TPHCM, nhưng tình trạng bán vé chợ đen quanh sân Thống Nhất vẫn diễn ra.

Nhiều người đành chấp nhận ở ngoài ngoài sân vận động Thống Nhất theo dõi giao lưu với tuyển U23 Việt Nam qua các màn hình chiếu.

Một người phụ nữ rao bán vé chợ đen cho CĐV.
Một người phụ nữ rao bán vé chợ đen cho CĐV.
Người dân xem giao lưu với U23 Việt Nam qua màn hình chiếu bên ngoài sân vận động Thống Nhất trên đường Nguyễn Kim
Người dân xem giao lưu với U23 Việt Nam qua màn hình chiếu bên ngoài sân vận động Thống Nhất trên đường Nguyễn Kim
 
 
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.