Giáo hội Phật giáo yêu cầu các chùa thực hiện nghiêm công tác phòng dịch

Huân Cao |

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa ban hành công văn yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 trong tháng lễ hội Xuân Tân Sửu.

Sáng 21.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN cho biết, ngày 20.2, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã gửi công văn đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 trong tháng lễ hội Xuân Tân Sửu.

Theo công văn của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, hiện nay dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Bộ Y tế khuyến cáo chủng mới virus xuất hiện trong đợt dịch này có tốc độ lây nhiễm cao hơn 70% so với các chủng SARS-CoV-2 xuất hiện trước đó tại Việt Nam; Nguy cơ lây nhiễm rất cao ở tất cả các địa phương trong cả nước và đề nghị nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch.

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 19.2.2021 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, yêu cầu đối với các hoạt động văn hóa trong việc phòng, chống dịch COVID-19 phải hạn chế tối đa hoặc dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người để giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh.

Công văn của GHPGVN gửi Ban trị sự Phật giáo các tỉnh, thành

Thực tế trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tại một số địa phương tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo ở các cơ sở thờ tự tôn giáo trên địa bàn để phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19. Đối với các chùa, cơ sở thờ tự Phật giáo đã thực hiện tốt các Chỉ thị của Chính phủ và các văn bản quy định của chính quyền địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả trong việc phòng, chống dịch bệnh, vì sự an toàn của mọi người, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các địa phương quán triệt, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở tự viện tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ và các yêu cầu trong phòng, chống dịch bệnh của chính quyền địa phương. Thực hiện nghiêm nội dung Công văn số: 21/HĐTS-VP1 ngày 28.01.2021 và số 30/HĐTS-VP1 ngày 08.02.2021 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trong việc thực hiện Tết 5K và đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh trong khóa lễ cầu nguyện Quốc thái dân an mùa lễ hội Xuân Tân Sửu.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Sau lễ cầu an đông người, chùa Viên Giác TPHCM chỉ tổ chức trì tụng nội bộ

Huân Cao |

Sau khi có rất đông người dân đến chùa Viên Giác (TPHCM) dự lễ cầu an, chính quyền TPHCM đã đề nghị chấn chỉnh và nhà chùa chuyển sang tổ chức trì tụng nội bộ.

Bà Trương Thị Mai tiếp Đoàn Đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 5.2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dẫn đầu.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị dừng các lễ hội Phật giáo để chống dịch

Huân Cao |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa gửi văn bản đến các Ban, Viện, Phật giáo các tỉnh thành...đề nghị tạm ngừng các nghi lễ Phật giáo để cùng chính quyền thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sau lễ cầu an đông người, chùa Viên Giác TPHCM chỉ tổ chức trì tụng nội bộ

Huân Cao |

Sau khi có rất đông người dân đến chùa Viên Giác (TPHCM) dự lễ cầu an, chính quyền TPHCM đã đề nghị chấn chỉnh và nhà chùa chuyển sang tổ chức trì tụng nội bộ.

Bà Trương Thị Mai tiếp Đoàn Đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 5.2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dẫn đầu.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị dừng các lễ hội Phật giáo để chống dịch

Huân Cao |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa gửi văn bản đến các Ban, Viện, Phật giáo các tỉnh thành...đề nghị tạm ngừng các nghi lễ Phật giáo để cùng chính quyền thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.